Joao Felix: 'Tôi thích lối chơi tấn công và kiểm soát của Chelsea'

Hơn 1 tháng kể từ khi rời Atletico để khoác áo Chelsea, Joao Felix mới lần đầu trả lời phỏng vấn với tư cách thành viên của The Blues. Và trong cuộc trò chuyện với tờ AS, anh đã nói về cuộc sống mới, về khả năng ở lại nước Anh cũng như nhiều vấn đề khác...

PV: London đã chào đón anh như thế nào?

Joao Felix: Rất tốt, và cuộc sống của tôi cũng rất ổn. Thành phố rất tuyệt, sân tập thì ngay gần nhà và tôi vẫn giữ nguyên thói quen sinh hoạt như ở Madrid.

Vậy Chelsea thì sao khi nhìn từ bên trong?

Ai cũng biết đây là một CLB lớn. CLB có một cấu trúc hoàn thiện, với rất nhiều bộ phận hỗ trợ để đảm bảo mọi thứ đều được vận hành một cách trơn tru.

Vì Chelsea vốn là một trong những CLB giàu nhất nước Anh?

Đó là điều dễ nhận thấy, qua những bản hợp đồng mới và tất cả mọi thứ. CLB đang ở trong giai đoạn chuyển giao với những con người mới. Và bạn có thể khẳng định CLB có rất nhiều tiền.

Anh hòa nhập với đội bóng ra sao? Họ chào đón anh như thế nào?

Rất nhanh, và cũng bớt ồn ào hơn khi tôi mới đến Atletico. Lúc ấy tôi mới 19 tuổi, còn giờ tôi đã 23 và hòa nhập gần như ngay lập tức. Tôi đã biết một vài đồng đội mới từ trước, và điều đó giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Anh đã chuẩn bị tâm lý bị “bắt nạt” chưa?

Chưa. Tôi từng sợ rằng các đồng đội sẽ bắt tôi hát hay làm gì đó, nhưng họ chưa làm gì cả.

Các cầu thủ Tây Ban Nha như Azpilicueta, Kepa và Cucurella có giúp đỡ anh trong việc hòa nhập không?

Có chứ, tất cả đều rất dễ thương. Họ là những người đầu tiên mà tôi nói chuyện, vì tôi từng chơi bóng ở Tây Ban Nha.

Joao Felix hoà nhập rất nhanh sau khi chuyển đến Chelsea 

Chelsea vừa đem về Enzo Fernandez, người cũng từng chơi ở Benfica như anh. Anh đánh giá như thế nào về bản hợp đồng này?

Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi, và cũng hòa nhập rất nhanh. Enzo tới đây chỉ 2 ngày trước trận đấu và đã sẵn sàng ra sân thi đấu.

Anh có ngạc nhiên trước cái giá 121 triệu euro mà Chelsea chi ra cho anh ấy không?

Những con số này đang ngày càng trở nên bình thường. Bóng đá đã thay đổi và không ai còn ngạc nhiên khi một CLB chi ra 80, 90 hay 100 triệu euro nữa. Enzo xứng đáng với cái giá này vì anh ấy còn trẻ, rất tài năng và có nhiều tiềm năng phát triển. Chắc chắn anh ấy sẽ trở thành một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu.

Anh đã có cơ hội nói chuyện riêng với HLV Graham Potter chưa?

Ngay những ngày đầu tiên, ông ấy đã gọi tôi vào phòng để nói chuyện. Chúng tôi nói về ý tưởng của ông ấy, điều ông ấy muốn ở tôi. Ông ấy giải thích cách đội bóng vận hành, vai trò của từng người và tôi thực sự thích cách Potter tương tác với cầu thủ. Nó cho thấy ông ấy là một người tốt và một HLV tuyệt vời.

Lối chơi của Potter là gì?

Ông ấy thích cầm bóng, kiểm soát trận đấu và chơi tấn công. Dĩ nhiên, Chelsea cũng có thể phòng ngự khi cần thiết, nhưng họ thích tấn công và kiểm soát thế trận. Tôi thích điều đó.

Anh đang có màn ra mắt ấn tượng trước Fulham thì bỗng nhiên phải nhận thẻ đỏ ở phút 58. Lúc đó anh nghĩ đến điều gì? Phải chăng cả thế giới như sụp đổ?

Tôi cảm thấy khá bình thản. Tôi đã chơi tốt rồi phải nhận thẻ đỏ, nhưng thế mới là bóng đá. Điều đó cũng giống như khi anh bỏ lỡ một bàn thắng hay một quả penalty vậy. Dĩ nhiên, vì đó là trận ra mắt nên chiếc thẻ đỏ có vẻ hơi chói mắt. Nhưng tôi không sụp đổ vì biết rõ khả năng của mình.

