Man City: Tìm lại sức mạnh nhờ... chạy ít hơn

Thanh Sơn
17:41 ngày 17-01-2021
Những ngày gần đây, dư luận dường như chú tâm quá nhiều vào trận đại chiến Liverpool vs Man United mà quên mất rằng Man City đang lầm lũi băng lên để cho thấy họ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Để có được những bước tiến thần tốc, tất nhiên The Citizens cần phải thay đổi chứ không có chuyện trông chờ vào may mắn.

Sự trở lại ấn tượng

Công bằng mà nói, Man City rõ ràng đã khởi đầu mùa giải này khá tệ. Bằng chứng là suốt từ vòng 1 đến vòng 12, họ không chen chân nổi vào top 6 và thường xuyên xếp ở nửa dưới BXH (thấp nhất là đứng thứ 14). Hôm 27/9, đội bóng của HLV Pep Guardiola thậm chí còn phải trải qua cơn ác mộng khi thảm bại 2-5 dưới tay Leicester City ngay trên sân nhà.

Rất may cho Man City là trong giai đoạn đội bóng này chưa "nóng máy", các đối thủ của họ của cũng tăng tốc khá chậm. Nhờ vậy, sau khi duy trì được thành tích bất bại ở 8 vòng gần nhất, trong đó có 4 thắng lợi liên tiếp vừa qua, Man City đã từng bước leo lên được vị trí thứ 3 trên BXH.

Đáng chú ý, trong các ngày 3/1 và 7/1, Man City đã liên tiếp vượt qua 2 địch thủ đáng gờm là Chelsea (3-1) và Man United (2-0) đều với tỷ số cách biệt trên sân khách. Khi Man City đạt được những chiến công đáng nể như vậy, có ý kiến cho rằng họ đang là tập thể mạnh nhất dưới thời HLV Guardiola, dù mới trước đó chưa lâu nhiều người còn nhanh nhảu gạch tên The Citizens khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League.

Với 33 điểm kiếm được, Man City hiện chỉ kém đội dẫn đầu Man United có 4 điểm, trong khi họ vẫn còn 1 trận chưa đá trong tay. Như vậy cũng có nghĩa, nếu thắng trận đá bù thì Man City sẽ "phả hơi nóng" vào gáy Quỷ đỏ, trong bối cảnh đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer sắp bước vào trận chiến sinh tử với Liverpool đang bám ngay sau. 

Man City đã leo lên vị trí thứ 3 trên BXH

Khả năng Man City tiếp tục bứt phá là rất dễ xảy ra, bởi trong 5 vòng đấu tới họ chỉ phải gặp toàn những đối thủ dễ chịu đang đứng ở nửa dưới BXH như Crystal Palace, Aston Villa, West Brom, Sheffield United hay Burnley. Trong trường hợp Man City toàn thắng 5 trận kế tiếp, họ hứa hẹn sẽ có được vị thế tốt để tự tin bước vào 2 trận đấu khó khăn với Liverpool (6/2) và Tottenham (13/2).

Những sự thay đổi hợp lý

Sở dĩ Man City nói riêng và hầu hết các "đại gia" ở Premier League mùa này khởi đầu khá chậm chạp là do giải đấu số 1 xứ sở sương mù bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19. Đơn cử như việc các trận giao hữu trong mùa Hè bị cắt bớt, trong khi các trận mùa giải mới phải diễn ra với tần suất dày đặc để không bị lụt tiến độ. Hệ quả kéo theo là cầu thủ bị kiệt sức nên không thể chơi với đúng đẳng cấp vốn có.

Minh chứng rất rõ cho chuyện này là ngoài Man City, cả M.U và Liverpool cũng đều đã phải nhận những thất bại nặng nề (thua ít nhất 5 bàn kể từ đầu giải). Điều đáng mừng với Man City là trong tình cảnh khó khăn, HLV Guardiola của họ đã có những sự điều chỉnh hợp lý để chèo lái con tàu The Citizens đi đúng hướng.

Đơn cử như hồi mùa Hè năm ngoái ông đã yêu cầu Man City chiêu mộ trung vệ Rúben Dias từ Benfica với mức giá 68 triệu euro (tương đương 61,6 triệu bảng). Sau giai đoạn đầu còn bỡ ngỡ với môi trường mới, bây giờ Dias đã chơi ổn định hơn. Anh vừa giúp nửa xanh thành Manchester trải qua 3 trận liên tiếp không để lọt lưới.

Tiền vệ Guendogan của Man City đang chơi rất ấn tượng

Bên cạch đó, việc John Stones chơi ở vị trí khác thường lệ (trung vệ lệch phải thay vì lệch trái) cũng bắt đầu phát huy hiệu quả tích cực. Ngoài ra, HLV Guardiola còn điều chỉnh một chút vị trí của tiền vệ Guendogan. Khi đá ở vị trí tiền vệ kiến tạo lùi sâu, cầu thủ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ này tỏ ra bùng nổ hơn hẳn.

Cuối cùng, HLV Guardiola chủ trương không ép các học trò của mình phải di chuyển liên tục để gây sức ép đã giúp các cầu thủ Man City tích lũy được nhiều năng lượng hơn, trong bối cảnh nhiều đồng nghiệp của họ ở giải Ngoại hạng Anh đã có dấu hiệu quá tải. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Man City giành chiến thắng 1-0 trước Brighton hôm 14/1 vừa qua, chính HLV Guardiola đã tiết lộ thông tin này.

"Các cầu thủ của tôi từng chạy quá nhiều và điều đó đã dẫn tới việc họ nhanh xuống sức. Đúng là khi không có bóng thì bạn cũng cần phải nỗ lực giành lại quyền kiểm soát. Tuy nhiên, khi đã có bóng trong chân thì các cầu thủ của tôi chỉ cần đi bộ và tăng tốc mỗi khi cần thiết mà thôi. Hãy cố gắng chiếm lĩnh những vị trí trọng yếu và phối hợp nhịp nhàng chứ không nhất thiết phải chạy thật nhanh như trái bóng làm gì cho mệt", thuyền trưởng Man City kết luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x