Jack Grealish sẽ có nhiều đất dụng võ dưới tay Pep Guardiola

KHÔI NGUYÊN
20:28 ngày 04-08-2021
Jack Grealish là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất Premier League. Cầu thủ 25 tuổi này sẽ là sự bổ sung đáng giá cho lối chơi của Man City nhất là khi những sở trường của anh được nhào nặn dưới tay HLV Pep Guardiola.  

Tài năng của Jack Grealish là không phải bàn cãi và một cầu thủ tạo số lượng cơ hội ngang với Bruno Fernandes, Sadio Mane, Mason Mount, Trent Alexander-Arnold, Son Heung-min và Kevin De Bruyne chắc chắn là một mục tiêu hấp dẫn trên TTCN mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn sở hữu.

Hình ảnh dưới đây cho thấy chính xác những vị trí trên sân mà Grealish đã tạo ra cơ hội và kiến tạo trong suốt Premier League 2020/21.  

Hơn nữa, Grealish đã chơi ít hơn tất cả các cầu thủ khác ngoại trừ De Bruyne khoảng 10 trận, hay khoảng 700 phút. Theo thống kê, trong 90 phút, Grealish tạo ra nhiều cơ hội thứ hai (sau De Bruyne) và nhiều cơ hội từ tình huống bóng sống nhất trong mỗi trận đấu ở Premier League mùa trước (tất cả thống kê trong bài viết này áp dụng cho những cầu thủ có từ 15 trận đấu trở lên).  

Nhạc trưởng của Aston Villa dẫn đầu BXH Premier League 2020/21 về số cơ hội tạo ra khi cầm bóng. Chỉ Kane, Son và Fernandes vượt trội hơn Jack ở số lượng kiến tạo khi cầm bóng; và chỉ Son, Marcus Rashford và Harvey Barnes có nhiều bàn thắng khi cầm bóng hơn anh.  

Tuy nhiên, số phút thi đấu của Jack lại ít hơn nhiều so với những cầu thủ kể trên và điều này càng làm nổi bật mức độ nguy hiểm khi anh có bóng.  

Đẩy bóng lên từ sân nhà thường là trách nhiệm của các trung vệ hay tiền vệ trung tâm, nhiệm vụ của những Ruben Dias, Harry Maguire và Luke Ayling, nhưng trong hạng mục này, Jack Grealish đứng thứ 12 và là cầu thủ duy nhất chơi với vai trò tiền đạo.  

Thống kê về những pha rê bóng lại kể một câu chuyện khác. Chúng xuất hiện bên phần sân của đối phương với khoảng cách di chuyển ít nhất 5 mét/90 phút về phía khung thành đối phương. Chỉ có 3 cầu thủ là Adama Traore, Callum Hudson-Odoi, Pablo Hernandez hoàn thành nhiều hơn Grealish tại hạng mục này ở mùa giải trước, và chỉ có Traore là có thể rê bóng đi xa hơn Grealish (7,1m so với 6,8m).  

Và mùa trước, anh có tới 80 lần cầm bóng vào vòng cấm, nhiều hơn 18 lần so với Raheem Sterling ở vị trí thứ hai, dù thực tế là Grealish chỉ chơi 26 trận. Anh cũng đứng thứ ba về số đường chuyền trong vòng cấm địa đối phương trong 90 phút, chỉ sau De Bruyne và Hudson Odoi.  

Không phải trùng hợp ngẫu nhiên khi Man City là đội thực hiện nhiều pha đột nhập vào vòng cấm nhất mùa trước, nhiều hơn 68 lần so với đội xếp thứ hai là Chelsea.  

Riyad Mahrez đứng thứ 10 trong danh sách cầm bóng thâm nhập vùng cấm địa với 48 lần (2,21 lần/90 phút). Rõ ràng đây là nhiệm vụ chính của các cầu thủ chạy cánh của Man City. Phil Foden đã làm điều đó 37 lần (2,06 lần/90 phút), nhiều hơn Rashford, Traore, Timo Werner, những cầu thủ đứng trong Top 5 ở hạng mục này.  

