Tương lai của Amorim được định đoạt
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ thắng 19 trong tổng số 50 trận dẫn dắt MU kể từ lúc được bổ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái. Tính riêng mùa này, Quỷ đỏ mới giành 3 chiến thắng sau 8 trận trên mọi đấu trường, xếp thứ 10 tại Premier League.
Tập đoàn INEOS của Ratcliffe hiện nắm 28,94% cổ phần thiểu số tại MU sau thương vụ mua lại vào năm 2024, và dù nhà Glazer vẫn là chủ sở hữu đa số, công ty của tỷ phú 72 tuổi này đang kiểm soát toàn bộ hoạt động bóng đá của CLB.
Việc bổ nhiệm Amorim thay thế Erik ten Hag cách đây 11 tháng là quyết định huấn luyện đầu tiên của INEOS tại MU, song kết quả đến nay vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Theo tờ The Athletic, Ratcliffe đã đến Manchester vào tháng trước để tham dự hàng loạt cuộc họp, trong đó có buổi làm việc với Amorim, với tình hình phong độ của đội bóng được đem ra mổ xẻ kỹ lưỡng.
"Cậu ấy chưa có một mùa giải tốt", Ratcliffe nói về Amorim - người mà ông mô tả là "một chàng trai tốt" - trong podcast The Business của tờ The Times. "Ruben cần chứng minh rằng cậu ấy là một HLV vĩ đại trong vòng 3 năm. Đó là quan điểm của tôi".
Khi được hỏi liệu nhà Glazer có yêu cầu ông sa thải HLV trưởng hay không, Ratcliffe đáp: "Điều đó sẽ không xảy ra".
Amorim đã dẫn dắt MU kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 15 - thứ hạng thấp nhất của CLB kể từ khi xuống hạng năm 1974. Ratcliffe cho biết dù ông hiểu sự bất mãn của người hâm mộ với kết quả hiện tại, nhưng đội bóng cần có cái nhìn dài hạn hơn.
"Giới truyền thông, đôi khi tôi không hiểu nổi họ", Ratcliffe nói. "Họ muốn thành công chỉ sau một đêm. Họ nghĩ mọi thứ như công tắc đèn vậy, bật lên là ngày mai sẽ tươi sáng. Bạn không thể điều hành một CLB như MU theo kiểu phản ứng bốc đồng chỉ vì một nhà báo nào đó nổi cơn chỉ trích mỗi tuần được".
Ratcliffe tin rằng việc cải thiện kết quả trong dài hạn phụ thuộc vào việc CLB được vận hành vững mạnh như một doanh nghiệp ngoài sân cỏ.
MU gần đây đã công bố doanh thu kỷ lục trong báo cáo tài chính mới nhất, song cũng ghi nhận năm thứ sáu liên tiếp thua lỗ. Ratcliffe khẳng định Quỷ đỏ có thể trở thành "CLB có lợi nhuận cao nhất thế giới" nếu đi đúng hướng.
"Yếu tố tương quan lớn nhất, dù thích hay không, giữa kết quả và bất kỳ yếu tố bên ngoài nào - chính là lợi nhuận. Bạn có càng nhiều tiền mặt, bạn càng có thể xây dựng đội hình tốt hơn. Giống như một chiếc xe Công thức 1 vậy, xe càng tốt, bạn đi càng nhanh. Đội hình càng mạnh, bóng đá của bạn càng chất lượng. Vì vậy, rất nhiều việc chúng tôi làm trong năm đầu tiên là dành thời gian để đưa CLB về trạng thái ổn định và bền vững.
Nếu nhìn vào kết quả năm ngoái, chúng tôi có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận, đứng thứ hai trong lịch sử. Chúng tôi vẫn chưa thấy toàn bộ lợi ích của việc tái cấu trúc trong bộ số liệu này, và chúng tôi cũng không dự Champions League. Những con số đó sẽ còn tốt hơn nữa.
Theo tôi, MU sẽ trở thành CLB bóng đá có lợi nhuận cao nhất thế giới, và từ đó, tôi hy vọng, sẽ phát triển được một nền bóng đá đỉnh cao, bền vững và lâu dài".
Sự hậu thuẫn của Ratcliffe có ý nghĩa gì với Amorim?
Hồi tháng 3 năm nay, Ratcliffe từng mô tả Amorim là "một HLV trẻ xuất sắc" và khẳng định ông sẽ "gắn bó lâu dài" với MU trong loạt phỏng vấn khi ấy - một lời khen ngợi đầy sức nặng.
Giờ đây, sự ủng hộ đó không còn mạnh mẽ như trước, và thực ra cũng khó có thể như vậy sau khi MU kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 tại Premier League cùng phong độ thất thường đầu mùa này. Câu trả lời của Ratcliffe rõ ràng thừa nhận rằng màn trình diễn của MU chưa đạt yêu cầu, và Amorim vẫn cần phải chứng minh năng lực của mình.
Tuy nhiên, ngay cả sau thất bại 1-3 trước Brentford cách đây không lâu, cảm giác chung là Ratcliffe vẫn muốn trao cho Amorim ít nhất một mùa giải trọn vẹn để thể hiện, và giờ vị tỷ phú người Anh còn khẳng định sẵn sàng cho chiến lược gia 40 tuổi ba năm để chứng minh mình là "một HLV vĩ đại".
Tuy MU đã xây dựng một cơ cấu lãnh đạo cấp cao mới kể từ lúc INEOS nắm quyền điều hành hoạt động hàng ngày, và dù giám đốc điều hành Omar Berrada cùng giám đốc bóng đá Jason Wilcox là những tiếng nói có ảnh hưởng, Ratcliffe vẫn là người có tiếng nói cuối cùng trong mọi quyết định liên quan đến tương lai của Amorim.
Vì vậy, việc Ratcliffe công khai phủ nhận khả năng nhà Glazer - đối tác nắm đa số cổ phần tại CLB - can thiệp để sa thải Amorim là một tín hiệu quan trọng. Có vẻ như chừng nào Amorim còn nhận được sự ủng hộ của Ratcliffe, ông vẫn an toàn. Và đây là dấu hiệu rõ ràng nhất kể từ đầu mùa rằng cựu thuyền trưởng của Sporting vẫn đang nhận được sự hậu thuẫn ấy.