50 cầu thủ hay nhất Premier League 2019/20 (Phần 1 )

“Nhờ” Premier League tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19, chúng ta có thêm thời gian để nhìn lại cả mùa giải, và tìm ra những cá nhân nổi bật nhất từ đầu mùa.

Covid-19 tàn phá bóng đá

Dựa trên những thống kê từ Opta và sử dụng những thuật toán đặc biệt, tờ Telegraph đã tổng hợp một danh sách 50 cầu thủ hay nhất Premier League mùa này, tính tới thời điểm giải đấu bị hoãn. Dưới đây là các cá nhân có vị trí từ 50 tới 41.

50
ALLAN SAINT-MAXIMIN  (Newcastle)

Nếu bạn là CĐV của Newcastle hay là một CĐV trung lập, xem Saint-Maximin thi đấu rất thích mắt. Vì anh lúc nào cũng sẵn sàng dốc bóng thẳng vào hậu vệ của đối phương, sẵn sàng cho những tình huống qua người bằng tốc độ hoặc bằng các động tác giả. Tới lúc này chỉ có Wilfried Zaha là có nhiều nỗ lực qua người tính trên mỗi 90 phút hơn Saint-Maximin. Không chỉ rê dắt, Saint-Maximin còn có nhiều đóng góp về phòng ngự. Tuy nhiên, hiệu quả về bàn thắng của anh đang quá thấp (2 bàn, 1 kiến tạo). Đó là điểm anh cần cải thiện gấp.

49
ROBERT SNODGRASS (West Ham)

Cầu thủ chạy cánh người Scotland là một trong những người hiếm hoi còn thể hiện được mình trong một mùa giải quá tệ hại của West Ham. Anh đã có 5 bàn và 5 pha kiến tạo, một thành tích quá tốt nếu biết rằng xung quanh anh toàn những cầu thủ chơi dưới phong độ. Điểm mạnh của Snodgrass ngoài những tình huống đột phá và thâm nhập vòng cấm còn là những tình huống đá phạt và đá phạt góc chính xác. Trong một mùa giải khác, có thể Snodgrass sẽ còn có vị trí cao hơn nữa trong danh sách này.

48
ABDOULAYE DOUCOURE (Watford)

Giống như phần lớn các cầu thủ Watford khác, Abdoulaye Doucoure chỉ bắt đầu thực sự chơi bóng sau khi HLV mới Nigel Pearson xuất hiện. Tuy nhiên, Doucoure là cầu thủ được hưởng lợi nhiều nhất. Cựu HLV của Leicester ngay khi vừa tới Watford đã đẩy Doucoure lên cao hơn, cho phép anh chơi bóng tự do hơn, giống một tiền vệ con thoi thay vì chỉ là một tiền vệ thủ đơn thuần. Kết quả là Doucoure phát huy được hết những điểm mạnh của mình, và đã có 4 bàn cùng 2 pha kiến tạo từ đó.

47
MASON MOUNT (Chelsea)

Mount bắt đầu mùa giải mới một cách cực kỳ ấn tượng khi liên tục ghi được những bàn thắng quan trọng. Nhưng từ tháng Mười cho tới gần Giáng sinh anh đã bị xuống phong độ, và do đó mất vị trí trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, nếu biết rằng Mount năm nay mới 21 tuổi và đây mới là mùa giải đầu tiên của anh ở Premier League, thì chuyện phong độ không ổn định là hoàn toàn bình thường. Thực tế thì trong thời gian gần đây Mount lại được ra sân thường xuyên hơn và đã thể hiện tốt hơn. 

46
WILLIAN (Chelsea)

Cầu thủ người Brazil tưởng mình đã trở thành nạn nhân đầu tiên của công cuộc trẻ hóa Chelsea mà HLV Frank Lampard thực hiện. Nhưng nhờ những nỗ lực bền bỉ, tính chuyên nghiệp và trên hết là những phẩm chất sẵn có (tốc độ, kỹ thuật, khả năng qua người...), Willian đã chiếm được một vị trí chính thức và xây chắc nó với những màn trình diễn ấn tượng. Anh đã có 5 bàn thắng và 5 pha kiến tạo cho Chelsea ở mùa giải này. Dù muốn dù không, Lampard không thể bỏ qua giá trị kinh nghiệm của Willian.

