Mendes bị điều tra trốn thuế

ĐIỆP ANH
09:37 ngày 08-02-2020
Thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay đã khép lại song Jorge Mendes vẫn là cái tên gây xôn xao ở Bồ Đào Nha. Siêu “cò” khét tiếng của bóng đá thế giới này đang bị điều tra về hành vi trốn thuế, cùng với các vị chủ tịch của những đội bóng nổi tiếng.
Mendes bị điều tra trốn thuế

Điều tra “Mendes và những người bạn”
Thông tin Medes bị điều tra lấn át cả thông tin về trận cầu đinh tại giải VĐQG Bồ Đào Nha giữa 2 ông lớn Porto và Benfica vào đêm nay. Theo tiết lộ trên trang chuyên phơi bày những bí mật của thế giới bóng đá Football Leaks, Mendes lần này bị “sờ gáy” cùng với chủ tịch Jorge Nuno Pinto Da Costa của Porto và chủ tịch Luis Filipe Vieira của Benfica cùng chủ tịch Antonio Salvador của Braga. Bình thường Mendes cùng các nhân vật tai to mặt lớn của bóng đá Bồ Đào Nha này là những đối tác quen thuộc và ăn ý với nhau trong thị trường chuyển nhượng. Bây giờ họ đều bị tình nghi thực hiện các hành vi trốn thuế (và cả rửa tiền) thông qua các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ.

Những thương vụ liên quan đến các nghi phạm kể trên đang bị cơ quan điều tra khoanh vùng làm sáng tỏ có thể kể tới những vụ chuyển nhượng trước đây của James Rodriguez, Radamel Falcao, Danilo Pereira, Gianelli Imbula, Eliaquim Mangala, Jackson Martinez và Iker Casillas. Nguồn tin kể trên cho hay các nghi phạm nhiều khả năng sẽ phải nộp 20 triệu euro tiền trốn thuế để tránh khỏi rắc rối pháp lý. Các thông tin cụ thể hơn tạm thời chưa được tiết lộ.

Trước tiết lộ gây rúng động dư luận ở Bồ Đào Nha của Football Leaks, phía Porto ra thông báo phủ nhận: “Cả Porto lẫn ngài chủ tịch của chúng tôi đều không hề phải nhận giấy triệu tập nào từ cơ quan điều tra cả. Tiết lộ này quả là vô căn cứ”.

Mendes và chủ tịch Benfica, Vieira bị tình nghi bắt tay trốn thuế

Phía Braga cũng đưa ra thông báo: “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào đòi cung cấp thông tin và tài liệu từ phía cơ quan điều tra”.

Đã quen luồn lách
Về phần mình, Mendes chưa lên tiếng. Nhiều người tin rằng với một tay cáo già và bản lĩnh hơn người như Mendes, khó xảy ra kịch bản ông sẽ phải đi “bóc lịch”.
Mendes gần như “tay không bắt giặc”, gần như đi từ con số 0 tròn trĩnh trên hành trình vươn lên thành siêu cò quyền lực bậc nhất trong thế giới bóng đá. Mendes trước đây từng làm cầu chủ bán chuyên nghiệp với đồng lương không đủ ăn. Ông phải mở cửa hàng bán băng đĩa để kiếm sống. Rồi ông xoay xở mở quầy bar trên bãi biển, đi học làm DJ. Chính tại quầy bar của mình, Mendes bắt quen với giới cầu thủ. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng mai mối tìm bến đỗ mới cho cánh quần đùi áo số.

Cơ hội đổi đời đến với Mendes vào năm 1996. Ông đứng ra thu xếp để thủ thành Nuno Espirito Santo của Vitoria Guimaraes chuyển tới Deportivo. Từ khởi đầu suôn sẻ ấy, Mendes chuyển sang làm “cò”. Dần dần, Mendes xây dựng được mối quan hệ sâu rộng với nhiều cầu thủ và đội bóng hơn. Danh sách thân chủ của Mendes ngày càng dài hơn với những cái tên ngày càng đình đám và các thương vụ ngày càng nặng đô. Nhìn vào danh sách thân chủ của Mendes với những cái tên lừng lẫy như Cristiano Ronaldo, HLV Jose Mourinho, David de Gea, Diego Costa, James Rodriguez, Joao Felix,… dễ hiểu vì sao ông được người ta gọi là “siêu cò”.

Thân chủ VIP nhất của Mendes, Ronaldo cũng từng bị cáo buộc trốn thuế

Để trở thành “siêu cò” như thế, Mendes cực cáo già trong đàm phán. Nhiều ông chủ đội bóng không ưa Mendes. Nhiều HLV không thích Mendes. Nhiều cầu thủ cũng không khoái Mendes. Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn phải hẹn gặp ông, vẫn phải ngồi vào bàn đàm phán với ông và vẫn phải bắt tay với ông. Mendes cao tay hơn người ở chỗ đó.

Nhắc đến cáo buộc trốn thuế, Mendes thực ra không còn lạ gì chuyện này nữa. Bởi hàng loạt thân chủ của Mendes những năm qua đều đã phải đối mặt với cáo buộc này. Số này có thể kể tới Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Fabio Coentrao, Ricardo Carvalho, Angel di Maria,… Thông tin các nhân vật này bị điều tra lộ ra, nhiều tờ báo vội giật tít kiểu “siêu sao A, ngôi sao B phải đối mặt với nguy cơ bóc lịch vì tội trốn thuế”. Song rút cuộc mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa. Các thân chủ của Mendes đều chỉ phải nộp tiền (gồm khoản trốn thuế và tiền phạt kèm theo) mà thôi.

“Độc cô cầu bại”

Với tài thương thuyết và sự lọc lõi, cáo già của mình, Mendes thống lĩnh hoàn toàn danh hiệu “Người đại diện bóng đá xuất sắc nhất thế giới” của giải thưởng Globe Soccer trong cả… 10 năm qua (từ 2010 đến 2019). Nhiều fan càng tin rằng Mendes khó có khả năng phải đi “bóc lịch” vì tội trốn thuế.

Vẫn kiếm bộn tiền

Trong lúc dư luận xôn xao bàn tán trước thông tin Mendes bị điều tra trốn thuế ở Bồ Đào Nha, tiền vẫn tiếp tục ồ ạt chảy vào tài khoản của ông. Các nguồn tin tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cùng tính toán và cho hay Mendes có thể thu về tới 7 triệu euro riêng từ vụ mai mối để Barcelona chiêu mộ thành công tiền đạo trẻ Francisco Trincao của Braga.

XEM THÊM

M.U, Chelsea và Arsenal chọn UAE thay vì Trung Quốc để nghỉ Đông

Scandal tình dục làm rúng động Ligue 1

Ashley Young mời thợ từ Anh sang Italia... cắt tóc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền

    Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.

  • MU tức giận khi ngôi sao cho mượn bị Sevilla hắt hủi MU tức giận với cách Sevilla sử dụng sao trẻ Hannibal

    Theo báo chí Anh, MU được cho là vô cùng tức giận khi cầu thủ đang được cho mượn ở Sevilla là Hannibal Mejbri không được ra sân thường xuyên. 

  • Điểm mặt những “dự bị hạng sang” dưới triều đại HLV Troussier Những 'dự bị hạng sang' dưới triều đại HLV Troussier

    Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x