Trở lại vụ Man United bỏ lỡ Pochettino vào năm 2016

M.U đã khác nếu bổ nhiệm Pochettino

Vịnh San
08:39 ngày 25-08-2018
Vào năm 2016, đã có thời điểm M.U xác định Mauricio Pochettino là ứng viên lớn nhất để thay thế Louis van Gaal. Vậy, đặt giả thiết nếu ngày đó, thay vì Jose Mourinho, HLV người Argentina mới là người được M.U chọn, điều gì sẽ xảy ra?
M.U đã khác nếu bổ nhiệm Pochettino
Sẽ là một Quỷ đỏ rất khác
Trở lại năm 2016, M.U nhất quyết phải thay thế Van Gaal. Nhiều người tin rằng Mauricio Pochettino sẽ tiếp quản chiếc ghế ở Old Trafford, bởi ông này nhận được sự ủng hộ tích cực từ Sir Alex Ferguson. Sir Alex từng ca ngợi Pochettino là “HLV xuất sắc nhất Premier League” và thậm chí còn hẹn gặp chiến lược gia người Argentina.

Thế nhưng rốt cuộc M.U lại chọn Jose Mourinho, một giải pháp an toàn hơn. Để rồi bây giờ, họ đang tỏ ra ân hận. Từng là một HLV chiến thắng, nhưng Mourinho thất bại trong mục tiêu đưa M.U trở lại ngôi vô địch Premier League. Không những thế, đang tạo nên sự hỗn loạn hậu trường, mà có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Và đó là lúc để tiếc nuối Pochettino, đại diện cho thế hệ HLV mới, năng động, hiện đại và nhiều phát kiến, hoàn toàn đối nghịch với sự trì trệ, bảo thủ và lỗi thời của Mourinho. 


Với Pochettino, Quỷ đỏ chắc chắn không mang hình ảnh xấu xí, nhàm chán và đầy bế tắc. Thay vào đó là một đội bóng tấn công hấp dẫn, luôn đầy ắp ý tưởng và đầy ham muốn. Ví dụ như mới đây, M.U cầm bóng tới 66% nhưng chỉ tung ra 9 cú dứt điểm để rồi nhận thất bại 2-3 trước Brighton. Cũng đối thủ này ở lượt đi mùa trước, Tottenham của Poch thống trị toàn diện, kiểm soát bóng 75%, thực hiện 25 cú sút và giành chiến thắng 2-0. Cả mùa giải 2017/18, Spurs tạo ra 467 cơ hội và dứt điểm 623 lần, M.U chỉ 377 và 512. 

Nếu HLV là Pochettino, liệu Quỷ đỏ có thể giành danh hiệu? Hãy nhìn vào Tottenham. 3 mùa giải vừa qua họ là đội bóng ổn định nhất Premier League khi liên tiếp đứng trong Top 3 dù thực chi cho chuyển nhượng là 30,6 triệu bảng. Nếu quản lý M.U và được trao ngân sách lớn, với các ngôi sao đẳng cấp thế giới, Pochettino đủ khả năng làm nên chuyện.

Mourinho và Pochettino, một trời khác biệt
Đó là vì Pochettino rất biết cách phát huy năng lực cầu thủ, phẩm chất tương phản với Mourinho vào những ngày này. Hãy lấy Luke Shaw và Morgan Schneiderlin làm ví dụ. Cả hai đều đạt tầm ngôi sao khi được dẫn dắt bởi HLV người Argentina ở Southampton. Nhưng khi tới M.U và theo phương pháp của Mourinho, họ không thể tỏa sáng trở lại, thậm chí thui chột đi.  

Pochettino đã biến những chàng trai vô danh như Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier hay Kieran Trippier thành ngôi sao hàng đầu. Vì vậy, cũng có thể làm điều tương tự với Marcus Rashford, Anthony Martial, đồng thời giữ lại và cải thiện Memphis Depay và Adnan Januzaj. 


Pochettino luôn đặt niềm tin tuyệt đối, đặc biệt với các cầu thủ trẻ. Ông tạo ra môi trường hoàn hảo cho các học trò mặc sức thể hiện bản thân. Đồng thời, không bao giờ chỉ trích hay có những phát ngôn cay nghiệt, mà bảo vệ, khuyến khích các cầu thủ. Tuy chưa có ai công khai “sẵn sàng chết vì Poch” nhưng cũng không nhận thấy bất kỳ sự chống đối nào với ông từ phía cầu thủ. 

Yếu tố này, cộng với chiến lược dài hạn, khiến Pochettino gây dựng tính ổn định và nền tảng bền vững cho CLB. Còn M.U, sau 2 năm vẫn là một công trường ngổn ngang, không bản sắc và Mourinho luôn miệng than thiếu cầu thủ. Những khi ấy, người hâm mộ Quỷ đỏ lại thở dài, giá như…  

Gary Neville ủng hộ Pochettino thay Mourinho
Cách đây không lâu trên Sky Sports, cựu hậu vệ M.U đã nói rằng, nếu Mourinho rời khỏi Old Trafford, người kế nhiệm ông mong muốn nhất chính là Pochettino. Lý do Neville đưa ra là “Poch đang thực hiện công việc ở Tottenham một cách xuất sắc, khai thác tối đa một nguồn lực rất hạn chế”. Neville cũng từng thừa nhận, Pochettino là hình mẫu để ông học hỏi.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x