
Bốn tháng sau khi cập bến Paris, sự hiện diện của Marin mới chỉ được ghi nhận qua vài buổi khởi động trước trận và một số lần xuống bắt cho đội U23. Việc anh vắng bóng trong nửa sau mùa giải trước ở Roma - sau khi từ chối gia hạn hợp đồng để chuyển đến PSG - khiến nhịp thi đấu bị gián đoạn. Nhưng với ban lãnh đạo PSG, đó đơn giản chỉ là quãng chờ cần thiết.
Sinh ra tại Brazil, Marin sớm bộc lộ tố chất đặc biệt khi khoác áo Palmeiras (2017) rồi Sao Paulo (2018-2019). Một video ghi lại khoảnh khắc cậu bé U10 ghi bàn từ cú đá phạt gần giữa sân từng gây bão trên mạng, và từ đó, cái tên Renato Marin bắt đầu xuất hiện trên radar của nhiều tuyển trạch viên.
PSG cho biết họ đã theo dõi Marin từ năm 15 tuổi. Nhưng AS Roma mới là đội đưa anh sang châu Âu vào năm 2022. Và Marin không mất nhiều thời gian để chứng tỏ mình. Anh được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải Primavera 1, đồng thời là lựa chọn số một của U19 Italia dự EURO U19 năm 2024, giải đấu mà U19 Italia chỉ chịu thua Tây Ban Nha sau hiệp phụ ở bán kết.

Không ngạc nhiên khi mùa đông năm ngoái, nhiều đội bóng tìm cách chiêu mộ Marin. Nhưng anh chọn PSG. Lý do: “PSG là CLB lớn nhất thế giới, và đó là nơi tốt nhất để anh ấy phát triển.” Ngay từ những buổi tập đầu tiên, Marin đã gây ấn tượng với HLV Luis Enrique nhờ khả năng tham gia vào lối chơi - yêu cầu bắt buộc với một thủ môn trong triết lý của Enrique. “Cậu ấy có nền tảng kỹ thuật và thể chất rất tốt. Tôi thích cách cậu ấy tập luyện,” Enrique nhận xét.
Thực tế trước mắt không đơn giản. Marin đang xếp sau Chevalier và Matvei Safonov trong thứ tự ưu tiên bắt chính. Nhưng PSG khẳng định họ kiên trì với kế hoạch của mình. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng lộ trình, PSG có thể đang sở hữu một trong những thủ môn triển vọng nhất châu Âu, và tương lai của họ trong khung gỗ có lẽ đã được định hình từ mùa hè vừa rồi.
























