Huyền thoại M.U chỉ ra 5 sai lầm tai hại của Ngoại hạng Anh

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:40 ngày 06-04-2020
Cựu hậu vệ Gary Neville đã dùng từ "khủng khiếp" để mô tả cách ứng phó của Premier League với đại dịch Covid-19, đồng thời chỉ ra 5 sai lầm tai hại cho đến lúc này.
#1
Chậm dừng các trận đấu

Chiến thắng 4-0 của Leicester trước Aston Villa là trận đấu cuối cùng của Premier League 2019/20 được diễn ra trước khi giải đấu tạm dừng. Đó là vào ngày 9/3, và đây cũng là trận cầu khép lại vòng 29.

Trận đấu đầu tiên bị hoãn là cuộc so tài giữa Man City và Arsenal trên sân Etihad vào ngày 11/3, sau khi HLV Mikel Arteta dương tính với Covid-19, khiến toàn bộ cầu thủ Arsenal phải tự cách ly. Rất nhanh sau đó, cầu thủ chạy cánh Callum Hudson-Odoi phía Chelsea cũng nhiễm bệnh, buộc quyết định tạm dừng Ngoại hạng Anh và các giải đấu cấp dưới được đưa ra, hôm 13/3.

Theo Neville, các trận đấu từ ngày 7/3 đến 9/3 đáng lẽ ra không nên diễn ra, vì thời điểm này đã xuất hiện các ca dương tính với virus corona và tử vong đầu tiên tại Anh. Thay vì thi đấu, Premier League nên phản ứng nhanh hơn, đóng cửa bóng đá sớm hơn nhằm bảo vệ các cầu thủ cùng các cổ động viên.

Ngoại hạng Anh vẫn "cố đấm ăn xôi" thi đấu bất chấp dịch bệnh

#2
Cho các nhân viên tạm nghỉ là một chiêu trò PR thảm họa

Do dịch Covid-19 bùng phát, chính phủ Anh đã đưa ra một kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn. Theo đó, các doanh nghiệp này sẽ cho một số lượng nhân viên tạm thời nghỉ việc nhằm cắt giảm ngân sách. Chính phủ sẽ ra tay hỗ trợ trả 80% tiền lương của những nhân viên này, lên đến 2.500 bảng mỗi tháng cho đến khi họ trở lại làm việc toàn thời gian.

Tận dụng điều này, nhiều CLB tại Ngoại hạng Anh, bao gồm Newcastle, Tottenham, Bournemouth, Norwich và Liverpool. Tất nhiên, hành động này của các CLB đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều phía, bởi họ đều là những đội bóng với ông chủ tỷ phú. Thay vì trả lương cho nhân viên từ lượng tiền dự trữ dồi dào, họ lại "khôn lỏi" sử dụng sự hỗ trợ từ chính phủ, trong khi còn nhiều doanh nghiệp khó khăn hơn nhiều.

Theo Neville, việc làm này không khác gì một trò PR rẻ tiền của CLB, điển hình là các đội bóng giàu có như Tottenham hay Liverpool. Phía Spurs, chủ tịch Daniel Levi mới đây đã nhận 3 triệu bảng tiền thưởng do phát triển tốt sân vận động mới, đồng thời tăng lương của mình từ 3 triệu lên 4 triệu bảng/năm.

Trong khi đó, Liverpool năm ngoái đã ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 42 triệu bảng, một khoản tiền thừa sức trả tiền cho các nhân viên của CLB.

#3
Cố gắng "che mắt" các cầu thủ

Neville tin rằng việc Ngoại hạng Anh một mực khẳng định tất cả các cầu thủ chấp nhận giảm 30% lương đã tạo ra một làn sóng phản kháng. Không muốn đi theo sự dẫn dắt của Premier League, các cầu thủ đã "nổi dậy" vào thứ Bảy tuần trước (4/4), về cơ bản tuyên bố rằng họ sẵn sàng giảm lương nhưng chỉ dựa trên các điều khoản của họ.