45
NEAL MAUPAY (Brighton)

Mùa trước Maupay còn chơi ở Championship. Mùa này anh đã là một trong những chân sút đáng sợ nhất ở Premier League, với 8 pha lập công từ đầu mùa. Việc “nhảy” từ Championship lên Premier League dường như không khiến tiền đạo của Brighton bối rối một chút nào. Anh chơi tốt tới mức chân sút kỳ cựu Glenn Murray không làm sao tìm được đường trở lại đội hình. Nhiều khả năng Maupay sẽ không còn chơi cho Brighton sau mùa giải này. Anh xứng đáng với một bến đỗ sang chảnh hơn.            

44
DWIGHT MCNEIL (Burnley)

Burnley có một chiến thuật tìm kiếm cơ hội khá chân phương: Đầu tiên là nhồi bóng vào vòng cấm, cố gắng chiến thắng các tình huống bóng hai, và ghi bàn. Chân phương nhưng hiệu quả. Và càng hiệu quả hơn từ khi McNeil ra mắt đội 1 ở mùa giải trước. Mùa này, anh tiếp tục là chân chuyền số một của đội bóng, khi có 5 pha kiến tạo sau khi tạo ra tổng cộng 43 cơ hội cho các đồng nghiệp. Trong một đội hình toàn lực sỹ ở Burnley, sự có mặt của McNeil cũng khiến cho họ “mềm” đi khá nhiều.

43
EMILIANO BUENDIA (Norwich)

HLV Daniel Farke của Norwich từng có giai đoạn loại Buendia khỏi đội hình xuất phát vì tỉ lệ thắng của đội bóng xuống quá thấp. Tuy nhiên, rõ ràng là ông đã tìm sai người làm vật tế thần. Không có Buendia, Norwich không thể tạo ra các cơ hội. Dù đang chơi cho một đội bóng trên đà xuống hạng, Buendia vẫn là một trong những chân chuyền tốt nhất Premier League, với số cơ hội tạo ra chỉ thua James Maddison, Trent Alexander-Arnold và Kevin De Bruyne. Cũng chỉ có 3 cầu thủ có nhiều hơn 7 pha kiến tạo của anh.

42
TROY DEENEY (Watford)

Ngoài sự xuất hiện của HLV Nigel Pearson, sự tái xuất sau chấn thương của đội trưởng Troy Deeney chính là một nguyên nhân quan trọng khác trong sự hồi sinh của Watford. Các hậu vệ của Liverpool chắc chắn vẫn chưa hết ám ảnh với Deeney, người đã chơi như một kẻ quấy rối, một trung phong và một hậu vệ dâng cao trong chiến thắng 3-0 trước đội đầu bảng. Đó là màn trình diễn độc nhất vô nhị, cho thấy ghi bàn không phải là tất cả với một tiền đạo. Deeney thực tế mới có 6 bàn, nhưng có anh trên sân, Watford luôn chơi khác hẳn.

41
ANTHONY MARTIAL (Man United)

Martial có hai “vấn đề”. Thứ nhất, anh quá bất ổn. Tài năng của cầu thủ người Pháp là có thừa, nhưng làm sao để tài năng ấy được thể hiện ra một cách ổn định thì anh... không biết, mà cũng chẳng ai biết. Thứ hai, sự bất ổn ấy thể hiện không chỉ từ trận này với trận kia, mà ngay trong trận. Martial có thể biến mất suốt 90, rồi đột nhiên xuất hiện sáng lòa với một pha xử lý đẳng cấp cao. Nói chung, Martial không giống các trung phong bình thường. Khi không có bóng anh gần như vô hại. Nhưng khi có bóng anh lại vụt biến thành một con người khác. 

XEM THÊM

88 ngày trước EURO: ‘Italia sẽ vô địch nếu EURO bị hoãn sang năm 2021’

Serie A có phương án đặc biệt đối phó Covid-19

87 ngày trước EURO: UEFA đòi tiền các CLB thành viên nếu hoãn EURO 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x