Loại Andre Onana ngay lập tức
Sau khi bắt đầu mùa giải một cách mạnh mẽ và ấn tượng, Onana từng bước "về lại" với những sai lầm từng mắc phải ở mùa giải đầu tiên gắn bó với MU. Đến sáng ngày 27/2, thủ môn người Cameroon một lần nữa mắc lỗi khi lao lên bất ngờ và thiếu phối hợp với tân binh Dorgu khiến MU bị dẫn trước từ sớm.
Chưa hết, Onana cũng xử lý không tốt và để Philogene quân bình tỷ số 2-2 trước khi hiệp 1 khép lại. Mặc dù bản hợp đồng trị giá 47,2 triệu bảng hiện đang khiến MU mất nhiều điểm hơn nhưng hiện tại, Amorim cũng chưa thể giải quyết một cách triệt để.
Lúc này, 2 thủ môn dự bị là Altay Bayindir và Tom Heaton đều chấn thương và Amorim không thể đưa tài năng trẻ mới 21 tuổi Hubert Graczyk hay Elyh Harrison (19 tuổi) bắt chính. Nhưng nếu Onana vẫn cứ chơi như thế này, ngày anh rời Old Trafford khi mùa 2024/25 hạ màn là rất gần.
Amorim phải làm việc với Dorgu
Bản hợp đồng đầu tiên và duy nhất của Amorim trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025 vừa phải chịu đựng một đêm ác mộng. Ngay phút thứ 4, mành lưới của MU đã rung lên sau một tình huống xử lý thảm họa giữa bộ đôi Dorgu và Onana.
Hậu vệ phía Ipswich phất đường bóng dài từ phần sân nhà tưởng chừng không có gì nguy hiểm. Onana băng ra để chủ động xử lý, nhưng Dorgu không hiểu ý, thực hiện đường chuyền về hớ hênh tạo thành pha kiến tạo để Philogene dễ dàng đệm bóng vào gôn trống MU mở tỷ số trận đấu.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Dorgu khiến đội nhà khổ sở khi bị truất quyền thi đấu. Bây giờ, Amorim sẽ phải đau đầu tìm nhân sự cho khu vực này. Bên cạnh đó, ông sẽ phải làm tâm lý với Dorgu bởi cầu thủ này đang cho thấy dấu hiệu bị ngợp với Ngoại hạng Anh.
Garnacho nổi loạn?
Amorim đang bế tắc trong việc lựa chọn hàng công khi trong tay ông chỉ còn Joshua Zirkzee, Rasmus Hojlund và Alejandro Garnacho. Và ở trận MU thắng Ipswich, Amorim sử dụng bộ ba này.
Nhưng ngoài việc họ phối hợp không tốt, Amorim sẽ phải đau đầu trước cách hành xử của Garnacho. Trên mạng xã hội, CĐV lo ngại Garnacho đứng trước nguy cơ trở thành "Rashford thứ hai" tại Manchester United sau hành động gây tranh cãi trong trận đấu với Ipswich Town.
Tiền đạo người Argentina đã thể hiện sự bất mãn rõ ràng khi bị thay ra trước giờ nghỉ. Bây giờ, Garnacho nếu không thể có lời giải thích thỏa đáng với Amorim và thể hiện thái độ tốt, ngôi sao trẻ người Argentina khó còn cơ hội để ở lại đây.
So với Garnacho, Zirkzee đang chơi ngày một tốt hơn ở MU. Ngược lại, Hojlund chơi rất tệ. Cầu thủ người Đan Mạch không có cú sút nào và chỉ có 12 lần chạm bóng trước khi phải rời sân ở phút 66 để nhường chỗ cho Casemiro. Tiền đạo trị giá 72 triệu bảng mà MU mua về từ Atalanta đã không ghi được bàn nào trong 12 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh.
MU có thể chơi phòng ngự
Khi Man United chỉ còn 10 người và dẫn trước Ipswich, Amorim đã đưa Hojlund vào sân nhường chỗ cho Casemiro, khiến Zirkzee trở thành tiền đạo duy nhất trên sân ở thời điểm đó của đội chủ nhà.
Đá ngay sau anh là Bruno Fernandes còn Diogo Dalot và Mazraoui đảm bảo an toàn ở 2 cánh. Họ chịu khó lui về phòng thủ, đảm bảo vị trí và hạn chế có những pha bóng phiêu lưu.
Cách chơi này của MU giúp họ giữ được đội hình, các tuyến gần nhau khiến Ipswich dù chơi hơn người nhưng mức độ nguy hiểm giảm bớt đáng kể.