7 điều Potter cần làm để cứu Chelsea và cứu mình

Quang Minh
15:11 ngày 03-03-2023
Chiếc ghế của HLV Graham Potter lúc này vẫn được đảm bảo, nhưng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu như thành tích của Chelsea không cải thiện. Muốn làm được điều này, chiến lược gia người Anh cần lưu ý 7 điểm sau để thay đổi.

1. Tinh chỉnh đội hình & giải phóng James

Kể từ sau kỳ nghỉ World Cup và đợt chi tiêu phung phí vào tháng 1 sau đó của Chelsea, HLV Potter đã không còn sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ mà chủ yếu triển khai sơ đồ 4-2-3-1. Mặc dù đội hình này phù hợp với nhiều nhân sự trên hàng tấn công được đăng ký quá mức của The Blues, nhưng đơn giản là nó vẫn chưa hoạt động hiệu quả.

Một phần vấn đề nằm ở vị trí hậu vệ cánh của Reece James. Được cho là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh ở vị trí của mình, James lại đang bị bó buộc trong vai trò hậu vệ cánh phải sâu hơn, truyền thống hơn. Tuyển thủ Anh thi đấu không ổn kể từ khi trở lại sau chấn thương đầu gối, hiếm khi tạo ra mối đe dọa tiềm tàng thường thấy từ bên cánh. Rõ ràng HLV Potter cần nhanh chóng giải quyết bài toán này để phát huy hết tài năng của James.

2. Hãy cho Aubameyang cơ hội

Sau quãng thời gian dài trở thành người vô hình tại Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang đã được ra sân trở lại vào Chủ nhật tuần trước, khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Tottenham. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy chân sút người Gabon, tay săn bàn duy nhất đã có tên tuổi ở Premier League trong toàn đội Chelsea, đang dần trở lại vị trí hàng đầu trong suy nghĩ của huấn luyện viên trong việc tìm kiếm bàn thắng một cách tuyệt vọng.

Mặc dù Aubameyang đã bị loại khỏi đội hình tham dự Champions League và do đó, không có mặt để đối đầu với câu lạc bộ cũ Dortmund vào tuần tới, nhưng trận đấu trên sân nhà với đội bóng đang bị đe dọa xuống hạng là Leeds mang đến cơ hội tốt để Aubameyang khám phá lại khả năng của mình. Miễn là Kai Havertz và David Fofana tiếp tục vô duyên và Aubameyang vẫn "chuyên nghiệp" như Potter khẳng định, anh ấy xứng đáng có cơ hội.

3. Mạnh dạn loại bỏ những "hạt sạn"

Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc HLV Potter cần tàn nhẫn với những quyết định của mình trong việc loại bỏ những cầu thủ mà ông biết sẽ không có mặt ở câu lạc bộ vào mùa giải tới. Đã xuất hiện nhiều thông tin tiết lộ chiến lược gia người Anh cảm thấy đội hình cồng kềnh của mình sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình huấn luyện, khi ông ấy phải vật lộn để tìm cách thu hút mọi thành viên trong nhóm 31 cầu thủ của mình.

Một giải pháp đơn giản, nếu lạnh lùng và tàn nhẫn là sớm loại bỏ tận gốc, loại trừ những mầm họa, những cầu thủ không có ý định ở lại Chelsea sau mùa hè để bắt đầu xây dựng cho mùa giải 2023/24 với những người đang và sẽ ở lại hoàn toàn cam kết cùng đội bóng.

4. Enzo Fernandez cần hỗ trợ

Đẳng cấp của Enzo Fernandez đã được thể hiện rõ ràng kể từ khi nhà vô địch World Cup chuyển đến sân Stamford Bridge với số tiền khổng lồ vào tháng 1/2023 từ Benfica. Tuy nhiên, điều hiển nhiên là Enzo không thể tự mình làm tất cả, và Potter cần tìm ra ai là đối tác lý tưởng cho tiền vệ người Argentina ở khu trung tuyến từ hàng loạt lựa chọn của mình.

Ruben Loftus-Cheek có lẽ không hoàn thành nhiệm vụ, trong khi phong độ của Conor Gallagher là ổn nhất. Chelsea cũng được thúc đẩy bởi sự trở lại sau chấn thương của Mateo Kovacic và Denis Zakaria trong những tuần gần đây. Mặc dù có thể thiên về phòng ngự, nhưng một trong hai ngôi sao trên vẫn là sự bổ sung lý tưởng cho Enzo ở trung tâm hàng tiền vệ để làm bệ phóng cho nhà vô địch World Cup.

5. Đã tới lúc sử dụng Kante

N'Golo Kante cuối cùng cũng trở lại tập luyện cùng các đồng đội và có thể cung cấp cho HLV Potter thêm một lựa chọn tuyệt vời trong cuộc chạy đua ở giải đoạn cuối mùa, nhưng vấn đề là tiền vệ người Pháp có đảm bảo được thể lực hay không. Do chấn thương, Kante đã ngồi ngoài từ tháng 8/2022, thậm chí còn chưa thi đấu trận nào dưới trướng của Potter.

Nếu có thể tránh xa bất kỳ vấn đề thể lực nào nữa, cầu thủ người Pháp có thể thực sự biến đổi Chelsea trong ba tháng còn lại của mùa giải. Chắc chắn, sự kết hợp giữa Kante và Enzo cũng là một triển vọng đầy hấp dẫn.

6. Xây dựng một tập thể đoàn kết

Mang về tới 8 cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông và nếu tính từ đầu mùa giải, một nửa số cầu thủ trong đội hình chính là những tân binh. Chính điều này khiến nhóm các tân binh của Chelsea cần thêm thời gian để tìm kiếm sự hòa hợp. Vì phong độ không tốt cũng như rào cản ngôn ngữ nên một số cầu thủ Chelsea vẫn hoàn toàn lạc lõng. Thật vậy, rất nhiều thành viên trong đội vẫn trông như những người hoàn toàn xa lạ với nhau.

Một mối quan hệ tốt đẹp bên ngoài sân cỏ có thể giúp cải thiện phong độ của họ, và Potter cần phát huy sức mạnh tổng hợp để vực dậy Chelsea.

7. Hãy bùng cháy bên ngoài đường biên

Hai trận đấu trên sân nhà từ nay tới giữa tuần có thể xác định tương lai của HLV Potter tại Chelsea, do đó chiến lược gia người Anh cần tận dụng nguồn năng lượng từ đám đông trên sân Stamford Bridge để thúc đẩy tinh thần các cầu thủ.

Đã có những lời kêu gọi dành cho vị huấn luyện viên vốn thường ngồi lì trên băng ghế huấn luyện hãy bốc lửa hơn trên đường biên, và mặc dù điều đó trái với bản chất của Potter, nhưng có lẽ đã đến lúc trao cho các CĐV trên sân Stamford Bridge những gì họ muốn.

Bằng cách này hay cách khác, Potter cần phải chứng minh rằng mình thực sự là người phù hợp với công việc dẫn dắt Chelsea...
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x