Tất nhiên, khi đã tiến đến sát vòng cấm, những mũi nhọn nguy hiểm của Man City có thể làm được rất nhiều điều với trái bóng, và Grealish, Sterling, Foden và Mahrez đều nằm trong Top 10 về chuyền bóng trong khu vực 16m50 ở mùa giải trước.  

Biểu đồ dưới đây cho thấy Grealish xếp hạng như thế nào so với các tiền vệ khác về khả năng đi bóng và chuyền bóng vào vòng cấm trong mỗi 90 phút ở Premier League 2020/21. Chỉ có Callum Hudson-Odoi của Chelsea là tiệm cận số lượng của Grealish.

 Tuy nhiên, xét về số cơ hội tạo ra, chỉ có Mane (27) là trội hơn Grealish (25). Sterling là 21. Lý giải cho điều này, cần xét đến tình trạng mỗi khi các cầu thủ Man City đột nhập vòng cấm, họ thường phải đối mặt với 8 cầu thủ đối phương. Grealish có vẻ là người phù hợp để giải quyết những tình huống như vậy bởi khả năng đưa ra phương án tốt là điểm mạnh của anh.  

Biểu đồ bên dưới cho thấy lựa chọn của các cầu thủ trong vòng cấm. Grealish có xu hướng chuyền nhiều hơn là đi bóng, trong khi Sterling thì cân bằng hơn ở cả hai phương án. Thêm vào đó, Grealish cũng có chỉ số tương đồng với các cầu thủ Man City ở hạng mục chuyền chính xác ở phần sân đối phương.  

Man City bị hấp dẫn bởi đôi chân khéo léo của Grealish và cho rằng anh phù hợp với lối chơi của đội bóng. Dù vậy, có một số đặc điểm Grealish sẽ cần điều chỉnh lại nếu anh thật sự đến Etihad.  

Đầu tiên, tất cả mọi đối thủ đều tìm cách để Grealish...nằm sân. Mùa trước, anh bị phạm lỗi 167 lần ở cả khu vực giữa sân và cuối sân. Anh bị phạm lỗi nhiều nhất giải đấu dù chỉ thi đấu 26 trận. Điều đó không đem lại nhiều lợi thế cho Man City bởi họ không giỏi trong những tình huống cố định, khi chỉ ghi được 1 bàn từ đá phạt trực tiếp và 13 bàn từ đá phạt gián tiếp ở mùa trước.  

Ngay cả khi Grealish có đem về cho Man City vài quả phạt đền, chưa chắc họ đã được hưởng lợi vì các chân sút 11m của Pep không quá sắc sảo, trừ khi Man City đem về cả Harry Kane…  

Grealish luôn là một thỏi nam châm mỗi lần ra sân. Ngay tại EURO 2020, anh bị phạm lỗi mỗi 90 phút nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào có nhiều hơn 20 phút thi đấu. Việc liên tục câu được lỗi và đem về các tình huống cố định là thế mạnh của Grealish. Tuy nhiên, lối chơi này cần phải được tinh chỉnh để phù hợp với Man City, và điều đó có thể bao gồm việc nhả bóng nhanh hơn.  

Một trong những đặc tính làm nên thành công của Man City, đặc biệt ở mùa giải trước là họ đã kiên nhẫn hơn, kiểm soát trận đấu và tăng tốc đúng thời điểm, tận dụng khoảng trống khi đối phương sơ hở. Những tình huống đá phạt liên tục sẽ làm gián đoạn nhịp độ chơi bóng và tạo cơ hội cho đối thủ lấy lại thế trận.  

Cái hay của Grealish là anh có thể tung ra đường kiến tạo ngay khi nhận bóng, hoặc thực hiện cú đá phạt nhanh sau khi bị phạm lỗi. Đó là một ưu điểm và các cầu thủ có lối chơi lắt léo sẽ luôn bị phạm lỗi, nhưng Man City sẽ được lợi nhiều hơn nếu anh sớm tìm ra đồng đội ở vị trí thuận lợi trước khi trọng tài cắt còi.  

