Tottenham: Mourinho bịt được thủ thì công mất sắc

Vũ Qua
14:25 ngày 26-12-2019
HLV Jose Mourinho khẳng định mình biết cách giải quyết những mầm hoạ phòng ngự của Tottenham, nhưng cũng nói thẳng rằng, phương pháp của ông có thể làm giảm khả năng tấn công của The Spurs.  

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2019/20

The Spurs đã để thủng lưới 14 bàn trong 8 trận dưới thời HLV trưởng mới của họ. Họ chỉ có 1 trận giữ sạch lưới bởi hàng thủ bị tổn thương nặng nề: thủ môn số 1 Hugo Lloris và hậu vệ trái Ben Davies bị chấn thương. Và tháng Giêng tới đây, The Spurs cũng sẽ không mua cầu thủ nào.  

"Tôi biết cách làm điều đó", Mourinho nói. “Nhưng để làm được 100%, tôi sẽ lấy đi một số phẩm chất mà chúng tôi muốn giữ. Toàn đội phải tập trung vào việc giữ sạch lưới, cải thiện chất lượng phòng ngự, tiêu diệt mọi sai lầm cố hữu.  

Điều khó khăn không phải thực hiện những điều trên mà là làm sao nói để các cầu thủ hiểu và tuân thủ các nhiệm vụ đó, với những thói quen họ có. Và làm thế nào để phòng thủ đúng cách mà không mất đi những phẩm chất tấn công mạnh mẽ”.  

Vào vòng đấu diễn ra vào ngày Lễ tặng quà, Tottenham sẽ được tiếp đón Brighton. Mọi thứ đang xấu đi sau khi Mourinho được chỉ định thay thế Mauricio Pochettino vào giữa tháng 11. Họ đã giành được 3 chiến thắng đầu tiên nhưng lại thua 3 trong số 5 trận tiếp theo, trong đó có thất bại tại trước Man United và Chelsea, các CLB cũ của Mourinho.  

“Hai thất bại đó thật tệ hại vì đó chính là đối thủ trực tiếp của chúng tôi cho Top 4 chung cuộc. Họ đã có 3 điểm và chúng tôi thì không. Khi bạn thua trong những cuộc đấu tay đôi trực tiếp này, rõ ràng là không tốt cho bạn. Nhưng chúng tôi đã kém Chelsea 12 điểm khi tôi đến, và giờ chỉ còn kém 6 điểm cho dù thua hôm Chủ nhật vừa qua”, Mourinho nói.  

Mourinho nhìn nhận nếu thủ chắc hơn thì công sẽ không còn chắc

Mourinho đã chỉ trích mức độ tập trung của một số cầu thủ khi họ bị đánh bại 2-0 trên sân nhà trước Chelsea vào Chủ nhật nhưng không nhằm vào cá nhân cụ thể nào: “Đó đều là những bàn thua tệ hại. Tôi chấp nhận một lỗi kỹ thuật. Tôi chấp nhận một pha hỏng ăn. Tôi chấp nhận thủ môn sai kỹ thuật và phạm sai lầm và bàn thua.  

Nhưng tôi không chấp nhận chuyện thi đấu thiếu tập trung. Làm thế nào bạn có thể cải thiện sự tập trung? Điều gì khiến cầu thủ ngưng tập trung? Làm thế nào tôi có thể giúp cầu thủ luôn thi đấu tập trung? Bằng cách làm việc, nhận được các bài tập trong đó mỗi giây của bài tập đòi hỏi mức độ tập trung cao.  

Vì vậy, nếu bạn hỏi nếu tôi lo lắng với điều đó không thì câu trả lời là có. Tôi lo lắng với điều đó. Nếu bạn hỏi tôi có còn tin tưởng những cầu thủ này nữa không, tôi nói với bạn là có, vâng, tôi tin họ. Và tôi nghĩ mình sẽ cải thiện những cầu thủ này”.  

Mourinho không hy vọng sẽ đi mua sắm trong thị trường chuyển nhượng mùa Đông bởi vì ông biết Spurs không phải là vua của thị trường và không thể cạnh tranh để có được những bản hợp đồng lớn.  “Tôi đang ở Tottenham Hotspur. Tôi biết hồ sơ của CLB, tôi biết dự án, tôi biết tầm nhìn, tôi biết mục tiêu và tôi biết cách hành xử của The Spurs trong thị trường chuyển nhượng. Nếu một số cầu thủ ra đi, chúng tôi cần phải thích nghi.  

Chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành vua của thị trường, nhắm vào các mục tiêu quan trọng, chiến đấu với các đối thủ vung tiền để có mục tiêu đó. Chúng tôi cần làm mọi thứ theo cách thông minh, sáng tạo và, tôi nhắc lại, tôi thích những cầu thủ mà tôi có. Càng làm việc với họ, tôi càng biết nhiều về họ, tôi càng nhận ra phẩm chất và vấn đề của họ”.

Cơ hội để Oezil ghi điểm với Arteta

Lộ bảng lương Arsenal và mục tiêu cắt giảm của Arteta

Arsenal công bố đội hình cho trận ra mắt HLV Arteta 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x