Hội chứng "Mùa Thứ Tư” của Pep Guardiola

Kỳ Lâm
09:06 ngày 13-02-2020
Jose Mourinho không trụ ở CLB nào quá 3 năm, bởi ông biết, sau 3 năm đội quân của ông không còn đủ sức lên đỉnh. Đó là khái niệm “HLV thực dân” mà ai cũng biết. Còn Pep Guardiola, tuy không có tư tưởng thực dân tàn nhẫn như thế, nhưng cũng tạo ra hội chứng “mùa thứ tư”, dấu chấm hết cho vai trò của ông tại một CLB.  

Sự nghiệp HLV của Pep Guardiola cho đến nay luôn đi theo chu kỳ bốn năm. Bốn năm ở Barcelona, bắt đầu với thành công chưa từng có, sau đó là sự ra đi sau khi bị Jose Mourinho đánh bại tại đấu trường La Liga.  

Sau đó, ông làm mưa làm gió tại Bayern Munich 3 mùa sau đó, nơi chứng kiến ông thống trị bóng đá Đức nhưng lại hứng chịu cú hat-trick thất bại ở Champions League. Sau một năm nghỉ ngơi, ông đã đến Premier League, và chuẩn bị dẫn dắt Man City tròn 3 mùa.  

Pep Guardiola đã viết lại những cuốn sách lịch sử của bóng đá Anh với mùa giải 100 điểm đầu tiên và lần quét sạch những danh hiệu trong nước. Nhưng trước khi mùa giải thứ tư “chấm hết” diễn ra, chúng ta đã chứng kiến Man City của Pep thua kém Liverpool 22 điểm, khi Premier League mới ở đầu tháng 2.  

Cuộc đụng độ tại vòng knock-out Champions League đầu tiên vào cuối tháng này sẽ đẩy Man City vào hang ổ của đối thủ hùng mạnh Real Madrid. Khả năng bị loại là rất lớn, và chúng ta không biết Pep sẽ ở lại hay ra đi vào mùa Hè này. Hãy cùng nhìn lại những mùa thứ tư của Pep.  

BARCELONA (2008 - 2012)
Barcelona không phải là thế lực khủng khiếp trong làng bóng đá châu Âu khi Guardiola tiếp quản vào năm 2008. Sau 5 năm Frank Rijkaard, đã có những câu hỏi về việc liệu ông có xứng đáng với chiếc ghế nóng tại Camp Nou, bất kể lý lịch từng là đội trưởng của Dream Team thời HLV  Johan Cruyff.

Kinh nghiệm huấn luyện cấp cao của Pep ở giai đoạn đó là bằng 0.  Guardiola đã chứng minh những người hoài nghi đã sai lầm một cách ngoạn mục như thế nào bằng cách xây dựng đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử.

Phải, khi đó ông đã có Lionel Messi ở thời kỳ đỉnh cao, và thứ bóng đá tiki-taka tuyệt luận của Xavi và Iniesta, luôn tạo sức ép và luôn sở hữu bóng trong trận đấu. Bên cạnh đó là những thủ lĩnh rắn chắc như Carles Puyol và Sergio Busquets.  

Ở mùa đầu tiên, Pep Guardiola đã thắng vô địch La Liga, Copa del Rey và Champions League sau khi đánh bại Man United trong trận chung kết. Họ đã giành được 6 danh hiệu chỉ trong năm 2009, thêm Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và Clubs World Cup trong nửa đầu năm 2009/10.  

Ở cả hai mùa giải sau đó, Barce vẫn là ông chủ của La Liga, hoàn tất cú hat-trick các danh hiệu trong nước và lại tạo ra màn trình diễn đầy mê hoặc tại Wembley khi đánh bại Man United 3-1 trong trận chung kết Champions League.  

