Hình tượng Derby d'Italia lấp bóng bởi bóng ma scandal

Hoàng Việt
18:17 ngày 27-01-2016
Trận derby Italia giữa Juventus và Inter Milan luôn chứa đựng những giá trị được bồi đắp qua lịch sử hận thù hàng chục năm trời. Nhưng giờ đây, còn mấy ai nhớ tới trận chiến hấp dẫn này?
Hình tượng Derby d'Italia lấp bóng bởi bóng ma scandal

LỊCH SỬ HẬN THÙ


Năm 1967, nhà báo thể thao nổi tiếng Gianni Brera mệnh danh trận derby Italia giữa Juve và Inter là màn giáp lá cà căng thẳng bậc nhất của bóng đá thế giới. Mâu thuẫn đã cắm rễ sâu trong lịch sử của 2 đội bóng. Nó gần như một quy luật bất thành văn, người hâm mộ đội này luôn khinh thường đội còn lại mà nhiều khi không cần rõ lý do vì sao.

Tháng 4/1961, Inter hành quân đến thành Turin với 4 điểm kém đội dẫn đầu Serie A khi đó. Sự tự tin của đội bóng áo sọc xanh-đen là rất lớn khi trước đó họ đã đánh bại kình địch AC Milan. Inter hy vọng vào một chiến thắng và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng.

Thật không may khi số lượng khán giả vào sân vượt quá sức chứa của SVĐ. Đã có khoảng 5.000 CĐV tràn xuống sân, ngồi sát đường biên và thậm chí vào cả băng ghế dự bị của Inter để theo dõi trận đấu. Sau 30 phút thi đấu, trọng tài quyết định cho dừng trận đấu.

Trận đấu giữa Juve và Inter được mệnh danh là derby Italia
Trận đấu giữa Juve và Inter được mệnh danh là derby Italia

Theo quy định ở thời điểm đó, Inter đã được Ban tổ chức trao cho chiến thắng 2-0 trước Juve. Mọi chuyện sẽ dừng ở đó nếu Juve không quyết định kháng án lên Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC). Vào ngày cuối cùng của mùa giải, FIGC đưa ra quyết định hủy chiến thắng của Inter và tổ chức lại trận đấu.

Người đứng đầu FIGC khi đó là Umberto Agnelli đồng thời là chủ tịch của Juve nên quyết định này gây ra phẫn nộ cho BLĐ và CĐV Inter. Chủ tịch Angelo Moratti (cha đẻ của cựu chủ tịch Massimo Moratti) của Inter buộc phải chấp nhận trận đá lại nhưng sẽ biến nó thành một trò hề.

Ông cho các cầu thủ trẻ ra sân đấu với đội một của Juve và nhận thất bại tới 1-9. Sự kình địch đã nảy sinh từ đó. Hơn 50 năm trôi qua nhưng nó vẫn còn gây tranh cãi giữa người hâm mộ 2 đội bóng và sống mãi như một truyền thuyết về trận derby Italia.

Kể từ đó, những trận đấu giữa Juve và Inter luôn diễn ra hấp dẫn và căng thẳng như một cuộc chiến. Luôn luôn có tranh cãi, thường xuyên có kết quả không rõ ràng làm khắc sâu mối hận thù giữa 2 đội bóng. Mùa giải 1997/98, trận đấu giữa Juve và Inter trên sân Stadio delle Alpi còn dẫn đến màn ẩu đả giữa 2 quan chức trong buổi họp ở Nghị trường Italia.

VIDEO: Juve 1-0 Inter (Serie A mùa 1997/98)

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Ở trận đấu đó, trọng tài Piero Ceccarini từ chối tình huống phạm lỗi rõ ràng của cầu thủ Mark Iuliano của Juve với Ronaldo bên phía Inter. Juve thắng 1-0 Inter và đoạt Scudetto mùa giải đó. Người của Inter tất nhiên không phục. Đó là khởi nguồn dẫn đến những tranh cãi.

Khi vụ bê bối Calciopoli nổ ra, Juve bị tước 2 danh hiệu Scudetto và 1 trong số đó được chuyển cho Inter. Năm 2011/12, Juve vô địch Serie A và tự khắc lên áo ngôi sao thứ 3, tượng trưng cho 30 danh hiệu Scudetto, bao gồm cả 2 chiếc cúp bị tước đi. 

Những mâu thuẫn, tranh cãi, so kè thành tích trong suốt mùa giải 2 CLB đã khiến cho trận derby Italia luôn là trận đấu căng thẳng và được chờ đợi. Nhưng với sự đi xuống của Serie A nói chung, nhiều giá trị của giải đấu này dần bị lãng quên. Giờ đây cuộc chiến giữa Juve và Inter không còn nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

HỆ QUẢ TẤT YẾU 


Đó là hệ quả tất yếu từ những vụ bê bối của bóng đá Italia. Năm 2006, vụ án dàn xếp tỷ số Calciopoli nổ ra đánh sập nền bóng đá ở quốc gia hình chiếc ủng. Rất nhiều các trận đấu của Juve, Lazio, Fiorentina, AC Milan, Reggina được liệt vào danh sách nghi vấn.

Những phiên tòa đã đưa ra án phạt nặng nề cho các đội bóng liên quan. Juve bị mất 2 Scudetto, xuống hạng và bị trừ 30 điểm. Milan, Lazio và Fiorentina bị trừ điểm. Sau này, khi nhìn lại nhiều sự kiện, nhiều người cho rằng Inter là đội đứng sau dàn dựng mọi việc.

Những đoạn băng lộ ra để làm chứng cứ được cung cấp bởi Telecom Italia. Chủ của hãng viễn thông này là Tronchetti Provera, cổ đông của Inter và người bạn thân thiết của chủ tịch Inter, Morratti. Gazzetta dello Sport là tờ báo đầu tiên tiết lộ những cuộn băng ấy, thuộc sở hữu của Carlo Buora, phó chủ tịch Inter những năm 1990.

Vụ dàn xếp tỷ số Calciopoli nổ ra vào năm 2005
Vụ dàn xếp tỷ số Calciopoli nổ ra vào năm 2006

Xâu chuỗi lại những điều đó, dù không thể kết luận Inter là kẻ đứng sau tấm màn nhung, nhưng họ chắc chắn đóng vai trò không hề nhỏ trong vụ này. Những đấu đá giữa những người làm bóng đá đã kéo cả Serie A đi xuống. 

Những năm sau đó là khoảng lặng của Serie A tại đấu trường châu Âu. Các cầu thủ ngôi sao lần lượt rời đi tới các giải đấu khác. Các đội mạnh phải xây dựng lại lực lượng. Inter vô địch Champions League 2009/10 nhưng không đủ để giữ lại chiếc vé thứ 4 tham dự đấu trường này cho Serie A.

Niềm tin từ người hâm mộ bị mất đi. Serie A giờ không cạnh tranh nổi với Ngoại hạng Anh và La Liga về hình ảnh và sức thu hút với những cầu thủ hàng đầu thế giới. Nơi đây giờ là nơi dưỡng già của những cầu thủ qua thời đỉnh cao như Ashley Cole, Nemanja Vidic, Patrice Evra…

Mới đây nhất, bóng đá Italia lại rung chuyển vì scandal trốn thuế. Theo ước tính, có hơn 100 cầu thủ và đại diện dính líu tới vụ việc này. Ngoài ra, 35 CLB ở cả Serie A lẫn Serie B cũng bị các nhà chức trách “sờ gáy”.

Trận derby Italia vốn đã mất đi sự quan tâm từ người hâm mộ, giờ đây lại bị scandal trốn thuế che mờ. Nhắc đến Serie A là nhắc đến những vụ bê bối. Trận cầu đỉnh cao giữa Juve và Inter tự thân nó vẫn còn nguyên những giá trị được vun đắp qua lịch sử dài đằng đẵng. Nhưng giờ đây, liệu mấy người còn nhớ tới derby Italia? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x