Klopp đã có 'kế hoạch B' cho Liverpool?

Kinh Thi Kinh Thi
07:11 ngày 09-08-2021
“Kế hoạch B” là điều mà Juergen Klopp không có, chứ mấu chốt không phải là chấn thương của cặp trung vệ Virgil van Dijk - Joe Gomez, và đấy là nguyên nhân lớn nhất khiến Liverpool mất ngôi vô địch Premier League trong mùa vừa qua.
Klopp đã có 'kế hoạch B' cho Liverpool?

Kể cả khi đã phải hoãn 1 năm, thì Olympic Tokyo 2020 vẫn diễn ra trong hoàn cảnh bất ngờ: đại dịch lại bùng lên, và nước chủ nhà Nhật Bản phải quyết định vào giờ chót rằng đấy là kỳ Olympic không có khán giả. Ngay sau khi nước Anh tổ chức trận chung kết EURO 2020 với 67.000 khán giả Wembley.

Đấy là diễn tiến nằm ngoài dự kiến. “Olympic không khán giả” chính là “kế hoạch B” của nước chủ nhà Nhật Bản, mà rút cuộc thì nó vẫn dẫn đến thành công trong cái nhìn toàn cảnh, về sự kiện thể thao tuyệt vời vừa bế mạc tối qua. Đại dịch thì… không biết đâu mà lần. Năm sau, rồi năm sau nữa, sẽ như thế nào? Vậy nên, nhiều người cho rằng Olympic 2020 thành công với “kế hoạch B” là bài học tuyệt vời để các sự kiện lớn tiếp theo nghiên cứu, học hỏi.

“Kế hoạch B” là điều mà Juergen Klopp không có, chứ mấu chốt không phải là chấn thương của cặp trung vệ Virgil van Dijk - Joe Gomez, và đấy là nguyên nhân lớn nhất khiến Liverpool mất ngôi vô địch Premier League trong mùa vừa qua.

HLV Klopp hướng dẫn chiến thuật học trò

Klopp thuộc mẫu HLV xem trọng triết lý. Bóng đá của ông phải là thứ bóng đá đầy tốc độ. Đá nhanh, tấn công ào ạt, luôn đẩy cao đội hình, thì độ khó trong phòng thủ tăng cao. Đội bóng của Klopp thành công không phải là nhờ hàng công quá mạnh như người xem cảm nhận. Dù là Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah, hay là bộ ba nào khác, thì khả năng cao là họ vẫn sẽ ghi bàn hàng loạt trong cách chơi như vậy. Vì đá thiên hẳn về công và luôn tấn công quá nhanh như vậy, nên Liverpool làm cho đối phương choáng váng. Ai đủ bản lĩnh sẽ tung phản đòn. Đến đấy, mới lộ ra chi tiết quyết định: Liverpool thành công hay thất bại là do hàng thủ quyết định. Chống được phản đòn của đối phương, Liverpool sẽ thắng, bởi hàng công coi như mặc nhiên sẽ ghi bàn.

Đá bằng triết lý thì trên nguyên tắc là không có “kế hoạch B”? Giống như Man City của Pep Guardiola vậy. Chơi theo cách khác, thì đấy không phải là họ nữa rồi. Mỗi giải đấu có thể khác nhau về điều lệ, ví dụ như cách xếp hạng hai đội đồng điểm. Nhưng giải đấu nào thì cũng phải theo đúng luật bóng đá. Nếu như mỗi đội có 12 người, thì đấy không còn là môn bóng đá nữa. Có thể hình dung vấn đề triết lý của Guardiola, hoặc Klopp, như vậy.

Trung vệ chấn thương thì có thể thay bằng trung vệ khác. Về lý thuyết, phòng thủ là việc làm của một tập thể, đòi hỏi kỷ luật chiến thuật, mức độ tập trung, và sự ăn ý. Đấy là lý do vì sao các đội bóng nhỏ, không có nhiều tài năng, vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ trong lĩnh vực phòng ngự (riêng tấn công thì phải có tài). Đây chính là “kế hoạch B” mà đáng lẽ Klopp nên chuẩn bị. Không có Van Dijk hoặc Gomez, không có nghĩa là Liverpool bó tay không thể phòng thủ được nữa. Chẳng qua, triết lý của Klopp không dành chỗ cho công việc này. Klopp không chuẩn bị những bài bản phòng thủ thông thường. Ông không chuẩn bị cho hoàn cảnh mà Liverpool phải đá an toàn. Đây là chọn lựa thôi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Arsenal: Cơ hội cuối cho Arteta? Arsenal: Cơ hội cuối cho Arteta?