Tuy nhiên, sự thăng hoa của Pep Guardiola đã bị gây tổn hại không thương tiếc bởi đối thủ của ông tại Real Madrid, Mourinho. Mối quan hệ giữa 2 CLB hàng đầu của Tây Ban Nha trở nên hận thù, nhất là sau cú chọc vào mắt Tito Vilanova, trợ lý của Pep do Mourinho tiến hành.  

Trên sân Nou Camp đã xuất hiện những tiếng thì thầm từ những cầu thủ, kể cả Messi, về sự mệt mỏi, cạn kiệt và căng thắng. Mùa thứ tư ấy, Pep Guardiola đã giành được Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha, Clubs World Cup và Siêu cúp châu Âu nhưng lại mất La Liga về tay Real và bị Chelsea loại khỏi Champions League bởi trận hòa 2-2 kỳ dị tại Nou Camp.  

Guardiola đã bị rút cạn niềm cảm hứng. Ông đã nói: “Ngày tôi thấy ánh sáng tắt trong mắt các cầu thủ, tôi biết mình cần chuẩn bị hành lý. Và giọt rượu tràn ly chính là sự xuất hiện của chủ tịch mới, ông Sandro Rossell, thay thế cho Joan Laporta, người đã bổ nhiệm Guardiola.  

Rossell đã gọi Guardiola là "Dalai Lama" và đây không nhất thiết phải là một lời khen. Guardiola, người theo chủ nghĩa lý tưởng, người đã tái trình diễn Barcelona theo cách thuần túy của Cruyff, đã phải bỏ đi để giữ gìn sự tỉnh táo và tuổi thọ của chính mình trong bóng đá.  

BAYERN MUNICH (2012-2016) 
Năm đầu tiên của chu kỳ mới được Guardiola dành để sống cùng vợ tại New York. Nó có vai trò rất quan trọng trong việc khôi phục tham vọng và năng lượng cho HLV này. Ông thuê một căn hộ cao cấp nhìn ra Công viên Trung tâm, và là hàng xóm của nữ danh ca Barbara Streisand.  

Bóng đá tạm thời bị bỏ quên cho dù đã có nhiều lời mời mọc từ Chelsea, thậm chí là cả bữa tối cùng Sir Alex Ferguson. Cuối kỳ nghỉ, Pep quyết định chọn Bayern Munich, một đội bóng vừa giành cú ăn ba bao gồm Champions League ngay trước thời điểm ông đến.  

Sứ mệnh của ông là mang đến một phong cách mới cho đội bóng vùng Bavaria thay vì chỉ giành được những danh hiệu. Về khía cạnh này, ông đã thành công nhờ công sức của những cầu thủ chạy cánh siêu đẳng như Arjen Robben và Franck Ribery, và một thủ môn tài năng sắp sửa vô địch World Cup là Manuel Neuer.  

Bayern đã vô địch Bundesliga mùa đầu tiên dưới thời Pep Guardiola với 19 điểm nhiều hơn đội Á quân, ghi 94 bàn sau 34 trận. Hai mùa 2014/15 và 2015/16 sau đó, khoảng cách với đội Á quân đều là 10 điểm. Pep đã chiêu mộ thành công bản hợp đồng quan trọng là Robert Lewandowski, người đã trở thành một huyền thoại và vẫn đang ghi bàn cho CLB ngay cả bây giờ.  

Nhưng thực tế, rõ ràng là người tiền nhiệm Jupp Heynckes đã gây sức ép lên Pep với chiến tích Champions League kể trên. Bayern đã bị Real Madrid đè bẹp 5-0 trong trận bán kết 2014. Họ đã vào đến vòng bán kết năm 2015, nhưng lại bị loại bởi Barcelona.  

Trong khi đó, Man City - với những người quen cũ tại Barca của Pep hiện đang làm việc tại Etihad như Ferran Soriano và Txiki Begiristain - thường xuyên gửi các tuyển trạch viên đến Munich để xem Bayern thi đấu và mua những cầu thủ có thể hợp với triết lý bóng đá của Pep.  

