Chờ xem khả năng tổ chức của bóng đá Anh

Từ 09:38 ngày 06-05-2020
Chức vô địch duy nhất mà ĐT Anh có được ở các giải lớn xưa nay, World Cup 1966, diễn ra trên sân nhà của họ. Trong lần đăng cai một giải đấu lớn gần nhất, EURO 1996, thì đấy cũng là giải đấu mà ĐT Anh xem có vẻ được nhất trong kỷ nguyên hiện đại. “Sân nhà” luôn là khái niệm hết sức quan trọng đối với bóng đá Anh.

Và nói chung, với người Anh thì sân bãi là một vấn đề lớn trong bóng đá. Làm gì có chuyện Siêu Cúp nước Anh - dù chỉ là trận đấu “bán chính thức” - lại được đem ra tổ chức bên ngoài nước Anh, như cái điều “không thể tưởng tượng”, mà Pháp, Ý hoặc Tây Ban Nha đã làm.

Nói về tầm quan trọng của sân bãi trong đời sống bóng đá Anh, là phải nói đến truyền thống cấm truyền hình bóng đá vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Vào giờ cao điểm (14h45 đến 17h15) của ngày thứ Bảy, bạn sẽ không được xem bóng đá trên truyền hình, trừ phi... xem lậu. Thưởng thức bóng đá là lẽ sống ư? Vậy, xin mời đến sân. Hồi Covid-19 mới bùng phát và báo giới thi nhau dự đoán các kịch bản có thể diễn ra, thì có một điều bất di bất dịch: vẫn sẽ duy trì luật “Saturday Black-out”, trong mọi cách chơi bóng mà người ta có thể nghĩ đến.

Premier League vẫn chưa đưa ra được quyết định cho giai đoạn cuối mùa giải

Nói vậy để thấy, làm sao thì làm, nhưng hễ đụng tới vấn đề sân bãi e rằng đấy là chỗ hóc búa, thậm chí “kiêng kỵ”, mà nếu không được xử lý khéo, có thể sẽ xuất hiện những hậu quả khôn lường cho Premier League. Nước Anh có thể là quê hương bóng đá. Nhưng bóng đá Anh chưa bao giờ nổi tiếng về khả năng tổ chức, nhất là khi bàn về khía cạnh logic của cách làm. Hồi Leicester vô địch Premier League 2016, họ phải dùng cả mùa Hè để mời hẳn một bộ sâu chuyên gia của UEFA đến thị sát SVĐ King Power, xem sân này có chỗ nào chưa đúng chuẩn ở Champions League hay không, còn kịp khắc phục. Họ không đủ tự tin trước một vấn đề luôn rành mạch trong các điều lệ!

Hãy xem cái cách Premier League áp dụng VAR như thế nào. Đấy chỉ là dẫn chứng mới nhất. Thể thức luộm thuộm của các giải cúp ở Anh là dẫn chứng khác. Hoặc, cũng mới đây, khi Premier League lần đầu tổ chức một kỳ nghỉ Đông, thì rút cuộc là... chẳng giống ai. Ngay như cách xử lý phần còn lại của mùa bóng này cũng vậy. Có nơi nào cứ phải họp lui họp tới như Premier League? Bao nhiêu điều đã được quyết định, và thật sự có ý nghĩa, bởi những cuộc họp đã qua?

Hậu quả nào sẽ xuất hiện, thì đấy là điều phải chờ xem tiếp, khi các giải pháp cụ thể được thực hiện cụ thể ở Premier League. Khó đoán, cũng như người ta khó đoán rút cuộc thì Covid-19 và tàn dư của nó sẽ như thế nào?

XEM THÊM

'Được đá bóng trở lại, cầu thủ Liverpool vui như trẻ lên 5'

Robertson trở thành báu vật của Liverpool nhờ có bàn chân dị biệt

9 năm sau scandal của Suarez, Liverpool gửi thư xin lỗi Evra

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x