Shola Shoretire - 'Gà nòi' mới ra mắt đội 1 MU là ai?

Quang Minh
18:34 ngày 22-02-2021
Tài năng trẻ Shola Shoretire, "gà nòi" của lò đào tạo trẻ Man United đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, khi trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử CLB được ra sân ở Premier League, thời điểm 17 tuổi, 19 ngày, chỉ xếp sau Angel Gomes (16 tuổi 263 ngày).

Shoretire đã bùng nổ tại Man United trong những tuần gần đây, trong đó có một cú hat-trick giúp U23 Man United đánh bại U23 Blackburn với tỷ số 6-4. Cùng với những cái tên Amad Diallo, Joe Hugill và Hannibal Mejbri thì Shoretire là một trong những tài năng thú vị nhất mà HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể trao cơ hội cho ra sân ở đội 1.

Đêm qua, trong chiến thắng 3-1 trước Newcastle, chiến lược gia người Na Uy đã chính thức ra mắt "gà nòi" mang tên Shoretire, khi tung anh vào sân ở những phút cuối trận thay thế đàn anh Marcus Rashford. Dù không có nhiều cơ hội để thể hiện, nhưng rõ ràng việc lần đầu ra sân ở đội 1 có thể sẽ đánh dấu bước tiến lớn với Shoretire.

Shoretire lần đầu ra mắt Man United ở tuổi 17 và 19 ngày

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Solskjaer dành những lời khen cho cậu học trò 17 tuổi: "Đó là một cầu thủ có tiềm năng lớn. Cậu ấy đã nỗ lực và tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Shoretire xứng đáng có màn ra mắt đội 1. Shola sẽ còn ra sân thêm nhiều trận đấu cho chúng tôi, nếu cậu ấy tiếp tục duy trì hình ảnh như hiện tại".

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về sao mai mới nhất ra mắt đội 1 của Man United

Tên: Shola Shoretire

Tuổi: 17

Ngày sinh: 2/2/2004

Vị trí: Chạy cánh

Nơi sinh: Newcastle

Chân thuận: Phải

Số áo: 74

#1
Shoretire là đồng môn với... Shearer, Carrick

Shoretire gia nhập Man United từ năm 10 tuổi, sau khi bắt đầu sự nghiệp của mình tại Newcastle United. Cầu thủ sinh năm 2004 là thành viên của CLB Wallsend Boys nổi tiếng và học viện của Magpies. Đây là nơi mà nhiều cầu thủ của Anh từng gắn bó như Peter Beardsley, Alan Shearer, Michael Carrick và Lee Clark. Ngoài ra, Shoretire cũng tham gia các buổi học thêm với cựu huấn luyện viên học viện Newcastle, David Ballantyne tại Feet4Football ở Tyneside.

Sự nghiệp của Shola chuyển sang một trang mới khi anh 10 tuổi. Đó là thời điểm cha me của anh được mời chuyển tới thành phố Manchester để làm việc. Các tuyển trạch viên của Man United nhanh chóng phát hiện ra tài năng của cầu thủ nhỏ con này và mời anh về học viện trẻ Carrington, bất chấp trước đó Shola có quãng thời gian ngắn gắn bó với học viện Man City.

#2
Shoretire luôn thi đấu vượt cấp

Ở tuổi 14, Shoretire đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng xuất hiện tại UEFA Youth League vào tháng 12/2018. Shoretire vào sân từ băng ghế dự bị 15 phút cuối trong chiến thắng 2-1 của U19 Man United trước U19 Valencia tại Tây Ban Nha. Và theo tiết lộ của HLV đội U23 Man United, Neil Wood thì Shoretire là trường hợp hiếm hoi luôn thi đấu... vượt cấp.

Đây là điều hoàn toàn chính xác, bởi tháng 9/2020, khi mới 16 tuổi Shoretire đã được chính HLV Neil Wood đôn lên đội U23 Man United và đang trở thành một trong những trụ cột của đội.

Shoretire luôn thi đấu... vượt cấp

Điểm mạnh của Shoretire chính là khả năng thi đấu đa dạng trên mặt trận tấn công. Anh có thể chơi ở vị trí cầu thủ chạy cánh, tiền đạo cắm hay thậm chí cả vị trí số 10. Ở mùa giải này, Shoretire đã cải thiện rất nhiều và được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới của Man United.