Trong một tuyên bố do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đưa ra, các cầu thủ nêu rõ rằng họ muốn giúp đỡ các đội bóng ở Premier League, song chỉ muốn chậm nhận lương thay vì cắt giảm hoàn toàn. Thậm chí, để chậm trả lương, các cầu thủ đã yêu cầu Premier League tăng khoản đóng góp 20 triệu bảng cho Dịch vụ y tế quốc gia (NHS), đồng thời cho các nhân viên thuộc diện tạm nghỉ phải được trả lương đầy đủ, và ủng hộ nhiều tiền hơn cho các giải đấu bóng đá cấp dưới của Anh.

Các cầu thủ, HLV và lãnh đạo đội bóng nhóm họp trực tuyến

#4
Không tăng tiền tài trợ cho các giải đấu bóng đá cấp dưới (EFL)

Premier League đã cam kết chi 125 triệu bảng để thúc đẩy, giúp đỡ EFL giữa đại dịch Covid-19. Nghe thì thấy hào phóng, nhưng Neville và nhiều người khác chỉ ra rằng, số tiền này sẽ chỉ được xử lý trong các "khoản thanh toán đoàn kết" trong một vài tháng nữa. Đây thực tế chỉ là khoản thanh toán tạm ứng để giúp 72 CLB tại EFL trong thời gian ngắn, song không đưa ra giải pháp dài hạn.

#5
Các bên liên quan không hài lòng với cách tiếp cận của Premier League

Cuối cùng, Neville chỉ ra rằng tất cả mọi người có quyền lợi với Premier League đều không hài lòng với hành động mà họ đã thực hiện cho đến nay. Neville không nêu rõ cụ thể, nhưng nó có thể bao gồm các cầu thủ, CLB, nhà tài trợ và đặc biệt là các đài truyền hình. 

Có quá nhiều vấn đề về việc mùa giải 2019/20 đang dang dở, đồng nghĩa những đài truyền hình như Sky Sports, BT Sport và các đài truyền hình quốc tế của Premier League, có thể đòi lại một phần trong số 762 triệu bảng cho bản quyền ở các trận đấu không được diễn ra. 

Các nhà tài trợ của Premier League có thể có một cách tiếp cận tương tự, khi cho rằng các vòng đấu chưa hoàn thành đã hạn chế việc quảng bá thương hiệu của họ, do đó cũng đòi bồi thường.

Các biên liên quan không hài lòng với cách ứng phó của Ngoại hạng Anh

XEM THÊM

Tròn 1 năm Tottenham chuyển sang SVĐ mới: Phú quý giật lùi

Tottenham: Vật đổi sao dời nhưng Son vẫn thế!

Các ngôi sao tại Premier League nghi ngờ về động cơ giảm lương của CLB

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • 'Cạ cứng' của Ighalo cảnh báo M.U sẽ gặp rắc rối nếu bán Pogba 'Cạ cứng' của Ighalo cảnh báo M.U sẽ gặp rắc rối nếu bán Pogba

    Tiền đạo Troy Deeney của Watford mới đây đã khuyên BLĐ Man United chớ nên bán tiền vệ Paul Pogba cho Juventus hoặc Real Madrid vào cuối mùa. Theo Deeney, nếu không giữ chân Pogba thì Quỷ đỏ có nguy cơ gặp rắc rối.

  • Martial sẽ đánh mất mình nếu để ý quá nhiều đến bình luận của NHM Martial sẽ đánh mất mình nếu để ý quá nhiều đến bình luận của NHM

    Phong độ của tiền đạo Anthony Martial vẫn chưa thực sự thuyết phục được một số các CĐV ở Man United song thủ quân của CLB Watford, Troy Deeney cho rằng chân sút người Pháp nên bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích và là chính mình thay vì để ý đến bình luận của fan.

  • Cựu sao Arsenal gây sốc với pha 'chém' vợ như 'tiều phu đốn củi' Cựu sao Arsenal gây sốc với pha 'chém' vợ như 'tiều phu đốn củi'

    Cựu tiền vệ CLB Arsenal là Jack Wilshere (đang đá cho West Ham) mới đây đã chia sẻ đoạn clip khá hài hước ghi lại khoảnh khắc anh chơi bóng cùng cô vợ Andriani. Đáng chú ý, dù so tài với bà xã chân yếu tay mềm, cầu thủ này vẫn không ngần ngại thực hiện pha vào bóng rất thô bạo.

  • Hào quang xưa có bao giờ trở lại, Mourinho? Hào quang xưa có bao giờ trở lại, Mourinho?

