
Biểu tượng của Quỷ đỏ đã trở lại khu kỹ thuật Old Trafford lần thứ hai, sau khi vượt qua Ole Gunnar Solskjaer để nắm chiếc ghế nóng.
Carrick, người từng tạm thời dẫn dắt MU sau khi Ole bị sa thải vào năm 2021, giờ đây sẽ chỉ đạo đội bóng trong trận derby Manchester gặp Man City vào thứ Bảy tới.
Ông kỳ vọng sẽ làm tốt hơn Darren Fletcher, người chỉ có hai trận cầm quân với tư cách HLV tạm quyền nhưng không giành được chiến thắng nào sau khi Ruben Amorim rời đi (hòa Burnley và thua Brighton tại FA Cup).

Dù vậy, cách Carrick bố trí đội hình trong trận đầu tiên trở lại vẫn là dấu hỏi lớn.
Trong quãng thời gian ngắn cách đây hơn 4 năm, Carrick đã sử dụng nhiều sơ đồ khác nhau trong ba trận dẫn dắt MU. Ông áp dụng hệ thống 4-3-3 ở các chiến thắng trước Villarreal và Arsenal. Ngoài ra, Carrick cũng dùng sơ đồ 4-3-1-2 trong trận hòa 1-1 với Chelsea – đội khi đó đôi lúc triển khai đội hình 3-4-2-1.
Một hàng thủ bốn người truyền thống được xem là lựa chọn khả dĩ nhất, nhất là sau khi Fletcher đã khôi phục sơ đồ này trong hai trận vừa qua.

Sơ đồ 4-3-3, hoặc biến thể 4-2-3-1, nhiều khả năng sẽ giúp Bruno Fernandes đá ở vai trò số 10, hỗ trợ cho Benjamin Sesko trên hàng công.
Amad Diallo và Bryan Mbeumo đã trở lại sau AFCON và có thể thay thế Mason Mount cùng Matheus Cunha ở hai cánh.
Ở tuyến giữa, Casemiro và Kobbie Mainoo có thể được ưu tiên hơn Manuel Ugarte.
Nếu sử dụng hàng thủ bốn người, Diogo Dalot, Leny Yoro và Lisandro Martinez nhiều khả năng sẽ đá chính, trong bối cảnh Matthijs de Ligt đang chấn thương còn Noussair Mazraoui vẫn dự AFCON.

Vị trí hậu vệ trái cũng cần được quyết định, khi Luke Shaw đã sẵn sàng trở lại sau khi được cho nghỉ ở trận gặp Brighton, nhường chỗ cho Patrick Dorgu.
Trong trường hợp Carrick cho rằng Amorim đã đi đúng hướng và tiếp tục sử dụng hàng thủ ba người, vấn đề bố trí Shaw và Dorgu cùng đá sẽ được giải quyết, đồng thời Dalot và Diallo sẽ cạnh tranh vị trí wing-back phải.
Cunha và Mount cũng có thể được Carrick cân nhắc trở lại đội hình xuất phát.
Nếu muốn đi theo hướng “dị” hơn, tân HLV tạm quyền hoàn toàn có thể chọn sơ đồ 4-3-1-2. Hệ thống hẹp này đòi hỏi các hậu vệ biên phải dâng cao và gây áp lực liên tục, nhưng lại có thể khai thác tối đa số lượng cầu thủ chơi tốt ở trung lộ mà MU đang sở hữu trên hàng công.
Một phương án khác là sơ đồ 4-4-2 truyền thống với hàng tiền vệ hình kim cương, giúp đội bóng cân bằng hơn và gợi lại ký ức về những năm tháng huy hoàng dưới thời Sir Alex Ferguson.





















