Lampard cần sửa ‘khiếm khuyết’ để Chelsea hạ cánh an toàn

Kiều Anh
15:26 ngày 22-02-2020
Chelsea bước vào năm 2020 với khá nhiều bất ổn. Sai số ở một vài khâu rất có thể sẽ cướp mất một mùa giải đáng khen của Frank Lampard.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Tính đến giữa tháng 2, không tính 2 trận thắng tại FA Cup trước Nottingham Forest và Hull City, Chelsea mới chỉ thắng 1 trận ở Premier League trong năm 2020, trước Burnley với tỷ số 3-0. 

Đây là điều khá tồi tệ mặc dù trước đó họ đã khép lại năm 2019 bằng chiến thắng đầy ấn tượng trước Arsenal. Còn trước đó nữa là những trận thắng liên tiếp kể từ đầu tháng 11. 

Cách đây ít ngày, cựu danh thủ Roy Keane chia sẻ rằng, tuần trăng mật đã kết thúc với Frank Lampard. Khi nhìn lại màn trình diễn của Chelsea mùa này, thật khó có thể tranh cãi về nhận định ấy.

Chelsea bắt đầu một cách khó khăn với trận thua M.U 0-4, nhưng sao đó họ có 6 chiến thắng liên tiếp xen lẫn trận thua trước Liverpool 1-2 vào tháng 9 và Man City cùng với tỷ số tương tự hồi tháng 11. 

Trong thời điểm ấy, Chelsea cũng có chiến thắng ngay trên sân của Ajax tại Champions League. Tuy nhiên, kể từ đó Chelsea không còn giữ được sự ổn định. Họ chỉ thắng 4/13 trận, còn lại hòa 3 và thua 6. 

Nói không ngoa rằng, chính sự “bất tài” của Man United, Arsenal và Tottenham mới giúp Chelsea trở thành ứng viên nặng ký cho vị trí thứ 4. Bởi nếu ở bất cứ một mùa giải khác, Chelsea chỉ xứng đáng nằm ở nhóm giữa BXH. 

Hiện Chelsea đang hơn Tottenham 1 điểm, 2 điểm trước Sheffield và 3 điểm trước M.U, đội đã thắng chính Chelsea 2-0 ngay tại Stamford Bridge hôm thứ Hai vừa rồi (đây cũng là chiến thắng thứ 2 trong 6 chiến thắng của M.U trên sân của Chelsea trong thế kỷ này). Nhưng đó là lợi thế rất mong manh. 

Chelsea đang phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Tammy Abraham

Sau mỗi trận đấu, Lampard đều nói rằng kết quả không phản ánh thực tế diễn ra trên sân. Nếu vậy, vấn đề của Chelsea là gì? Rõ ràng, điều cơ bản được chứng minh như ở trận thua M.U, là ghi bàn (hoặc không ghi bàn như hiện tại).

Điều oái ăm là Chelsea không phải không thể ghi bàn, dù con số 43 lần chọc thủng lưới đối phương đang xếp thứ 4 trong nhóm những đội ghi nhiều bàn nhất. Vấn đề là Chelsea không ghi được nhiều bàn thắng như cách chơi của họ. 

Dưới thời Lampard, Chelsea chọn cách chơi chủ động, kiểm soát trận đấu. Họ đã có tổng cộng 8.085 đường chuyền tại Premier League đến lúc này, tức là chỉ kém Liverpool và Man City mà thôi. 

Vấn đề là khi bạn lựa chọn lối chơi cởi mở, bạn phải đủ “tàn nhẫn” để ghi nhiều bàn thắng và hủy diệt đối thủ. Liverpool đã ghi 61 bàn, nhưng Man City còn làm tốt hơn với 65 lần chọc thủng lưới đối phương. Vì vậy, con số 43 bàn (bằng với Tottenham và hơn Man United 5 bàn) không thực sự gây ấn tượng. 

Tiền đạo Tammy Abraham ghi 13 bàn đến lúc này, một con số đáng khen với độ tuổi của anh. Tuy nhiên, trong 2 tháng rưỡi vừa qua, chân sút này chỉ ghi được 3 bàn và khi Abramham không ghi bàn, Chelsea không có ai thay thế. Bởi sau Abraham, Mason Mount và Christian Pulisic cũng chỉ sở hữu 5 bàn. 

Do đó, tầm quan trọng của Abraham không thể bị đánh giá thấp. Trong 11 trận mà tiền đạo này ghi bàn ở mọi đấu trường, Chelsea thắng tới 10 trận. Lần duy nhất họ không thắng là trận hòa Sheffield 2-2, trận đấu mà các chân sút The Blues bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. 