Anh có nhận ra khác biệt giữa bóng đá ở Anh và Tây Ban Nha?

Ở đây họ tranh chấp và đối mặt nhiều hơn, và không quá nặng về chiến thuật. Ở đây các cơ hội được tạo ra khá dễ dàng, và bạn gần như luôn phải lao vào những pha tranh chấp.

Anh có muốn tiếp tục khoác áo Chelsea mùa tới không?

Trong hợp đồng của tôi không có điều khoản mua đứt. Muốn vậy, Chelsea sẽ phải đạt thỏa thuận với Atletico. Tôi mới ở đây 1 tháng, và không ai biết trước được tương lai.

Vì sao anh quyết định rời Atletico trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông?

Tôi đã nghĩ đến chuyện thay đổi từ khá lâu, vì thật khó để quen với lối chơi của Atletico. Tôi cũng nghĩ rằng đây là điều tốt cho cả tôi và CLB.

Anh nghĩ sao về HLV Diego Simeone?

Ai cũng biết ông ấy là ai, và từng giành được những gì. Simeone là một HLV giỏi với một cá tính và triết lý bóng đá riêng biệt. Nó có thể thích hợp với cầu thủ này, nhưng lại không với người khác.

Simeone nói ông ấy hiểu rằng anh tức giận với ông ấy, nhưng ông ấy đang giúp anh trở nên giỏi hơn. Điều đó có đúng không?

Có chứ, ông ấy đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Kể từ khi đến Atletico, tôi đã trưởng thành hơn và đó là công của El Cholo, của HLV Fernando Santos ở ĐT Bồ Đào Nha, cũng như các đồng đội ở Atletico và ĐTQG.

El Cholo đã mang đến điều gì cho anh?

Tôi luôn chiến đấu và muốn giành chiến thắng. Điều tôi học được từ Simeone là chiến đấu theo hoàn toàn khác.

Anh có nghĩ mùa này sẽ là dấu chấm hết cho kỷ nguyên Simeone ở Atletico?

Tôi không biết. Năm nào người ta cũng nói rằng Simeone sẽ ra đi, nhưng ông ấy vẫn ở đó. Vì thế, giờ tôi không còn tin vào điều đó nữa. Chỉ đến tháng 6, chúng ta mới biết điều gì sẽ xảy ra.

Anh có hối tiếc vì đã đến Atletico không?

Không, tôi không hề hối tiếc. Việc rời Bồ Đào Nha giúp tôi có cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển, khi được gặp những đồng đôi mới và những HLV mới.

Nếu được trở lại mùa Hè 2019, anh có khuyên Joao Felix ký hợp đồng với Atletico không?

Có chứ, tôi thực sự thích 3 năm rưỡi ở đó. Tất nhiên là có những lúc vui, lúc buồn nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc khi đến Atletico.

Cám ơn anh về cuộc trao đổi!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Real Madrid thực ra là đội bóng không có triết lý Real Madrid - đội bóng không triết lý

    Nếu theo dõi đủ lâu thì chúng ta sẽ nhận thấy, Real Madrid thực ra là đội bóng không có triết lý.

  • Nhận định bóng đá ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Trung Quốc, 14h00 ngày 19/4: Phá  vỡ bế tắc 14h00 ngày 19/4: Việt Nam vs Trung Quốc

    Một điểm trước Myanmar đặt ĐT futsal Việt Nam vào thế khó hơn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Để nắm thế chủ động, đoàn quân của ông Diego Guistozzi phải tìm cách phá vỡ được thế bế tắc sớm khi đối đầu với Trung Quốc.

  • Xác định tương lai của De Rossi tại AS Roma Xác định tương lai của De Rossi tại AS Roma

    Chủ sở hữu của AS Roma, Dan và Ryan Friedkin cho biết trong một tuyên bố chung trước màn chạm trán AC Milan ở tứ kết lượt về Europa League rằng Daniele De Rossi sẽ tiếp tục làm HLV trưởng của đội bóng ở mùa giải tới và "tương lai gần".

  • Premier League cần điều kiện gì để có thêm suất dự Champions League? Premier League cần điều kiện gì để có thêm suất dự Champions League?

    Việc Arsenal và Man City bị loại khỏi Champions League đồng nghĩa với việc các CLB của Premier League phải đối mặt với một trận chiến khó khăn để giành thêm một suất dự giải đấu số 1 châu Âu mùa giải tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x