"Tôi nghĩ Shoretire trưởng thành hơn so với những cầu thủ cùng trang lứa. Cậu ấy chơi bóng rất chín chắn. Ở trên sân, Shoretire làm rất nhiều việc và cũng đảm nhiệm nhiều vị trí. Cậy ấy có thể đá ở vị trí số 9, số 10, ở cánh trái hoặc cánh phải. Shoretire có thể đáp ứng những yêu cầu chiến thuật khi có bóng hoặc khi không cầm bóng. Bạn có thể tin tưởng ở cầu thủ trẻ này. Có thể nói, Shoretire đã thi đấu xuất sắc ở lứa tuổi của mình.

Thật khó khăn cho cậu ấy. Shola mới bước sang tuổi 17 và cậu ấy đang thi đấu với một số cầu thủ lớn tuổi hơn. Cậu ấy phải tìm cách đối phó và đã làm điều đó thực sự tốt. Nhìn lại trận đấu đầu tiên cho đến giờ, cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc điều đó, cậu ấy là một tài năng và cậu ấy là người bạn phải kiên nhẫn, đừng mong đợi quá sớm. Hãy để cậu ấy phát triển và tiếp tục làm việc", HLV Neil Wood chia sẻ về học trò.

#3
Lọt vào mắt xanh của Solskjaer

Chặng đường lên đội 1 của Shoretire được HLV Solskjaer bàn bạc rất kỹ với HLV Neil Wood cũng như người đồng đội cũ, Nicky Butt - Giám đốc Học viện đào tạo trẻ. Kỳ Giáng sinh 2020, trong khi các cầu thủ ở đội trẻ được cho nghỉ ngơi, Shoretire mang tư trang lên tập luyện cùng các đàn anh ở đội 1.

Shoretire mới ký hợp đồng chuyên nghiệp với Man United

Những màn trình diễn ấn tượng trên sân tập cùng đội 1 giúp Shoretire nhận được sự tin tưởng của HLV Solskjaer, người đã nhanh chóng thuyết phục BLĐ đội bóng trao cho anh bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 17 (2/2 vừa qua). Lúc này, Shoretire cùng Amad và Hannibal đang được xem là tương lai của Man United. Chắc chắn trong thời gian tới anh sẽ thường xuyên được HLV Solskjaer trao cơ hội.

#4
Shoretire thần tượng Rashford

Shoretire từng tập luyện tại Man City và theo tiết lộ anh cũng đã từ chối cơ hội chuyển sang những đội bóng lớn như PSG, Barca, Juventus và Bayern. Lý giải cho điều này, Shoretire cho biết rằng, tiền đạo đàn anh Rashford chính là nguyên nhân khiến anh quyết định gắn bó với Man United.

"Anh ấy là thần tượng của tôi. Rashford là tấm gương cho các cầu thủ cả ở trong và ngoài sân cỏ. Khi nhìn thấy những gì mà Rashford thực hiện, tôi nghĩ mình cũng có thể làm được", Shoretire chia sẻ.

Đêm qua, Shoretire có trận ra mắt đội 1 Man United và khá trùng hợp, anh được vào thay thế chính thần tượng của mình. Chia sẻ về đàn em, tiền đạo Rashford nói sau trận thắng Newcastle: "Trong những buổi tập cùng các cầu thủ trong đội 1, Shola Shoretire luôn rất chịu khó lắng nghe. Cậu ấy tích cực trong tập luyện và rất nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày. Đó chắc chắn là một cầu thủ đáng xem trong thời gian tới".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Ruben Dias được ví như 'Vidic của Man City' Ruben Dias được ví như 'Vidic của Man City'

    Dù chỉ là một tân binh nhưng tầm ảnh hưởng của Ruben Dias với Man City là vô cùng to lớn. Điều này khiến BLV và là cựu danh thủ Jamie Redknapp phải so sánh Dias với một trung vệ huyền thoại của Premier League.

  • Pedro Neto: Trên hành trình kế thừa Ronaldo ở Bồ Đào Nha Pedro Neto: Trên hành trình kế thừa Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha

    Mới 20 tuổi, cầu thủ chạy cánh trái Pedro Neto đã khiến cả các BHL Wolves phải ngạc nhiên với lối chơi trực diện và sự lắt léo với bóng trong chân. Với nhiều người, Pedro chính là người kế thừa hoàn hảo vị trí của siêu sao Cristiano Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha.