Chelsea cũng chỉ có 5 trận thắng mà Abraham không ghi bàn. Kiểu phụ thuộc vào một tiền đạo trẻ luôn khó khăn, bởi một khi chân sút này không ghi bàn, cả đội sẽ phải vật lộn với nhiệm vụ ấy. Và chính điều đó đã xảy ra với Abraham và Chelsea trong tháng Giêng. 

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là đó không phải là vấn đề duy nhất tại Chelsea. Đây cũng là điều mà Lampard thậm chí nhấn mạnh trong các cuộc phỏng vấn mới đây. Việc họ không thể tạo áp lực ghi bàn phù hợp với lối chơi mà họ vận hành bằng một hàng tiền vệ có khả năng áp đảo đối phương, là lỗ hổng đáng kể vào lúc này. 

Nhưng vấn đề thủ môn cũng mang lại cho họ không kém phần rắc rối. Ở trận gặp Man United mới đây, Chelsea để thủng lưới 2 bàn trong 3 lần đối phương dứt điểm trúng cầu môn. 

Việc triển khai lối chơi áp đặt giúp Chelsea chỉ phải đối mặt với 230 cú sút của từ các đối thủ mùa này. Chỉ có Man City là đội chịu ít cú sút hơn họ. Và trong 230 cú sút ấy, chỉ có 80 là trúng đích và chỉ Liverpool là đội nhận số cú sút trúng đích ít hơn, là 71. 

Vì vậy, Chelsea là một trong hai đội đứng đầu về số cú sút phải hứng chịu và số cút sút trúng đích. Tức là, họ đã không cho phép đối thủ có quá nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng thực tế họ lại nhận 36 bàn thua, xếp thứ 10 trong số những đội thủng lưới nhiều nhất Premier League. 

Thủ thành đắt giá nhất thế giới Kepa sa sút khiến Chelsea chịu thủng lưới nhiều

Thực tế, Chelsea để thủng lưới nhiều hơn Arsenal và Crystal Palace. Tỷ lệ cứu thua thành công của Chelsea là thấp nhất giải với 56,1%, chỉ hơn đội thứ hai là Southampton, đội từng chịu thua đậm 0-9 trước Leicester City. 

Chính điều này khiến Lampard buộc phải nhường ‘đất diễn’ của Kepa Arrizabalaga cho Willy Caballero. Nhưng mọi thứ không cải thiện nhiều bởi thủ thành người Argentina đã qua giai đoạn xuất sắc nhất. Dẫu vậy, Lampard vẫn phải thử nghiệm bởi thủ thành đắt giá nhất thế giới có dấu hiệu sa sút, đặc biệt là so sánh với thủ môn đắt giá thứ 2 thế giới là Alisson Becker của Liverpool, người đã giữ sạch lưới 10 trận trong 18 trận ra sân mùa này. 

Về cơ bản, Lampard không thể đặt nhiệm vụ ghi bàn vào một người và cũng không thể giữ được người khác phải ngăn đối thủ ghi bàn. Chỉ có huấn luyện mới giúp cải thiện được tình huống của họ, khi mà trong cả tháng 1 họ đã không có sự tăng cường tiền đạo dù Lampard đã chán ngắt Olivier Giroud, cũng như Michy Batshuayi chỉ giỏi trong 20 phút từ băng ghế dự bị. 

Mọi thứ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu tình hình không được cải thiện. Do sự hoang phí, Chelsea phải nỗ lực hơn tại sân nhà. Lịch thi đấu sắp tới của họ rất khó khăn với những đối thủ nguy hiểm. 

Thầy trò Lampard sẽ phải đối diện với Tottenham, Man City và Wolves tại Stamford Bridge, chưa kể đến hai đối thủ cũng tiềm ẩn nguy cơ là Watford và Norwich, những đội đang chiến đấu điên cuồng để trụ hạng. 

Xen vào đó là những chuyến làm khách khó khăn tại Bramall Lane của Sheffield Utd và Anfield của Liverpool. 

Việc không thực hiện chuyển nhượng khiến Chelsea như người lính trẻ giữa trận tiền mà không được trang bị đầy đủ súng đạn. Lampard thực sự đã có mùa giải không tệ, nhưng mọi thứ có thể trở thành ác mộng nếu những hạn chế không được khắc phục và những sai lầm mới tiếp tục nảy sinh. 

XEM THÊM

HLV Solskjaer tiết lộ lý do Ighalo rời sân tập M.U muộn nhất

HLV Klopp từ chối đề nghị siêu ngộ nghĩnh của fan nhí M.U

Lo Celso, điểm sáng hiếm hoi của Spurs

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x