M.U vẫn đầy tiền bất chấp mùa dịch Covid-19

Hà Trang
15:48 ngày 02-04-2020
Sự ưu việt của nền tài chính vững mạnh mà Man United sở hữu thể hiện qua việc các nhân viên đang làm việc vẫn được giữ nguyên lương chứ không bị giảm như các đồng nghiệp ở CLB khác tại Premier League.
M.U vẫn đầy tiền bất chấp mùa dịch Covid-19

Covid-19 tàn phá bóng đá

Kể từ ngày chuyên gia tài chính Ed Woodward vào làm việc ở M.U năm 2005, ông đã năng nổ xây dựng hệ thống đối tác toàn cầu cho đội bóng. Điều này từng bị cả Ngoại hạng Anh chê cười và lấy một trong những nhà tài trợ cũ của Quỷ đỏ châm chọc với tên gọi chung "các thỏa thuận mỳ tôm ở châu Á".

Nhưng sau khi Norwich cùng Newcastle bắt chước Tottenham cắt giảm lương của nhân viên để đối phó với ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, sự ưu việt của Quỷ đỏ mới bộc lộ rõ khi doanh thu của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều từ tiền bán vé.

M.U có hơn 900 nhân viên toàn thời gian và họ đều được đảm bảo lương trong thời gian bóng đá bị tạm dừng. Đương nhiên, Quỷ đỏ vẫn đang chờ những chỉ thị trực tiếp từ Premier League về việc cắt giảm lương cầu thủ sau cuộc họp vào hôm thứ Sáu tới giữa FA và PFA.

Tuy nhiên, cần hiểu là M.U chịu ít sức ép phải cắt giảm lương nhân viên. Một chuyên gia tài chính thể thao cho biết: "M.U từng bị chỉ trích vì những đối tác tài trợ của mình nhưng mọi đội bóng lớn đều kiếm tiền theo cách đó. Những đối tác thương mại mới giúp cho việc làm ăn bền vững. Không thể tự mãn trong lúc này bởi thử thách mà thế giới bóng đá đang gặp chưa bao giờ có. Tuy nhiên, M.U có sức phản kháng mạnh mẽ hơn phần còn lại bởi sức mạnh tài chính của mình".

Việc M.U chăm quảng bá đã phát huy tác dụng

Chỉ riêng 4 đối tác lớn là Chevrolet, Kohler Co, AON và Aeroflot đã mang về cho M.U 106 triệu bảng/năm. Theo báo cáo tài chính thường niên, tổng tiền tài trợ của M.U là 173 triệu bảng, đóng góp lớn trong số 275 triệu bảng doanh thu thương mại năm ngoái. Con số này vượt qua 241 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình và 111 triệu bảng tiền bán vé. Về tổng doanh thu, M.U hơn Man City 50 triệu và Liverpool 94 triệu bảng vào năm ngoái.

Đến năm nay, những tín hiệu khả quan vẫn đến bất chấp dại dịch khi doanh thu quý đầu tăng 11,9%. Hiện tại, M.U có tới 61 đối tác trên toàn thế giới, vừa mở rộng thêm một công ty sản xuất gối và quần jeans.

Hiện tại, M.U không còn đối tác nào là công ty mỳ gói nhưng "các thỏa thuận mỳ tôm ở châu Á" của họ vẫn đang khiến cả Premier League nể phục. M.U sẽ mất một phần trong số 762 triệu bảng mà Premier League phải chịu từ tiền bản quyền truyền hình nếu mùa giải bị hủy, đồng thời ít nhất tiền bán vé của 5 trận sân nhà nhưng điều đó không khiến nửa đỏ thành Manchester suy sụp.

Nền tài chính vững mạnh giúp M.U trở thành CLB đầu tiên đảm bảo sẽ hỗ trợ hơn 1 triệu bảng cho các nhân viên, đồng thời giảm giá cho những CĐV đã mua vé cả mùa. 

XEM THÊM

Học Martial, Pogba và Hazard cũng 'biến hình' giữa mùa Covid-19

Thấy và chưa thấy gì từ cuộc họp quyết định số phận Premier League?

Cách ly ở nhà vì dịch Covid-19, Martial ngứa tay... cạo đầu trọc lốc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Premier League 2019/20: Những chiến tướng đi trong tâm bão Premier League 2019/20: Những chiến tướng đi trong tâm bão

    Premier League là giải đấu khắc nghiệt với các nhà cầm quân. Đó là điều không có gì lạ. Mùa này, lò xay HLV còn hoạt động mạnh hơn nữa. Rất nhiều chiến tướng đã lao vào tâm bão. Người kém bản lĩnh thì mất việc. Những người may mắn hơn, vẫn còn giữ được ghế, cũng lao đao…

  • Ký ức Premier League 2009/10: Mùa giải rực sáng của 'Voi rừng' Ký ức Premier League 2009/10: Mùa giải rực sáng của 'Voi rừng'

    Với nhiều người, danh hiệu quán quân Premier League mùa 2009/10 có thể xem là chiến công ấn tượng nhất trong 4 lần VĐQG của Chelsea dưới thời tỷ phú Roman Abramovich. Mùa đó, Chelsea phế truất M.U – đội đã 3 lần liên tiếp đăng quang, nhờ phong độ làm bàn rực sáng của “Voi rừng” Didier Drogba.