Một số điều chỉnh nữa cũng cần xem xét. Thứ nhất, khi hoạt động ở phần sân bên trái, Grealish rất thích đỡ bóng bằng má ngoài chân phải, điều không được ưa chuộng ở Man City. Guardiola đã uốn nắn Sterling rất nhiều về vấn đề này vì ông cho rằng việc đỡ bóng bằng lòng trong mất ít thời gian, giúp trái bóng sát chân hơn và đó là yếu tố quan trọng trong mỗi trận đấu.  

Guardiola nổi tiếng bởi việc quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất và giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho từng cầu thủ và cả đội. Đó là việc thực hiện đường chuyền bằng chân nào, phất quả bóng theo hướng nào để người nhận dễ dàng kiểm soát bóng và tiếp tục di chuyển.  

Ở nhiều tình huống, khi đối mặt với hậu vệ và xung quanh có khoảng không gian rộng, Grealish thường ngẫu hứng tâng bóng lên khỏi mặt đất, hất nó qua đầu đối thủ hoặc câu qua đầu hậu vệ để thực hiện một pha đua tốc độ. Đó là những pha bóng rất đẹp mắt, nhưng nó phung phí thời gian lẫn thể lực nhiều hơn. Grealish cần tiết chế điều này nếu ở dưới tay Pep.  

Tất nhiên, đây đều là những “khiếm khuyết” nhỏ nhặt và không phải nghi ngờ gì về đẳng cấp của Jack Grealish. Anh là nhạc trưởng tạo ra khác biệt cho Villa mùa trước và khi Jack bỏ lỡ phần lớn nửa sau mùa giải vì chấn thương, phong độ và kết quả thi đấu của Villa cũng bị ảnh hưởng rất lớn.  

Thật ấn tượng khi cầu thủ 25 tuổi này đã tạo ra những màn trình diễn đỉnh cao dù chỉ chơi cho một đội bóng trung bình, dù không thể tránh khỏi những nghi ngờ rằng liệu chuyển đến Man City có phải là quyết định đúng đắn của Grealish hay không, anh sẽ thực sự trở thành một siêu sao, hay chỉ là một con cá lớn trong ao nhỏ Aston Villa mà thôi.  

Cựu danh thủ của Villa là Stan Collymore đã so sánh giữa Grealish và Mahrez. Ông cho rằng nếu Grealish đến Man City, rất có thể anh sẽ được ra sân ở một số trận đấu trong thời gian đầu, thay vì được sử dụng một cách thường xuyên ngay lập tức và đó là phán đoán hợp lý.  

Mahrez là một minh chứng không thể rõ ràng hơn. Cựu cầu thủ Leicester đã phải rất nỗ lực để ổn định lại phong cách, giảm bớt những pha xử lý rườm rà. Dù có những trận đấu không như mong muốn và khiến NHM thất vọng, Mahrez dần tìm được cảm giác, tích cực tham gia phòng ngự và ngày càng đá tốt hơn.  

Tất nhiên, cơ hội thành công của Grealish tại Man City sẽ được quyết định bởi tính cách và khả năng thích ứng của chính cầu thủ này, nhưng Mahrez là ví dụ của việc một tân binh phải thực hiện những điều chỉnh bản thân để phù hợp với đội bóng, ngay cả khi việc đó sẽ mất không ít thời gian.  

Thêm một yếu tố nữa, đó chính là việc Pep đặt Grealish vào đâu trong sơ đồ của ông. Một số nguồn tin cho biết Grealish sẽ được chơi thường xuyên như một số 8, luân phiên với Ilkay Guendogan. Điều này sẽ làm hài lòng Grealish, người thích chơi ở trung tâm hơn là cánh trái.  

Bernardo Silva có thể sẽ ra đi trong khi Grealish có lối chơi khác với cầu thủ Tây Ban Nha. Tại Villa mùa trước, anh thường chơi ở vị trí tiền đạo dạt trái, nhưng đã đá tiền vệ công ở trung tâm ở giai đoạn Giáng sinh cũng như cuối mùa. Dù chơi ở vị trí nào thì Grealish cũng thường kết thúc pha bóng của mình ở vị trí gần với đường biên trái, như hình minh họa bên dưới.  

