
Đã 20 năm kể từ khi Jose Mourinho nổi tiếng với danh sách 9 cầu thủ "không thể đụng đến" của Chelsea. Danh sách của Mourinho năm 2006 bao gồm Michael Essien, Claude Makelele, Frank Lampard, John Terry, Ricardo Carvalho, Ashley Cole, Didier Drogba, Michael Ballack và Petr Cech.
Hiện chưa rõ nhóm "không thể đụng đến" mới này có tới 9 người hay không và danh tính của tất cả những người trong nhóm vẫn chưa được xác nhận. Chelsea đã cẩn thận không tạo ra thứ bậc trong đội hình, vì vậy họ khó có thể chính thức hóa hoặc nêu tên nhóm “bất khả xâm phạm” như Mourinho đã làm.
Đội trưởng Reece James và tiền vệ Moises Caicedo có khả năng nằm trong thế hệ “bất khả xâm phạm” mới cùng với Palmer và những người khác. Chelsea đã bán một số cầu thủ dưới quyền sở hữu hiện tại, nhưng chưa bị buộc phải bán đi cầu thủ nào mà họ không muốn mất.

Đã có thông tin cho rằng Palmer có thể không hài lòng ở Chelsea hoặc muốn trở về “nhà” Manchester, nhưng chính cầu thủ này chưa hề lên tiếng về điều đó. Được biết, ngoài việc HLV Rosenior làm việc chặt chẽ với Palmer, Chelsea cũng đang thảo luận về các kế hoạch ngoài sân cỏ với cầu thủ 23 tuổi này.
Khi được hỏi liệu Palmer có hạnh phúc ở Chelsea hay không, HLV Rosenior nói: “Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với Cole và cậu ấy rất hạnh phúc khi ở đây. Palmer là một phần rất quan trọng trong kế hoạch dài hạn của chúng tôi vì là một cầu thủ xuất sắc”.
Palmer đang gặp khó khăn với chấn thương háng khiến thời gian thi đấu của anh bị hạn chế mùa này. Rosenior nói thêm: “Nhiệm vụ của tôi là giúp cậu ấy có thể thi đấu ổn định ở đẳng cấp mong muốn. Palmer đã thất vọng trong trận đấu với Brentford chỉ vì không thể thi đấu tốt chứ tư tưởng không sao cả”.



_m.jpg)



