  • Solskjaer dần thoát khỏi nguy cơ mất việc Solskjaer dần thoát khỏi nguy cơ mất việc

    Từng nằm ở nhóm đầu trong danh sách có khả năng bị sa thải, Ole Solskjaer nay dần thoát khỏi nguy cơ mất ghế. Nhờ những thay đổi táo bạo và niềm tin vào các học trò, Solsa dường như đã đi qua được những ngày bão tố.

  • Vài giải pháp giúp các cậu nhóc mê bóng 'giải khuây' trong dịch Covid-19 Vài giải pháp giúp các cậu nhóc mê bóng 'giải khuây' trong dịch Covid-19

    Khi không thể đến trường vì đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở khắp mọi nơi, những cậu nhóc mê bóng đá hẳn rất khó chịu khi mọi hoạt động liên quan đến môn thể thao vua bị đình trệ. Nếu có con cái thuộc nhóm trên, các bậc phụ huynh có thể chọn vài giải pháp dưới đây để giữ bầu không khí trong nhà luôn vui vẻ.

  • Chelsea từng suýt 'nẫng' Alisson trước mũi Liverpool thế nào? Chelsea từng suýt 'nẫng' Alisson trước mũi Liverpool thế nào?

    Tờ Athletic mới đây đã tiết lộ câu chuyện khá thú vị liên quan đến thủ thành Alisson Becker. Theo đó, trước khi đầu quân cho Liverpool, thủ môn 27 tuổi người Brazil này đã có cơ hội chuyển đến Stamford Bridge để thi đấu cho Chelsea.

  • Saul Niguez hứa hẹn là 'bom tấn' của M.U Saul Niguez hứa hẹn là 'bom tấn' của M.U

    Sky Sports đưa tin, Man United đã sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 135 triệu bảng để đưa tiền vệ trung tâm Saul Niguez về Old Trafford. Đây là nhân vật mà cả giới chuyên môn và HLV Solskjaer đều kỳ vọng sẽ thay da đổi thịt Quỷ đỏ.

  • M.U đừng dại mà bỏ qua cơ hội chiêu mộ De Ligt M.U đừng dại mà bỏ qua cơ hội chiêu mộ De Ligt

    Matthijs de Ligt đang trải qua quãng thời gian khó khăn ở Juventus nên đối mặt với tương lai bấp bênh. Đây được coi là cơ hội không thể tốt hơn để Man United tính đến phương án chiêu mộ trung vệ tài năng này thay vì bỏ mặc làm ngơ.

  • Sếp Tottenham gây phẫn nộ khi giữ lương cầu thủ nhưng giảm lương 550 nhân viên Sếp Tottenham gây phẫn nộ khi giữ lương cầu thủ nhưng giảm lương 550 nhân viên

    Chủ tịch Daniel Levy một lần nữa trở thành đề tài gây tranh cãi của truyền thông Anh khi tuyên bố cắt giảm lương của 550 nhân viên không trực tiếp tham gia bóng đá, trong khi vẫn giữ nguyên mức đãi ngộ dành cho cầu thủ và BHL giữa đại dịch Covid-19.

  • HLV đầu tiên ở Premier League chấp nhận giảm lương mùa dịch Covid-19 HLV đầu tiên ở Premier League chấp nhận giảm lương mùa dịch Covid-19

    HLV Eddie Howe của Bournemouth vừa trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh chấp nhận giảm lương để chia sẻ gánh nặng tài chính với đội nhà trong lúc đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống.

  • Điều Solskjaer cần chỉ là thời gian Điều Solskjaer cần chỉ là thời gian

    “Bóng đá hiện đại không có chỗ cho thời gian”. Nhưng đấy là điều mà các HLV cần nhất trong thời đại hôm nay.

  • Sao Norwich ngượng tím mặt vì lộ xem phim heo giữa mùa dịch Sao Norwich ngượng tím mặt vì lộ xem phim heo giữa mùa dịch

    Mạng xã hội là con dao 2 lưỡi có thể bóc mẽ những góc khuất của con người và có lẽ trung vệ Timm Klose của Norwich đã rất thấm điều đó với "tai nạn" mới nhất của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x