Mùa 2015/16, mùa thứ ba của Guardiola, có cảm giác HLV lại bị ngứa chân, bị nhiều người tại Bayern xúc phạm về năng lực. Và đó là thời điểm thuận lợi để Man City đưa ông về Premier League.  

Bác sĩ huyền thoại Hans Muller-Wohlfhart cũng đã rời Bayern trong nhiệm kỳ của Pep vì mâu thuẫn với HLV này. Ông này tuyên bố “Pep hoàn toàn lơ là khâu y tế tại Bayern”. Chỉ như thế nhưng đã đủ để “bế” Pep đặt lên đường cao tốc để đi khỏi Bundesliga.  

Giữa mùa giải đó, ai cũng biết rằng, tới mùa Hè, Pep sẽ sang Man City nên không có quá nhiều nước mắt ở Đức. Mùa thứ ba liên tiếp, Bayern gục ngã ở vòng bán kết Champions League. Bàn thắng của Antoine Griezmann tại Allianz Arena mang lại chiến thắng cho Atletico Madrid.  

MANCHESTER CITY (2016-2020?)
Pep Guardiola đến Manchester cùng lúc với Jose Mourinho. Mùa trước, Man City và Man United kết thúc với cùng một điểm số. Man City đã không mất nhiều thời gian để bỏ xa ở cuộc đua mới, cho dù bản hợp đồng đầu tiên của Pep là Ilkay Gundogan bị chấn thương.

Mùa giải đó, Man City chỉ vô địch được Cúp Liên đoàn. Nhưng tất cả mọi thứ đã được xếp vào đúng vị trí ở mùa giải tiếp theo. Man City giành chức vô địch Premier League với kỷ lục 100 điểm và mùa trước, họ đã bảo vệ thành công danh hiệu với 98 điểm. Man City cũng có cú ăn ba quốc nội với FA Cup và Cúp Liên đoàn.  


Dưới thời của Pep, Man City đã trình làng một thể loại bóng đá đẹp nhất từng được thấy ở Premier League, từ khả năng chơi bóng bằng chân của thủ môn Ederson cho đến tài năng tấn công của Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Leroy Sane và Sergio Aguero.

Chỉ có một thứ vẫn thiếu là Cúp bạc Champions League. Và mùa này, Pep cũng đã mắc một sai lầm khi để Vincent Kompany ra đi mà chưa có phương án thay thế hợp lý. Một phần cũng bởi chấn thương bất ngờ của Aymeric Laporte.

Và sự khó chịu của HLV này cũng đã xuất hiện. Ông phàn nàn về lịch thi đấu rằng nó có thể “giết cầu thủ”, tỏ ra không vui khi những BHĐ mới như Benjamin Mendy và Joao Cancelo không tương xứng với kỳ vọng của ông. Pep cũng không hài lòng khi Leroy Sane nhất quyết không tái ký hợp đồng.

Trong khi đó, những tin đồn từ Juventus cũng đang vo ve tại Etihad. Nhưng Pep Guardiola khẳng định sẽ không kích hoạt điều khoản phụ cho phép ông tự đơn phương chấm dứt hợp đồng ở mùa Hè này và ông sẽ tôn trọng hợp đồng của mình cho đến năm 2021. Điều đó sẽ giữ Pep ở lại Man City sang năm thứ năm, điều mà anh ta không làm ở các câu lạc bộ khác.  

Nhưng khi chúng ta chưa biết được kết quả của cặp đấu Man City – Real Madrid tại Champions League thì chưa ai có thể chắc chắn được điều gì. Nỗ lực tuyệt đối để Pep Guardiola nâng các đội của mình lên cấp độ phi thường dường như cũng dẫn đến kiệt sức - cứ sau bốn năm.

​​​​​​XEM THÊM

Siêu máy tính dự đoán Liverpool vô địch kỷ lục, M.U, Tottenham và Arsenal không vào top 6

Điều gì đang xảy ra với Man City?

Guardiola tự 'bẻ cong quan điểm' với phát ngôn mới của mình

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x