Mourinho đang đi trên vết xe đổ của Van Gaal và Wenger

Hoài Đức Hoài Đức
11:17 ngày 05-03-2020
Tottenham lại thua, trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Norwich City ở vòng 5 FA Cup. Trận thua thứ 4 liên tiếp của Mourinho chỉ trong nửa tháng. Mọi chuyện xấu đi quá nhanh của Tottenham báo hiệu những ngày bão táp thực sự với Jose Mourinho. 
Mourinho đang đi trên vết xe đổ của Van Gaal và Wenger

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Chuyện của Louis van Gaal, Arsene Wenger

Nhắc đến Jose Mourinho, xin được liên hệ tới hai HLV lão làng khác của hành tinh bóng đá: Louis van Gaal và Arsene Wenger. Thật khó thể miêu tả hết điều kỳ diệu mà hai HLV này làm được cho Ajax, Barcelona và Arsenal. 

Trong 6 năm dẫn dắt Ajax (1991-1997), Louis van Gaal không chỉ giúp đội bóng thủ đô Amsterdam thống trị giải bóng đá Hà Lan mà còn biến họ thành một thế lực của bóng đá châu Âu. Ajax giành 7 danh hiệu quốc nội, 4 chiếc cúp châu Âu với UEFA Cup (1991/92) và Champions League (1994/95). 

Thành công của Ajax đã cho ra đời thế hệ cầu thủ vô cùng tài năng của bóng đá Hà Lan, để rồi những năm sau đó họ tung hoành khắp trời Âu. Có thể kể đến những cái tên như van der Sar, anh em nhà de Boer, Edgar David, Litmanen, Marc Overmars, Seedorf…

Thành công cùng Ajax là bước đệm để Van Gaal đến Barcelona (1997), cùng đội bóng xứ Catalonia giành 2 chức vô địch La Liga, Cúp nhà Vua và Siêu cúp châu Âu. 

HLV van Gaal từng 2 lần vô địch La Liga cùng Barcelona

Tên tuổi Van Gaal nổi như cồn và được đánh giá là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới, với triết lý bóng đá tấn công nổi tiếng với sơ đồ 4-3-3. Sau đó, Van Gaal tiếp tục có những thành công cùng với AZ Alkmaar, Bayern Munich.

Không sở hữu nhiều danh hiệu như người đồng nghiệp nhưng Arsene Wenger vẫn được xem là người cải tổ bóng đá Anh với 5 triết lý cơ bản, bên cạnh cách tiếp cận của lối đá tấn công, với mục đích là bóng đá có tính giải trí trên sân. 

Thứ nhất là lối sống đã tác động đến sự nghiệp. Các cầu thủ hoàn toàn có thể thay đổi sự nghiệp của họ một cách hiệu quả nếu thay đổi chế độ ăn uống, và chừng mực nào đó là lối sống của họ. 

Thứ hai là việc mua và tìm kiếm các cầu thủ nước ngoài. Quan niệm truyền thống của bóng đá Anh cho rằng các cầu thủ nước ngoài không thể mang lại lợi ích to lớn đã được Wenger thay đổi.

Thứ ba là tìm kiếm và đào tạo tài năng. Bởi vì các đội bóng Anh không theo dõi các cầu thủ nước ngoài, họ thường không tìm ra những tài năng nước ngoài phù hợp với bóng đá Anh, trong khi giá trị của các cầu thủ Anh thường bị "đội" lên vì truyền thông ưa thổi phồng.

Thứ tư, về việc đào tạo cầu thủ trẻ. Xây dựng một hệ thống đào tạo nhất quán có thể giúp ông Wenger tạo ra một đội ngũ với triết lý thống nhất và có tính kế thừa. Đây là một mô hình tương tự La Masia, nhưng tính tập trung thấp hơn.

Thứ năm, về cân bằng tài chính. Nguyên tắc của Wenger là không chi tiêu vượt quá những gì kiếm được.

HLV Wenger từng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với Arsenal với 49 trận bất bại tại Premier League

Trong 22 năm dẫn dắt Arsenal (1996-2018), Wenger cùng đội bóng thủ đô London 3 lần vô địch Premier League, 7 FA Cup và 1 lần vào chung kết Champions League. Một kỳ tích cũng giúp Wenger nổi tiếng không kém là kỳ tích bất bại 49 trận tại Ngoại hạng Anh. 

Cả Wenger và Van Gaal đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao ở tài năng. Có điều, họ không cùng xuất phát nhưng lại kết thúc gần như cùng một điểm. Đó là thất bại ở những năm cuối sự nghiệp. Van Gaal lạc lối trong 2 năm ở Man United, trong khi Wenger bị các CĐV gây áp lực rời Emirates bởi nhiều năm không danh hiệu. 

… đến thực tế của Mourinho

Mourinho là HLV rất tài năng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định đẳng cấp siêu sao bằng 2 lần vô địch Champions League với Porto và Inter Milan. Và ông cũng là một trong số ít HLV từng giành chức VĐQG ở cả Anh, Italia và Tây Ban Nha. 