    Ngày Jose Mourinho tới Tottenham, ông tự nhận mình là người hạnh phúc. Rất nhiều kỳ vọng vào sự thay đổi của HLV người Bồ Đào Nha sau 11 tháng nghiền ngẫm về sự thay đổi trong bóng đá hiện đại. Nhưng chỉ 3 tháng sau, Mourinho đang khiến tất cả phải suy nghĩ: Liệu hào quang năm xưa có bao giờ quay lại với ông?

  • Covid-19 ngăn Tottenham 'tái vũ trang' Covid-19 ngăn Tottenham 'tái vũ trang'

    Theo thông tin từ báo chí Anh, ngân sách chuyển nhượng của Jose Mourinho trong mùa Hè này sẽ bị cắt giảm đáng kể vì ảnh hưởng của Covid-19. Hiện tại, Mourinho đang yêu cầu mua thêm ít nhất 1 trung vệ và 1 tiền đạo cắm.

  • Mourinho lạc hậu vì 'mốt' Mourinho lạc hậu vì 'mốt'

    Một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Thụy Điển được ghi nhận vào năm 1976, khi chức VĐQG thuộc về đội Halmstad BK, vốn bị cho là “ứng cử viên rớt hạng” rõ nhất. Họ chưa bao giờ vô địch. Nhưng Halmstad sẽ còn tiếp tục thành công, sau chức VĐQG năm 1976. Tóm lại, đấy là một hiện tượng.

  • Nhân viên của Liverpool bức xúc với cách hành xử 'hèn hạ' của CLB Nhân viên của Liverpool bức xúc với cách hành xử 'hèn hạ' của CLB

    Không ít nhân viên của Liverpool đã bày tỏ sự thất vọng khi CLB quyết định cho một số người tạm nghỉ, khiến họ cảm thấy như bị xa lánh.

  • Gareth Bale từ hậu vệ cánh thành siêu sao tấn công như thế nào? Gareth Bale từ hậu vệ cánh thành siêu sao tấn công như thế nào?

    Gareth Bale có thể xem là một trường hợp “tiến hóa” đặc biệt. Từ một hậu vệ cánh trái, cầu thủ người Xứ Wales trở thành ngôi sao tấn công xuất sắc bậc nhất Premier League và nhờ đó, kiếm được bản hợp đồng chuyển tới Real Madrid. Hãy cùng nhìn lại hành trình ấy của anh.

  • Nấu ăn, 'tình yêu' mới của David Bentley Nấu ăn, 'tình yêu' mới của David Bentley

    Bentley chính thức tuyên bố giải nghệ vào Hè 2014, một năm sau khi anh rời Tottenham. Thay vì học chứng chỉ HLV để tiếp tục gắn bó với bóng đá, anh chuyển sang nấu ăn và đầu tư vào một chuỗi nhà hàng.

  • Các ngôi sao tại Premier League nghi ngờ về động cơ giảm lương của CLB Các ngôi sao tại Premier League nghi ngờ về động cơ giảm lương của CLB

    Trong cuộc họp giữa các đội trưởng tại Premier League với các giám đốc điều hành của câu lạc bộ, những cuộc tranh luận đã diễn ra gay gắt về vấn đề giảm lương do ảnh hưởng của Covid-19.

  • Ruben Neves: Người giữ lửa cho nghệ thuật sút xa của Scholes, Lampard và Gerrard Ruben Neves: Người giữ lửa cho nghệ thuật sút xa của Scholes, Lampard và Gerrard

    Tại Premier League trước đây, Steven Gerrard, Frank Lampard hay Paul Scholes vẫn khiến NHM sướng phát điên với những siêu phẩm sút xa tuyệt mỹ. Và hiện tại, Ruben Neves đang là người kế tục những tiền vệ lừng danh đó.

  •  Đại chiến nhạt nhòa, Milan tiến gần vé dự Champions League Đại chiến nhạt nhòa, Milan tiến gần vé dự Champions League

    Đại chiến Juventus vs Milan cho ngôi vị á quân đã kết thúc tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi. Thủ thành Marco Sportiello, người chỉ may mắn được bắt chính do Maignan chấn thương khi khởi động, đã có màn trình diễn tỏa sáng với ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc.

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x