
Đầu tuần này, chiến lược gia 44 tuổi gây ấn tượng với nhiều người theo dõi khi ông xuất hiện tại Leigh Sports Village để theo dõi đội U21 của MU thi đấu.
Trong suốt 14 tháng cầm quân tại Old Trafford, Ruben Amorim chưa từng một lần đến xem một trận đấu của đội trẻ, song Carrick cùng ban huấn luyện của mình, bao gồm Jonathan Woodgate và Steve Holland, đã thực hiện công việc này.
Đó là một tuyên bố rõ ràng về định hướng của Carrick. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với tư cách HLV tạm quyền, ông khẳng định CLB "luôn xoay quanh việc đào tạo cầu thủ trẻ và duy trì sự liên kết chặt chẽ với học viện".
Chuyến đi theo dõi đội trẻ MU thi đấu chỉ là một trong số nhiều thay đổi mà Carrick đã thực hiện, trong đó việc ông đặt niềm tin trở lại vào sản phẩm học viện là Kobbie Mainoo, trở thành một trong những động thái nổi bật nhất ở tuần đầu tiên tại nhiệm.
Theo tờ Manchester Evening News (MEN), Carrick đã "khôi phục niềm tin" vào tiền vệ 20 tuổi.

Trước trận derby Manchester tuần trước, lần đá chính duy nhất của Mainoo ở mùa 2025/26 là trong trận thua của MU tại Cúp Liên đoàn trước Grimsby Town. Dưới thời Amorim, anh gần như bị gạt ra rìa và đứng trước nguy cơ rời CLB khi nhận được sự quan tâm từ nơi khác.
Nhưng quyết định xếp Mainoo đá chính trước Man City của Carrick đã mang lại hiệu quả rõ rệt, khi tuyển thủ Anh có màn trình diễn xuất sắc và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Sau tiếng còi mãn cuộc, Carrick được chụp lại khoảnh khắc trò chuyện với Mainoo trong đường hầm - hình ảnh nhanh chóng xuất hiện trên trang mạng xã hội của chính Mainoo. Đó là bài đăng đầu tiên liên quan tới MU của anh kể từ tháng 4 năm ngoái.
Bên cạnh việc chú trọng học viện và các sản phẩm "cây nhà lá vườn", Carrick còn giới thiệu một loạt điều chỉnh tinh tế trong lịch sinh hoạt của đội, bao gồm những buổi tập ngắn hơn nhưng cường độ cao hơn, cùng việc tăng cường các bài tập cá nhân nhằm giúp từng cầu thủ cải thiện chuyên môn.

Theo tờ MEN, các cầu thủ MU tỏ ra ấn tượng với phong cách làm việc "xắn tay trực tiếp" của Carrick và ban huấn luyện so với Amorim, người dù vẫn tham gia vào công việc huấn luyện song "đôi khi thích quan sát nhiều hơn".
Sau trận gặp Man City, cả Harry Maguire lẫn Lisandro Martinez đều phát biểu tích cực về cách Carrick xử lý phòng thay đồ. Ông thường trực tiếp nói chuyện với các cầu thủ ngay sau trận, điều mà Amorim chủ động tránh làm.
Amorim luôn thích để cảm xúc của ngày thi đấu lắng xuống trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nóng vội nào. Thay vào đó, ông cho phép các cầu thủ tự tổ chức họp rút kinh nghiệm nếu muốn.
Sau đó, Amorim sẽ trình bày quan điểm của mình vào ngày hôm sau, khi đã có thời gian phân tích kỹ hơn các tình huống trong trận và đưa ra đánh giá rõ ràng khi cảm xúc đã qua đi.
Thay đổi thứ năm và cũng là thay đổi cuối cùng mang tính rất tinh tế: Carrick muốn đội bóng đến Old Trafford muộn hơn một chút trước giờ bóng lăn - một thói quen ngày thi đấu mới được đưa vào nhằm tạo cảm giác tươi mới và phá vỡ sự lặp lại quen thuộc.






















