
Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly được HLV Trần Thị Vui lựa chọn đá chính trong trận tranh HCV sáng nay. Lê Thị Hồng Liên dự bị. Trước khi trận đấu bắt đầu, cuộc so tài bị gián đoạn gần 20 phút do sự cố kỹ thuật. Ban tổ chức sau đó phải thay bảng điện tử bằng bảng tỷ số thủ công.
Ngay khi trận đấu trở lại, các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động. Khánh Ly nhanh chóng trở thành mũi tấn công chủ lực với những cú đá mạnh và chính xác, trong khi Thu Trang đảm nhiệm tốt nhiệm vụ phòng ngự.
Việt Nam liên tục tạo khoảng cách trước Philippines. Từ tỷ số 3-1, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 6-3 rồi 8-3. Những pha tấn công trên không của Khánh Ly khiến hàng phòng ngự Philippines gặp nhiều khó khăn.
Đối thủ cố gắng rút ngắn cách biệt nhưng không thể duy trì sự ổn định. Một VĐV Philippines còn phải rời sân vì chấn thương. Trong khi đó, Khánh Ly tiếp tục thể hiện phong độ cao bằng những pha dứt điểm hiệu quả, giúp Việt Nam dẫn 12-7 rồi 14-8.
Ở thời điểm quyết định, hai tuyển thủ Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung để khép lại set đầu với chiến thắng 15-8.
Sang set hai, Philippines nỗ lực thay đổi thế trận nhưng Việt Nam tiếp tục kiểm soát cuộc chơi. Thu Trang phòng thủ chắc chắn, còn Khánh Ly liên tục tạo khác biệt bằng những pha tấn công sát lưới và các cú đá uy lực.
HLV Trần Thị Vui nhiều lần đứng dậy nhắc nhở học trò giữ sự tập trung dù đội nhà đã tạo được khoảng cách an toàn. Sự thận trọng này giúp Việt Nam không để đối thủ tạo ra bất ngờ.
Và Việt Nam khép lại trận chung kết với tỷ số 2-0, qua đó chính thức giành HCV đôi nữ ASIAD 20.

Tấm HCV này mang ý nghĩa đặc biệt khi cầu mây nữ Việt Nam trở lại ngôi cao nhất ở nội dung đôi nữ sau đúng 20 năm.
Tại ASIAD 15 ở Doha năm 2006, Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo từng giành HCV sau khi đánh bại Myanmar 2-0 với các tỷ số 21-16 và 21-16. Đó cũng là lần gần nhất cầu mây Việt Nam đứng trên bục cao nhất ASIAD ở nội dung đôi nữ.
Hành trình đến chức vô địch năm nay không hề dễ dàng. Việt Nam từng bất ngờ để thua Lào ở vòng bảng, nhưng sau đó lần lượt đánh bại Myanmar và Malaysia để giành quyền vào bán kết với vị trí nhì bảng.
Tại bán kết, Việt Nam vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 2-0 khiến HLV đối phương phải rơi lệ. Đến trận chung kết, Thu Trang và Khánh Ly tiếp tục thể hiện bản lĩnh để đánh bại Philippines, hoàn tất hành trình giành HCV.
Chiến thắng này không chỉ mang về thêm một tấm HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 mà còn đánh dấu sự trở lại của cầu mây nữ Việt Nam ở nội dung đôi nữ sau hai thập kỷ chờ đợi.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển cầu mây Việt Nam. Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước thành tích của các cô gái và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng cho đội tuyển. Đồng thời, Bộ trưởng động viên các VĐV cầu mây cũng như các đội tuyển tiếp tục nỗ lực, thi đấu hết mình, giữ vững tinh thần và quyết tâm vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.
























