Bộ mặt thật của Mourinho?

Việt Cường Việt Cường
08:01 ngày 24-12-2019
"Mourinho vẫn còn chất", đó là những gì người ta nói về vị HLV người Bồ Đào Nha sau khi ông giúp Tottenham ổn định và tìm lại thói quen chiến thắng một cách nhanh chóng. Nhưng cũng rất nhanh chóng, Tottenham để lộ nhiều vấn đề rất... Mourinho.
Bộ mặt thật của Mourinho?

Mourinho có hay không? Quá hay! Ngay trong trận đầu tiên dẫn dắt Tottenham, gặp West Ham trên sân của đối thủ, ông đã giúp Spurs giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách trong vòng gần một năm. Đó cũng là một trong bốn chiến thắng mà Tottenham của Mourinho giành được trong năm trận ở Premier League trước cuộc đối đầu với Chelsea.

Cũng nhờ vậy mà Tottenham từ vị trí thứ 14, kém Top 4 mười một điểm leo thẳng một mạch lên vị trí thứ 5, với chỉ 3 điểm kém đội thứ tư (chính là Chelsea), trước vòng đầu cuối tuần vừa rồi.

Nhưng đấy không phải là một hành trình đi lên bằng phẳng. Ngay cả những lúc Tottenham đang thăng hoa nhất, thì người ta cũng nhận ra những vấn đề ở đội bóng này. Nổi cộm nhất là vấn đề về khả năng kiểm soát. Trong phần lớn các trận đấu, Tottenham thường khởi đầu trận đấu rất tốt. Nhưng sau khi đã có được lợi thế, họ lại không thể làm chủ được thế trận, và thường để cho đối thủ vùng lên về cuối.

Trừ trận thắng Burnley, Tottenham của Mourinho không có trận nào giữ được sạch lưới. Tính cả 2 bàn thua trước Chelsea, họ đã để thua tới 14 bàn trong 8 trận dưới thời vị HLV mới. Đó rõ ràng không phải là phong cách của Mourinho.

Một vấn đề khác, nghiêm trọng hơn, là Tottenham đang thể hiện rất tồi ở các trận đại chiến. Họ đã để thua cả hai đối thủ thuộc Big Six mà họ phải đối mặt cho tới thời điểm này - 1-2 trước Man United và 0-2 trước Chelsea. Điều đáng thất vọng là cả hai HLV đối thủ đều không phải là những tên tuổi hàng đầu, và đều đang gặp khá nhiều trắc trở trên hành trình tạo dựng một đội bóng chiến thắng theo cách của họ.

Frank Lampard thậm chí còn có thể được xem là một học trò của Mourinho. Dù không trực tiếp thừa nhận, song chắc chắn Lampard biết rằng không ít ngón nghề HLV mà anh có được là nhờ học hỏi từ Mourinho trong thời gian ông dẫn dắt Chelsea.

Tottenham của Mourinho thường đánh mất bản sắc trước các đối thủ thuộc nhóm Big Six

Thời còn làm BLV cho Sky Sports, Mourinho thường phân tích rất cặn kẽ những vấn đề mà Chelsea của Lampard phải đối mặt. Dường như ông rất hiểu cậu học trò cũ và đội bóng cũ. Tuy nhiên, trong lần chạm trán đầu tiên, chính Lampard mới là người tỏ ra biết mình biết ta hơn. Anh đã có một lựa chọn xuất sắc, là chuyển từ sơ đồ 4 hậu vệ thường thấy sang sơ đồ 3 trung vệ. Mourinho, trong khi đó, phạm sai lầm với việc sử dụng bộ đôi Moussa Sissoko và Eric Dier ở vị trí tiền vệ trung tâm. 

Cả Sissoko lẫn Dier đều có sức mạnh và khả năng phòng ngự, nhưng thiếu sự tinh tế và khả năng kiểm soát. Đó là lý do Tottenham để cho Chelsea lấn lướt về thế trận. Ngay cả khi Mourinho cố sửa sai bằng cách tung Christian Eriksen vào thay Dier, thế trận cũng không có nhiều khác biệt.

Chuyên gia Tony Cascarino của The Times gọi Mourinho là “người lỗi thời”, còn chuyên gia Jamie Redknapp viết trên Daily Mail rằng ngay khi nhìn thấy đội hình xuất phát của Tottenham, anh đã nhận thấy vấn đề lớn ở hàng tiền vệ.

Điều mỉa mai là cũng trong thời gian làm BLV cho Sky Sports, Mourinho đã hơn một lần bày tỏ “sự lo lắng” cho Chelsea của Lampard. “Tôi vẫn thấy lo lắng khi họ bước vào các trận đấu lớn”, Mourinho nói, “không biết họ có thể tìm được điểm cân bằng giữa thứ bóng đá đẹp mắt mà họ chơi với sự thực dụng những đội bóng hàng đầu cần phải có trong những trận đấu với các đội bóng hàng đầu khác”.

Bây giờ, khi Chelsea của Lampard đã thể hiện được cả chất lượng lẫn sự thực dụng, Mourinho nên lo lắng cho ai đây?

XEM THÊM

Premier League lập kỷ lục về mức lương cầu thủ

Premier League lập kỷ lục về mức lương cầu thủ

Willian ám ảnh Mourinho

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x