Ronald Koeman & sự trở lại của ĐT Hà Lan

Kinh Thi Kinh Thi
07:57 ngày 05-06-2019
Người ta đã xem Ronald Koeman là ứng cử viên sáng giá cho ghế HLV trưởng Barcelona. Nhưng câu chuyện kết thúc ngay từ khi nó chưa bắt đầu. Koeman khẳng định ông sẽ không chia tay ĐT Hà Lan. Và dưới sự dẫn dắt của Koeman, Hà Lan đang có một sự trở lại trên mức tuyệt vời.
Ronald Koeman & sự trở lại của ĐT Hà Lan
HLV Koeman dành ra các ngày thứ Hai và thứ Ba để trả lời phỏng vấn, nghiên cứu đối thủ, đặt ra kế hoạch làm việc. Những ngày còn lại, ông xem bóng đá, dĩ nhiên gồm cả chuyện “xem giò các gà nhà”. 

Ông còn được đánh golf một lần mỗi tuần. Koeman đã lên “chức” ông cách đây vài tuần và sẽ lại chào đón một đứa cháu ngoại nữa ngay sau giải Nations League. Ở tuổi 56, với 20 năm lăn lộn trong nghề huấn luyện, Koeman giờ đang tận hưởng một công việc vừa thú vị, lại vừa thư giãn.

Quan trọng nhất, đấy đang là một công việc hết sức thành công. Sau khi vắng mặt liên tiếp ở EURO 2016 và World Cup 2018, ĐT Hà Lan chẳng những xuất hiện trở lại, mà còn gây tiếng vang. Họ vào vòng bán kết Nations League, dù nằm chung bảng với Pháp và Đức. 

Hẳn nhiên, Koeman chính là nhân vật trung tâm trong sự hồi sinh ngoạn mục này. Chỉ vừa nhận chức trong năm ngoái, ông đã nhanh chóng vực dậy đội bóng “màu da cam” lừng danh, điều mà Guus Hiddink, Danny Blind, Dick Advocaat đều không làm được trước đó.


Ở trận bán kết, Hà Lan sẽ gặp Anh - một đội bóng nổi tiếng khác cũng đang tiến bộ vùn vụt trong vài năm nay. Phần thưởng cho chiến thắng sẽ là trận chung kết với đội thắng trong cặp Bồ Đào Nha - Thụy Sỹ và nếu lại thắng thì đấy là một danh hiệu mang tính lịch sử: chức vô địch của giải UEFA Nations League lần đầu tiên. 

Niềm vui là hẳn nhiên rồi. Nhưng còn áp lực? Koeman lắc đầu quầy quậy: “Chẳng hề có áp lực nào. Đây không phải là EURO hay World Cup. Vô địch Nations League là điều quan trọng, nhưng ở đây chẳng có gì để so sánh. Thay vì đá giao hữu thì chúng tôi thi đấu chính thức trong giải đấu này, thế thôi”. Vấn đề là ở chỗ, Koeman tỏ ra rất quyết thắng.

Không quyết thắng cũng uổng, khi mà Hà Lan của Koeman đang quy tụ quá nhiều ngôi sao trẻ sáng chói trên sân cỏ châu Âu. Koeman tỏ ra hào hứng: “Frenkie de Jong đã ký hợp đồng với Barcelona. Có thể Mathijs de Ligt cũng vậy. Chưa ai biết cậu ta sẽ gia nhập đội bóng lớn nào. Donny van de Beek thì vừa có bước tiến vĩ đại sau mùa bóng vừa qua. Nhưng, tất cả chỉ mới bắt đầu”. 

Koeman còn chỉ vào đội U17 Hà Lan, vừa vô địch châu Âu và bảo hãy chờ 2-3 năm nữa xem đâu là những điều thú vị tiếp theo. Ông bình luận: “Bóng đá thường là như vậy. Những tài năng trẻ xuất hiện theo đợt, theo hệ thống. Nền bóng đá của chúng tôi luôn có khả năng sản sinh những tài năng trẻ rất hay”. 

Khác biệt là ở chỗ: nếu như các tài năng trẻ của bóng đá Hà Lan trước đây thường nhanh chóng tản mác khắp nơi, thì bây giờ, ngay khi ông vừa cầm quân, đã xuất hiện giải đấu mới mẻ Nations League, để các ngôi sao trẻ Hà Lan có dịp thi đấu với nhau thường xuyên hơn, trong các trận đấu chính thức của ĐTQG.


Tất nhiên, Hà Lan không chỉ có tài năng trẻ. Trong những ngày này, đâu ai không biết Virgil Van Dijk - cây đại thụ giữa hàng phòng ngự Liverpool. Theo Koeman, Van Dijk xứng đáng lãnh Quả Bóng Vàng châu Âu năm nay. Cũng theo Koeman, Van Dijk và De Ligt chính là cặp trung vệ hay nhất thế giới hiện thời. 

Khó có ai hơn được Koeman về tư cách đánh giá các trung vệ giỏi. Chính ông từng là trung vệ hàng đầu thế giới trong thế hệ của mình, từng vô địch EURO và Cúp C1 châu Âu trong cùng một năm. 

Koeman bàn thêm về việc sở hữu các trung vệ giỏi trong ĐT Hà Lan hiện thời: “Thật tuyệt vời, vì đấy luôn là nền tảng vững chắc. Phải xây dựng một đội bóng từ hàng thủ, giống như bạn phải xây nhà từ nền móng vậy. Sau hàng thủ thì đến khu vực giữa sân. Chúng tôi đang có Wijnaldum, Memphis Depay, De Jong. Tóm lại, chúng tôi đang có một tương lai đầy hứa hẹn”.

Đúng là quá hứa hẹn và cũng quá kỳ lạ đối với một HLV chỉ mới cách đây 18 tháng đã phải rời khỏi Premier League khi bị Everton sa thải. Từ đó đến nay, Koeman chỉ cầm quân trong 6 trận đấu chính thức. Và bỗng nhiên, ông đang dẫn dắt một đội bóng đầy tài năng, tranh ngôi vô địch, với chỉ có 2 rào cản còn lại. 

Chính Koeman nói về những trận thắng Pháp (2-0) và Đức (3-0) ở vòng bảng Nations League: “Chẳng ai ngờ được. Bản thân tôi cũng không ngờ. Bây giờ, chúng tôi đang có cơ hội lớn”.

Koeman luôn thích ra sân
Đây là kinh nghiệm do chính bậc thầy Johan Cruyff truyền thụ. Trong phương pháp huấn luyện của mình, Koeman thường xuyên ra sân thi đấu với các học trò. Có những tình huống mà khi cầu thủ xử lý xuất sắc thì đấy trước tiên là do kinh nghiệm và Koeman rất muốn truyền đạt điều này với các cầu thủ. Khi khen ngợi các ngôi sao trẻ Hà Lan hiện thời, Koeman cũng nhấn mạnh: họ thường tỏ ra già dặn hơn tuổi đời.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền

    Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.

  • MU tức giận khi ngôi sao cho mượn bị Sevilla hắt hủi MU tức giận với cách Sevilla sử dụng sao trẻ Hannibal

    Theo báo chí Anh, MU được cho là vô cùng tức giận khi cầu thủ đang được cho mượn ở Sevilla là Hannibal Mejbri không được ra sân thường xuyên. 

  • Điểm mặt những “dự bị hạng sang” dưới triều đại HLV Troussier Những 'dự bị hạng sang' dưới triều đại HLV Troussier

    Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x