Newcastle, kẻ thách thức Top 4!

Đỗ Trung
11:26 ngày 25-10-2022
Từ cuối mùa giải trước cho đến nay, Newcastle đã có những chuyển mình đáng kinh ngạc. Để rồi giờ đây, Chích chòe đang cạnh tranh một suất ở Top 4 của Premier League 2022/23. Chiến thắng 2-1 thuyết phục trước Tottenham mới đây như một tuyên bố đanh thép cho tham vọng của đội bóng đang được coi là hiện tượng này.
Newcastle, kẻ thách thức Top 4!

Từ khủng hoảng trầm trọng

Để tìm ra đâu là CLB có màn "đảo ngược tình thế" khủng khiếp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, Newcastle xứng đáng được xướng tên. Sóng gió bủa vây đội bóng này ở mùa 2021/22, khi họ nhanh chóng nằm trong nhóm xuống hạng. Sau 5 vòng đấu đầu tiên, "Chích chòe" không có nổi chiến thắng nào, với 2 trận hòa cùng 3 trận thua, qua đó xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là giai đoạn mà thông tin Newcastle chuẩn bị đổi chủ được lan truyền rộng rãi trên khắp các mặt báo. Tuy nhiên, điều này không giúp đội chủ sân St. James' Park chơi tốt lên mà càng ngày càng tệ đi. Sau 10 vòng đấu, Newcastle vẫn không có nổi thắng lợi nào để rồi sa lầy xuống xuống vị trí thứ 19, kém nhóm an toàn tới 6 điểm.

Thời điểm ấy, quỹ đầu tư công PIF của Saudi Arabia đã hoàn tất việc mua lại 80% cổ phần của Newcastle trị giá 300 triệu bảng từ tỷ phú Mike Ashley. Dù vậy, giới chủ giàu có mới của Newcastle phải đối mặt với một viễn cảnh trớ trêu, đó là đội bóng của họ có thể sẽ phải xuống chơi tại giải Hạng nhất Anh (Championship) mùa 2022/23. Đây là điều có khả năng lớn xảy ra, bởi cuộc khủng hoảng ở "Chích chòe" mỗi lúc một trầm trọng hơn. HLV Steve Bruce mất việc và được thay thế bởi Eddie Howe vào đầu tháng 11. Dù vậy, không có chút ánh sáng le lói nào phía cuối đường hầm. Kết thúc giai đoạn lượt đi của mùa 2021/22, Newcastle xếp thứ 19. Họ chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận, hòa 8 và thua 10.

Tuy nhiên, mọi chuyện dần đảo chiều khi giới chủ mới của Newcastle chi tiêu mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022. Họ đã đầu tư ngót 100 triệu bảng để đưa về 5 tân binh cho CLB gồm tiền vệ Bruno Guimaraes, tiền đạo Chris Wood, trung vệ Dan Burn, hậu vệ phải Kieran Trippier và hậu vệ trái Matt Targett. Quả ngọt bắt đầu đến với Newcastle khi ở vòng 23, họ có chiến thắng thứ 2 từ đầu mùa, hạ gục Leeds 1-0. Đến vòng 24, Newcastle vươn lên khu vực trụ hạng (vị trí thứ 17) nhờ thắng lợi 3-1 trước Everton. Cũng kể từ đây, "Chích chòe" từng bước bứt phá mạnh mẽ để khép lại mùa giải ở vị trí thứ 11 chung cuộc. Một màn thoát hiểm ngoạn mục của Newcastle và nó là sự khởi đầu cho màn trình diễn thăng hoa của họ ở Premier League 2022/23.

Với 3 điểm trước đối thủ sừng sỏ Tottenham ngay trên sân khách, “thiếu gia” Newcastle đã chen chân vào Top 4 của Premier League 2022/23

Đến "ngựa ô" của Premier League

Tiếp đà hồi sinh của Newcastle ở cuối mùa 2021/22, giới chủ Saudi Arabia một lần nữa đầu tư mạnh mẽ cho CLB tại "chợ Hè" 2022. Họ chi ra hơn 122 triệu bảng chiêu mộ 5 tân binh, trong đó tiền đạo Alexander Isak có giá 63 triệu bảng, biến anh trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng. Dù vậy, sự chú ý dành cho Newcastle là không nhiều, song đó cũng là lúc "Chích chòe" cứ thế lầm lũi tiến lên. 

Sau 12 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh 2022/23, Newcastle hiên ngang chiếm vị trí thứ 4 với 12 điểm, xếp trên cả những ông lớn gồm Chelsea, Man United và Liverpool. Đoàn quân của HLV Howe trình diễn thứ bóng đá tập thể đầy khó chịu và việc xuyên thủng mành lưới của họ không hề dễ dàng. Bằng chứng là Newcastle hiện là đội sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu với vỏn vẹn 10 bàn thua. Họ cũng mới thua duy nhất 1 trận, đó là thất bại 1-2 trước Liverpool hồi cuối tháng 8. Ở 5 trận gần nhất, Newcastle thắng 4, hòa 1, ghi 12 bàn và chỉ lọt lưới 3 lần. Trước Tottenham vừa qua, "Chích chòe" đã cho thấy năng lực khi hạ đối thủ 2-1. Họ không áp đảo song biết cách tận dụng rất tốt những cơ hội mà mình có được. Với những gì đã trình diễn, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Newcastle có một suất ở Top 4 vào cuối mùa.

Howe khiêm tốn về thành tích Newcastle
Chia sẻ sau chiến thắng trước Tottenham, HLV Howe nói: "Top 4 ư? Rất khó để Newcastle làm được điều đó. Tất nhiên, chúng tôi muốn trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất giải đấu. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chưa thể làm được điều đó. Newcastle phải tiến từng bước một. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng rút ngắn khoảng cách với những đội bóng mạnh nhất nước Anh. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nỗ lực hết sức để thành công, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình trong mọi trận đấu".

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

  • Soi kèo VIP 20/4: Man City vs Chelsea Soi kèo: Man City đè phạt góc hiệp 1, cả trận

    Soi kèo: Đang cày góc hăng say đồng thời vừa bị loại ở Champions League sẽ càng kích thích tâm lý thi đấu dữ dội, thầy trò Pep Guardiola sẽ đè góc hiệp 1, chung cuộc trong trận Man City vs Chelsea tại bán kết FA Cup.

  • Ten Hag được học trò xin lỗi sau vụ Like dạo Ten Hag được học trò xin lỗi sau vụ 'like dạo'

    Chân sút trẻ người Argentina, Alejandro Garnacho đã gửi lời xin lỗi tới HLV Erik ten Hag vì lỡ tay "thích" (like) những bài viết chỉ trích chiến lược gia người Hà Lan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x