  • Daniel James: Luồng gió mát bên cánh phải MU Daniel James: Luồng gió mát bên cánh phải MU

    Daniel James mới ở Old Trafford được 2 năm nhưng từng có lúc tưởng bị lãng quên trong đội hình MU. Nhưng trời không phụ người chăm chỉ, "ma tốc độ" Xứ Wales đang tận dụng rất tốt những cơ hội ít ỏi để trở lại.

  • Tổng hợp vòng 25 Ngoại hạng Anh: Man City băng băng về đích, Liverpool và nỗi nhục thế kỷq Tổng hợp vòng 25 Ngoại hạng Anh: Liverpool và nỗi nhục thế kỷ

    Man City đang cho thấy mình không còn đối thủ trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng trước Arsenal cuối tuần qua. Trong khi đó, ĐKVĐ Liverpool lại tái hiện nỗi nhục gần một thế kỷ trước sau thất bại ở trận derby vùng Merseyside với Everton.

  • ‘Yêu Tottenham nhưng ghét Mourinho - tôi có xứng là CĐV chân chính?’ ‘Yêu Tottenham nhưng tôi ghét Mourinho'

    Bài viết của Ben Bloom, cây viết của tờ Telegraph, đồng thời là một fan trung thành của Tottenham, về những cảm xúc cá nhân đối với CLB Bắc London mùa giải này.

  • Man City nhiều điểm hơn Liverpool, Arsenal, Tottenham cộng lại từ đầu năm 2021 Man City nhiều điểm hơn Liverpool, Arsenal, Tottenham cộng lại từ đầu năm 2021

    Dù Arsenal được phần còn lại của Premier League kỳ vọng rất nhiều nhưng rốt cuộc thầy trò Arteta cũng không thể ngăn cản Man City, qua đó tiếp tục chứng kiến năm 2021 đầy thành công của The Citizens.

  • Hàng thủ Liverpool: Đến lượt Henderson chấn thương Hàng thủ Liverpool: Đến lượt Henderson chấn thương

    Thua Everton 0-2 ngay tại sân nhà, Liverpool lại càng suy sụp khi hậu vệ thủ quân Jordan Henderson chấn thương, chưa biết sẽ bình phục sớm hay muộn. Nhắc đến thất bại của Liverpool ở Premier League mùa này là phải nhắc đến vấn nạn chấn thương, thật sự ám ảnh.

  • MU kém Man City 10 điểm, Solskjaer vẫn chưa đầu hàng Solskjaer: 'Cuộc đua vô địch chưa ngã ngũ'

    Phát biểu sau chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Newcastle, HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United khẳng định, cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh vẫn chưa kết thúc bất chấp việc đội bóng của ông kém ngôi đầu do Man City nắm giữ tới 10 điểm.

  • Liverpool vs Everton: Khủng hoảng thật rồi, The Kop! Khủng hoảng thật rồi, The Kop!

    Để Everton đánh bại với tỷ số 2-0 ngay trên sân Anfield, Liverpool đã có thất bại thứ 4 liên tiếp tại thánh địa của mình. Và khi một đội bóng thua 4 trận sân nhà liền tay, đấy không thể nào là tai nạn. Đấy là khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng thực sự.

  • 'Bí mật trần trụi' sau thành công của West Ham 'Bí mật trần trụi' sau thành công của West Ham

    Từ chỗ là CLB quanh năm suốt tháng chỉ lo chuyện trụ hạng, West Ham ở mùa giải này đã có một cú trở mình mạnh mẽ khi đang tràn đầy cơ hội có mặt trong Top 4 vào cuối mùa giải. Bên cạnh những lý do chuyên môn, các CĐV của “Búa tạ” tin rằng một trong những bí mật đằng sau thành công ấy là sự xuất hiện của một nhân vật “đặc biệt” trên khán đài.

  • Tỷ lệ Mourinho bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh Tỷ lệ cược Mourinho bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh

    Tương lai của HLV Jose Mourinho tại Tottenham đang bị đe dọa nghiêm trọng sau thất bại 1-2 trước West Ham tại Ngoại hạng Anh đêm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x