"Tổ chức giải đấu trong điều kiện thiếu vắng khán giả được coi như một biện pháp giúp cho nền kinh tế hồi phục, bởi nó liên quan đến bản quyền truyền hình và các nhà tài trợ", Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp, ông Bernard Giudicelli nói với tờ Le Journal du Dimanche hôm 10/5.
"Chúng tôi sẽ không loại trừ bất cứ lựa chọn nào. Những trận đấu và người chơi đóng vai trò quan trọng nhất tại giải đấu. Không chỉ có những trận đấu diễn ra trong sân, mà còn có cả trên màn hình TV".
Do đại dịch Covid-19, các hoạt động tennis đã bị ngưng trệ ít nhất cho đến thời điểm sau ngày 13/7. Hôm 17/3, Roland Garros thông báo đã dời lịch khởi tranh từ tháng Năm sang cuối tháng Chín, từ ngày 20/9 đến 4/10.
Tuy nhiên, mới đây ông Giudicelli đã thừa nhận rằng, giải Grand Slam đất nện năm nay có thể lùi thời điểm khởi tranh đến ngày 27/9.
Tuần trước, ban tổ chức giải Roland Garros đã thông báo sẽ hoàn tiền lại cho tất cả các khán giả đã mua vé đến sân, thay vì chuyển sang lịch thi đấu mới. Điều này dấy lên nghi ngờ về việc giải đấu sẽ diễn ra với khán đài trống.
Rafael Nadal và Ashleigh Barty đang giữ ngôi đương kim vô địch Roland Garros, lần lượt ở nội dung đơn nam và đơn nữ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn