Coco Gauff, thần đồng Tennis Mỹ: 'Tôi muốn vô địch Grand Slam trong năm nay'

Coco Gauff, tay vợt năm nay còn chưa đầy 19 tuổi, đã tạo được rất nhiều tiếng vang trong thời gian qua với những thành tích nổi bật cả ở nội dung đánh đơn lẫn đánh đôi.

 Hiện đã vươn lên thứ 6 trên BXH WTA, nhưng cô gái người Mỹ vẫn khẳng định cô cần phải “học hỏi thật nhanh” nếu không muốn bị tụt lại. Trước thềm WTA Qatar Open, Coco đã có nhiều chia sẻ thú vị với L’Equipe về hành trình của mình.

PV: Hãy trở lại với trận chung kết ở Ronald Garros năm ngoái đi. Từ đó tới nay cô có thay đổi gì không, và những người khác nhìn vào cô thế nào?

Coco Gauff: Tất nhiên, một trận chung kết Grand Slam luôn là sự kiện có thể tạo ra nhiều thay đổi, nhưng tôi không nghĩ mình đã thay đổi quá nhiều. Khác biệt là bây giờ mọi người quan tâm tới chuyện thắng thua của mình hơn. Điều chắc chắn là nó không làm thay đổi cách tôi nhìn về bản thân cũng như nhìn về tennis.

Cô còn rất trẻ, nhưng cũng rất chững chạc. Cô lý giải điều này thế nào? Phải chăng là vì tennis không chiếm trọn mọi không gian trong cuộc sống của cô?

Tôi cũng không biết nữa, tính tôi nó vậy. Tôi là chị cả trong gia đình có ba chị em, nên đó cũng có thể là một phần của câu trả lời. Tôi cảm thấy là tôi cần phải học mọi thứ thật nhanh. Tôi biết là đôi khi tôi thể hiện ra ngoài một hình ảnh rất điềm tĩnh, nhưng bên trong mọi thứ không được chỉn chu như vậy đâu.

Tôi tích lũy kinh nghiệm rất nhanh. Có cảm giác tôi luôn biết việc gì là cần làm, và tôi cần phải làm gì. Nhưng giữa việc biết phải làm gì và thực sự làm điều đó vẫn còn một khoảng cách và đó là nơi mọi thứ trở nên phức tạp. Nhưng đó là điều mà ai cũng phải trải qua, đúng không? Những gì tôi đang thể hiện ra đây chính là kết quả của sự giáo dục từ bố mẹ tôi. Rồi sau đó là hành trình cá nhân của chính tôi.

Đúng vậy, có lẽ là tôi đã trưởng thành nhanh hơn phần đông chúng bạn. Tôi phải lo lắng cho rất nhiều việc, từ rất sớm. Rồi sau đó là chuyện ngay từ nhỏ tôi đã là người giỏi nhất trong độ tuổi của mình, đồng nghĩa với thêm nhiều áp lực hơn. Thực tế là tôi lúc nào cũng phải đương đầu với áp lực. Anh không thể quen được với nó, nhưng có thể học cách kiểm soát nó tốt hơn, rồi tốt hơn. Chúng ta đương đầu với áp lực càng sớm thì càng có nhiều sự chuẩn bị để đương đầu với nó.

Bây giờ nhìn lại, cô thấy mình còn thiếu gì để có thể làm được nhiều hơn trong một trận chung kết Grand Slam và nâng cúp?

Tôi nghĩ vấn đề nằm trong chiến thuật. Về mặt tinh thần, tôi đã có sự chuẩn bị cho những trận đấu kiểu đó. Tất nhiên là vẫn có nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng thành thật mà nói, bây giờ tôi cũng chưa có câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi sẽ có khi nào tôi vô địch một kỳ Grand Slam. Ý tôi là tôi biết là tôi cần phải nỗ lực hơn về khía cạnh chiến thuật, nhưng sau tất cả, vào tới một trận chung kết Grand Slam và chiến thắng là điều mà ta không thể giải thích được cho tới khi nào ta thực sự được trải nghiệm. Hãy xem tôi có thể làm được điều đó hay không, rồi tới khi ấy tôi sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục hơn.

Cô từng nói rằng lối chơi của cô vốn dựa trên phòng ngự và rằng cô cần phải tấn công tốt hơn. Đấy có thể là mấu chốt của vấn đề không?

Tôi nghĩ là có. Nếu anh nhìn vào các tay vợt đã vào bán kết Úc mở rộng, anh sẽ thấy họ đều là những người thiên về tấn công (Sabalenka, Rybakina, Azarenka, Linette). Tôi cần phải nỗ lực để làm được như thế. Tôi sẽ không nói phòng ngự với tôi như đã ngấm vào máu, tôi có thể tung ra những cú đánh quyết liệt, nhưng vấn đề là tôi làm thế chưa đủ thường xuyên. Tôi chỉ làm vậy khi có dịp. Tất nhiên tôi không nhất thiết cứ vào sân là phải tấn công ồ ạt, đặc biệt là khi tôi nghĩ là tôi có đủ những tố chất cần thiết để theo đuổi lối chơi toàn diện. Nhưng đúng là tôi vẫn cần phải tấn công nhiều hơn.

Cô có đặt mục tiêu nào cho mùa giải này không?

Mục tiêu chính là vô địch một kỳ Grand Slam. Thực ra đây là mục tiêu của mọi tay vợt, nhất là những người ở trong Top 10. Nhưng ngoài ra tôi cũng muốn vô địch nhiều hơn ở các giải WTA 500 và 1000, điều mà tôi chưa làm được. Vậy nên, vô địch các giải đấu đó và đánh bại những người tốt nhất chính là mục tiêu của tôi.

HỒ SƠ COCO GAUFF

Tên đầy đủ: Cori Dionne “Coco” Gauff
Sinh ngày 14/3/2004 tại Georgia, Mỹ

Thành tích đánh đơn: 
+ Tỉ lệ thắng 66,3%: 132-67
+ Danh hiệu: 3
+ Vị trí cao nhất: 4
+ Vị trí hiện tại: 7
+  Á quân Roland Garros 2022

Thành tích đánh đôi:
+ Tỉ lệ thắng 66,2%: 90-46
+ Danh hiệu: 6
+ Vị trí cao nhất: 1
+ Vị trí hiện tại: 2

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x