MU thua Newcastle vì cặp tiền vệ trung tâm thảm họa

Tiểu Lý
14:44 ngày 03-04-2023
MU đã phải nhận thất bại 0-2 trên sân của Newcastle đêm Chủ nhật vừa qua. Đó là trận đấu thảm họa của hàng tiền vệ đội khách, đặc biệt là màn trình diễn tệ hại của cặp tiền vệ trung tâm Scott McTominay và Marcel Sabitzer.
MU thua Newcastle vì cặp tiền vệ trung tâm thảm họa

Trên sân St. James’ Park, HLV Erik ten Hag để đội nhà ra sân với đội hình được bố trí theo sơ đồ 4-2-3-1. Trong đó, cặp tiền vệ trung tâm của MU là Scott McTominay và Marcel Sabitzer. Tuy nhiên, cả hai ngôi sao này đều không thể chớp cơ hội ghi điểm trong mắt ông thầy người Hà Lan, nhằm dần thoát khỏi kiếp dự bị. Họ thi đấu rất tệ, đến mức ông Ten Hag đã phải lắc đầu ngao ngán và thay McTominay ra ở gần cuối trận bằng tiền vệ Fred.

McTominay và Sabitzer tuy đá trong vai trò tiền vệ trung tâm nhưng cầm bóng không nổi, lên bóng không xong, mà hỗ trợ phòng ngự càng tệ. Có cảm giác hai ngôi sao này không đủ thể lực, cũng không chuẩn bị tinh thần thật tốt, trước khi bước vào trận đánh lớn ở St. James’ Park. Theo chấm điểm sau trận của ESPN, hai tiền vệ của MU chỉ được 4 điểm trong thang điểm 10, cho màn trình diễn nghèo nàn trước Newcastle hôm 2/4.

Thống kê cho thấy, McTominay chỉ có 44 lần chạm bóng trước khi bị thay ra, còn Sabitzer cũng chỉ có 45 lần chạm bóng. Con số đó là quá khiêm tốn nếu nhìn vào thống kê 73 lần chạm bóng của hậu vệ Luke Shaw. Không có bóng, hai tiền vệ trung tâm của MU giống như “tàng hình” trên sân. Đặc biệt, rất nhiều lần ở trận này, McTominay bị tiền vệ trung tâm Bruno Guimaraes của chủ nhà Newcastle biến thành trò hề.

Những con số không biết nói dối và nó cho thấy sự nhạt nhòa của 2 tiền vệ trung tâm bên phía MU. McTominay chỉ thực hiện tổng cộng 23 đường chuyền trong suốt thời gian trên sân, với tỷ lệ chính xác ở mức khiêm tốn 87%. Còn Sabitzer có 28 đường chuyền, với tỷ lệ chính xác chỉ đạt 82%. Thực trạng này là điều rất khó chấp nhận với những tiền vệ đóng vai trò cầu nối giữa hàng thủ với tuyến trên. Đó là một phần lý do giải thích tại sao các tiền đạo của MU trong trận này luôn trong tình trạng “đói bóng”.

Sabitzer bất lực trước Guimaraes của Newcastle

Có lẽ một phần do thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị, một phần bị căng cứng tâm lý trong một trận cầu kịch tính, nên cả McTominay lẫn Sabitzer đều bị “cóng” chân. Chứng kiến bộ đôi này thi đấu, hẳn không ít CĐV của MU cảm thấy ngao ngán và nhớ da diết cặp tiền vệ trung tâm Casemiro - Christian Eriksen. Trong chuyến hành quân đến St. James’ Park cuối tuần qua, đội bóng thành phố Manchester không có sự phục vụ của 2 ngôi sao này, do một người bị treo giò, còn người kia dính chấn thương.

Ngay cả khi tiền vệ Fred được HLV Ten Hag tung vào sân để thay McTominay, tình hình của MU cũng không được cải thiện. Tuyến giữa của “Quỷ đỏ” hầu như vẫn bị tê liệt, không có sức phản kháng trước hàng tiền vệ của Newcastle. Trả lời phỏng vấn sau trận của BT Sport, HLV Ten Hag không giấu nổi sự thất vọng: "Tôi ghét phải nói điều này, nhưng Newcastle đá tốt hơn. Đặc biệt, hàng tiền vệ của họ cho thấy sự khát khao mãnh liệt hơn các cầu thủ của chúng tôi”.

Phong độ tồi tệ của McTominay và Sabitzer (trong một chừng mực nào đó là cả Fred) đã cho thấy một thực tế phũ phàng: Đội hình của MU rất thiếu chiều sâu. HLV Ten Hag không có những phương án tốt ở hàng tiền vệ, để lấp chỗ trống khi Casemiro và Eriksen không thể ra sân. Điều này cũng lý giải tại sao “Quỷ đỏ” có những giai đoạn thi đấu khá thất thường ở mùa giải 2022/23. 

Chắc chắn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới, lãnh đạo MU cần phải lùng sục trên thị trường chuyển nhượng, để tìm đưa về Old Trafford ít nhất 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp nữa!

Điểm tin 3/4: CĐV MU muốn tống cổ Weghorst, Ten Hag bị chê bai sau thất bại trước Newcastle

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • Nhận định bóng đá Bournemouth vs Brighton, 20h00 ngày 28/4: Khách rơi tự do 20h00 ngày 28/4: Bournemouth vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bournemouth vs Brighton trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Villarreal vs Vallecano, 23h30 ngày 28/4: Dệt mộng trời Âu 23h30 ngày 28/4: Villarreal vs Vallecano

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Villarreal vs Vallecano trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Chính thức! MU hết cơ hội tranh Top 4 Chính thức! MU hết cơ hội tranh Top 4

    Cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Champions League của MU ở mùa giải tới đang rất mong manh, khi họ hết cơ hội cạnh tranh Top 4 và lúc này chỉ còn hy vọng giành vé vớt cho đội thứ 5 nếu như giải Ngoại hạng Anh đủ điều kiện.

  • MU bắt tay với ‘siêu cò’ Jorge Mendes, quyết 'quẩy tung' phiên chợ Hè 2024 MU bắt tay với ‘siêu cò’ Jorge Mendes, quyết 'quẩy tung' phiên chợ Hè 2024

    MU đang lên kế hoạch mua sắm rầm rộ nhằm nâng cấp đội hình. Trong đó, Sir Jim Ratcliffe vừa bắt tay với “siêu cò” Jorge Mendes để quyết mang về Old Trafford những bản hợp đồng chất lượng trong phiên chợ Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x