    Tới thời điểm này, Mikel Arteta đã ngồi trên ghế HLV của Arsenal được 20 tháng. Tuy nhiên, sau khởi đầu ấn tượng thì mùa giải trước là rất đáng thất vọng của Arsenal. Arteta hiểu rằng, cơ hội để ông giữ được ghế HLV là không nhiều, nếu Pháo thủ tiếp tục thất bại ở mùa này.

  • Premier League: Vấn đề nằm ở cách dùng người Premier League: Vấn đề nằm ở cách dùng người

    Trong một cuộc bình chọn gần đây, trên trang web chính thức của Premier League, người được công nhận là trung phong xuất sắc nhất lịch sử giải đấu này vốn… không phải là trung phong.

  • Giới thiệu Chelsea mùa 2021/22: Đối trọng của Man City Giới thiệu Chelsea mùa 2021/22: Đối trọng của Man City

    Chelsea đã cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác dưới thời HLV Thomas Tuchel. Họ chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của Man xanh trong cuộc đua tới các danh hiệu ở mùa 2021/22.

  • Nhóm Big Six 'săn' trung phong: Có hay không, cuộc đua sắm tiền đạo tại Premier League? Nhóm Big Six 'săn' trung phong: Có hay không, cuộc đua sắm tiền đạo tại Premier League?

    Bóng đá đỉnh cao hiện không có tiền đạo giỏi. Cứ nhìn nỗ lực chuyển nhượng quá… lờ đờ của các đội giàu nhất Premier League là đủ thấy. Kiếm đâu ra được một tiền đạo giỏi, giá vài trăm triệu bảng, để làm bùng nổ Premier League trước ngày khai mạc mùa giải mới?

  • Kane trở lại tập luyện, vẫn mơ hồ về tương lai Kane trở lại tập luyện, vẫn mơ hồ về tương lai

    Tiền đạo Harry Kane của Tottenham đã thông báo trở lại với câu lạc bộ trước thềm mùa giải mới. Tuy nhiên, cầu thủ 28 tuổi phải hoàn thành đợt cách ly 5 ngày tại Spurs Lodge trước khi có thể tập luyện cùng toàn đội.

  • Guardiola bảo vệ bom tấn Grealish Guardiola bảo vệ 'bom tấn' Grealish

    HLV Pep Guardiola đã bảo vệ ''bom tấn'' Jack Grealish cũng như lên tiếng thừa nhận Man City chưa sẵn sàng cho mùa giải vào cuối tuần tới và giống như năm ngoái, họ chắc chắn sẽ bắt đầu chậm chạp.

  • Tottenham: Khi C2 cũng không có mà… uống Tottenham: Khi C2 cũng không có mà… uống

    Tham vọng Tottenham đặt ra cho mùa giải 2021/22 là gì? Thật khó xác định với một CLB chỉ cố gắng tăng cường lực lượng bằng những cầu thủ hạng trung, cùng một HLV không có quá nhiều thành tích trên băng ghế chỉ đạo. Đấy là chưa kể, Spurs đã trượt dài kể từ sau khi chuyển sân.

  • MU sẽ thu lợi lớn nếu Lukaku trở lại Chelsea MU thu lợi lớn nếu Lukaku trở lại Chelsea

    Câu lạc bộ MU sẽ thu về một khoản tiền tương đối lớn trong trường hợp Chelsea kích hoạt bom tấn Romelu Lukaku từ Inter Milan.

  • Chuyển nhượng Liverpool hè 2021: Canh bạc của Klopp? Chuyển nhượng Liverpool hè 2021: Canh bạc của Klopp?

    Nhiều nguồn tin cho biết Liverpool sẽ không đưa về thêm tân binh nào ở phiên chợ hè 2021, và liệu đây có phải là một canh bạc của Jurgen Klopp?

  • Mua Lukaku là canh bạc quá mạo hiểm của Chelsea Mua Lukaku là canh bạc quá mạo hiểm của Chelsea

    Stan Collymore, cựu cầu thủ của Liverpool, cho rằng việc Chelsea vung tiền tấn đưa Romelu Lukaku trở lại Stamford Bridge hè này là một canh bạc đầy rủi ro, bởi sự hiện diện của anh không giúp The Blues tiến gần hơn tới các danh hiệu. Dưới đây là bài viết của Collymore trên tờ Mirror.

  • Leicester chịu tổn thất nghiêm trọng khi trung vệ trụ cột nghỉ hết năm Leicester chịu tổn thất nghiêm trọng khi trung vệ trụ cột nghỉ hết năm

    HLV Brendan Rodgers của Leicester City thừa nhận trung vệ Wesley Fofana sẽ phải nghỉ hết năm 2021 sau khi gặp chấn thương gãy chân ở trận giao hữu tiền mùa giải với Villarreal.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x