Trọng tài Stuart Atwell đã thông báo bên trong sân Old Trafford rằng không có lỗi của Sesko vì không có sự va chạm nào với đầu của hậu vệ Sunderland là Trai Hume.
Atwell nói: "Sau khi xem xét, không có lỗi nào của cầu thủ MU. Không có va chạm với đầu của cầu thủ tấn công. Vì bóng đã ngoài cuộc khi quyết định ban đầu được đưa ra, quyết định cuối cùng là một quả phạt góc".
Theo điều 12.2 của luật về lỗi và hành vi sai trái của Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB), một lỗi vẫn có thể được thổi phạt nếu pha truy cản bị coi là nguy hiểm hoặc cản trở quá trình chơi bóng mà không cần có va chạm.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, quả phạt gián tiếp sẽ được trao thay vì quả phạt trực tiếp hoặc phạt đền. Do đó, ngay cả khi trọng tài quyết định Sesko đã phạm lỗi, VAR sẽ không can thiệp để trao một quả phạt gián tiếp.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) cũng đã phát đi thông báo lý giải vì sao MU thoát khỏi một quả phạt đền ở cuối hiệp 1.
"Sau khi xem xét VAR, trọng tài đã hủy bỏ quyết định ban đầu về quả phạt đền cho Sunderland. Cầu thủ MU không phạm lỗi. Anh ấy không va chạm với đầu của tiền đạo đối phương. Vì bóng đã ra ngoài sân khi quyết định được đưa ra nên quyết định cuối cùng là quả phạt góc", PGMOL cho biết.