Khi nói đến sự năng động ở các đội bóng của Pep, một đặc điểm được gọi là "pausa" là điều bắt buộc để có được sự cân bằng ở tuyến giữa của Man City. Đó là một phần của bộ kỹ năng của các tiền vệ như Guendogan và David Silva, những người vận dụng nhuần nhuyễn câu thần chú “lấy bóng, chuyền bóng”.  

Grealish có khả năng cầm bóng, rất đỉnh ở khâu đi bóng và sẽ lợi hại hơn nhiều khi chơi ít chạm hơn. Về mặt phong cách, anh rất khác với Guendogan và Silva và Grealish sẽ cần phải học cách phân phối quả bóng thường xuyên hơn thay vì giữ chặt nó.  

Điều này nếu thành công sẽ nâng tầm những phẩm chất sẵn có của Grealish, và như Guardiola thừa nhận ở mùa giải trước, “pausa" của Bernardo là món vũ khí lợi hại của cầu thủ này tại Man City. Khi gia nhập Man City vào năm 2017, cựu cầu thủ Monaco là một cầu thủ có các pha rê bóng rất kỹ thuật.  

Có lẽ sự cân bằng hoàn hảo khi nói đến một số 8 hoạt động thiên về cánh trái là Andres Iniesta, người có thể điều khiển nhịp độ trận đấu thông qua những đường chuyền một chạm, nhưng cũng có thể loại bỏ một hậu vệ bằng một pha lừa bóng ma thuật.  

Khi chơi cho Villa, Grealish không cần tập trung quá nhiều vào công tác phòng ngự, nhưng ở Man City thì không thoải mái như vậy. Cả Foden, Sterling đều luôn tích cực tham gia ngăn cản các đợt phản công vào đối thủ và chắc chắn sẽ không có ngoại lệ đối với bất kỳ tân binh nào của Pep.  

Cũng có khả năng Grealish sẽ xuất hiện ở bên trái hàng công của Man City, vị trí không hề xa lạ đối với anh, dù Sterling và Foden thường xuyên chơi ở đó. Thêm một sự cạnh tranh nữa bên phía hành lang trái tất nhiên là điều tích cực đối với Man City.  

Viễn cảnh về một mối liên kết giữa Grealish và Foden là rất hấp dẫn, và đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi cả hai tại ĐT Anh. Khả năng đọc trận đấu cùng những đường chuyền nhanh ngay từ chạm đầu tiên của họ có thể giúp xuyên phá phòng tuyến của đối phương và cả hai hoàn toàn có thể trở thành một cặp bài trùng nếu có thêm nhiều thời gian để thấu hiểu lẫn nhau.  

Aguero đã ra đi, nếu Man City không mua Kane và Guardiola tiếp tục với sơ đồ không tiền đạo cắm thực thụ, Grealish có thể sẽ được sử dụng ở hàng tiền về cùng với Guendogan và De Bruyne. Bernardo sẽ không phù hợp trong vai trò đó, nhưng Grealish sẽ là sự bổ sung đắt giá cho những họng pháo nơi trung tuyến.  

Nếu Bernardo rời Man City, đội bóng sẽ mất đi một cầu thủ giỏi, người đã có đóng góp to lớn trong 2 danh hiệu Premier League, một cầu thủ có thể coi là toàn diện hơn Grealish. Tuy nhiên, Grealish mạnh hơn ở khả năng tạo đột biến và quan trọng nhất là anh khao khát chơi cho Man City trong khi Bernardo đã no đủ vinh quang.  

Và khi Guardiola muốn làm mới đội hình lẫn thay đổi tư duy trong phòng thay đồ vào mùa Hè này, đó là một sự thay đổi cần được thực hiện. Việc chuyển nhượng vẫn chưa hoàn tất nhưng nếu Man City mua được Grealish, rất có thể đây sẽ là BHĐ cực kỳ phù hợp và sẽ đem tới cho đội bóng một diện mạo hoàn toàn khác trong mùa giải tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x