Cũng như Van Gaal và Wenger, Mourinho từng làm chao đảo bóng đá châu Âu bằng triết lý bóng đá của mình. Đó là sự thực dụng được đẩy lên cao trào. Mourinho đề cao các trận đấu 1-0 hơn những trận đấu nhiều bàn thắng mà không có điểm. 

Sau những ngày tháng thăng hoa tại Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, chiến thắng bắt đầu đi theo chiều tỷ lệ nghịch với kinh nghiệm của Mourinho. Sau 2 năm phiêu lưu ở Man United, Mourinho ra đi trong cay đắng. 

Hơn 3 tháng trước, Mourinho tiếp quản Tottenham nhưng không thực sự được kỳ vọng như ngày ông được bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea nhiệm kỳ 1 hay dẫn dắt Real Madrid sau thành công cùng Porto và Inter. 

Giờ thì điều ấy đang trở nên rõ ràng. Mourinho đã cho thấy mình đang đi đúng con đường của những người tiền bối, như những Louis van Gaal hay Arsene Wenger. 

Trước trận đấu gặp Norwich City tại vòng 5 FA Cup, cựu tiền đạo Chelsea, chuyên gia bình luận trên kênh ESPN, Tony Cascarino tin rằng, Mourinho đã là người của quá khứ và không tin “Người đặc biệt” có thể làm nên điều bất ngờ gì ở trận đấu này. 

“Tôi không còn xem Jose Mourinho là một HLV đầy thách thức nữa”, Casarino nói với TalkSport. “Tôi luôn cẩn thận với lời nói của mình khi nói về Mourinho, bởi vì ông ấy có thể cho bạn “ăn bánh vẽ” bất cứ lúc nào”.

“Tôi không thấy Jose có thể làm tôi ngạc nhiên nữa. Giờ tôi nghĩ về những HLV trẻ tuổi và Mourinho đã bị bỏ lại ở phía sau. Ông ấy đã thành công, nhưng đó là quá khứ, không phải hôm nay. Tottenham của Mourinho giờ đây là một đội bóng rất trung bình và ông ấy không làm cho đội bóng tốt hơn”, Cascarino quả quyết. 

Mourinho đang bất lực tại Tottenham

Thực sự, không phải tới bây giờ người ta mới thấy sự bất lực của Mourinho. Trong hai năm dẫn dắt Man United và trước đó ở Chelsea, triết lý và cách tiếp cận của chiến lược gia này không còn đặc biệt. 

Mourinho rất tài năng, nhưng ông thực sự đã già. Dù đã nỗ lực thay đổi nhưng tốc độ điều chỉnh của Mourinho không còn đủ nhanh để bắt kịp thời đại, cũng giống như Wenger trước ngày chia tay Arsenal hay van Gaal rời Man United.

Mùa giải cuối cùng của Wenger, Pháo thủ vẫn nỗ lực duy trì lối chơi tấn công, nhưng thiếu hiệu quả. Cố gắng tìm lại lối chơi tấn công đẹp mắt như Ajax hay Barca ở Man United của Van Gaal không đạt kết quả. Mà theo các fan của Quỷ đỏ, đó là lối chơi “chuquachula” – chuyền qua chuyền lại – buồn ngủ. Thực tế, không ít lần các quay phim bắt được hình ảnh Sir Alex ngồi ngủ gật trên khán đài Old Trafford. 

Mourinho đã rất nỗ lực giúp Tottenham cải thiện vị trí trên BXH Premier League so với thời điểm ông tiếp quản vị trí của Pochettino, nhưng đó chỉ là sự thay đổi mang tính tạm thời. Tottenham giờ đây trở lại bộ mặt thật, yếu đuối và tầm thường. 

Sau trận thua Leipzig 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Tottenham liên tiếp thất bại trước Chelsea (1-2), Wolves (2-3) và mới nhất là Norwich City (1-1, pen 4-5). Mourinho đã rất cố gắng làm mới Tottenham, nhưng ông chỉ nhận lại cùng một kết quả là thất bại. 

Những fan của Mourinho vẫn đang cố bấu víu vào nhiều lý do khách quan để giải thích cho sự bất lực của “Người đặc biệt”. Họ vẫn tin Mourinho đủ sức tạo ra khác biệt, đưa Tottenham trở lại vị trí của một ông lớn tại Premier League. 

Song, phải miễn cưỡng khẳng định rằng, ngày ấy còn rất xa. Nói đúng hơn, nó ở quá khứ xa xôi trong những ngày ông cùng Inter Milan hay Chelsea của cách đây 15 năm. 

Nếu ai đó đang buồn cho Mourinho, thì phải hỏi còn ai khóc cho những cây đại thụ của bóng đá thế giới: Louis van Gaal hay Arsene Wenger.

XEM THÊM

Fan M.U hả hê khi Liverpool hết cơ hội đoạt cú 'ăn ba'

Từ bỏ chiến thắng, Liverpool học thói quen… thất bại

Mane trấn an fan Liverpool giữa cuộc khủng hoảng phong độ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x