Cùng sinh năm 1987, Djokovic và Murray từng nhiều lần chạm trán trên sân đấu trước khi "bắt tay" với nhau. Trong khi Murray đã giải nghệ từ năm ngoái, thì tay vợt người Serbia vẫn muốn bổ sung những danh hiệu vào bộ sưu tập vốn đã rất đồ sộ.
Khi được đề nghị đưa ra quan điểm về việc Murray ngừng hỗ trợ Djokovic, huyền thoại Jim Courier cho hay: "Thi đấu trên mặt sân đất nện vốn không phải là điểm mạnh của cả Djokovic lẫn Murray. Tôi không biết chính xác tại sao hai bên không còn hợp tác. Tuy nhiên, có lẽ Djokovic cũng không thực sự cần đến một HLV".
"Xét về mặt chuyên môn thì Djokovic vốn đã quá giỏi. Thứ mà cậu ấy muốn có lẽ chỉ là có người tiếp thêm động lực cho mình. Djokovic đơn giản cần một cú hích trước những giải đấu lớn như Roland Garros hay Wimbledon. Nếu Djokovic cảm thấy sự thay đổi là cần thiết, thì việc cậu ấy nói lời chia tay Murray cũng chẳng có gì bất ngờ. Tôi chỉ ngạc nhiên vì ban đầu Djokovic hợp tác với Murray thôi", Courier khẳng định.
Djokovic đã thuê Murray làm HLV từ cuối năm ngoái, sau khi chia tay Goran Ivanisevic. Với sự hỗ trợ của Murray, Djokovic từng đánh bại Carlos Alcaraz ở tứ kết giải Australia Mở rộng 2024. Đáng tiếc là ở bán kết anh lại gặp chấn thương nên nhường suất đi tiếp cho Alexander Zverev.
Riêng trong năm 2025, cựu số 1 thế giới vẫn chưa giành được danh hiệu ATP nào. Cả 3 trận gần đây anh đều thua khi tham dự các giải Masters. Sau khi kết thúc hợp đồng với Murry, Djokovic đăng lên mạng xã hội thông điệp: "Cảm ơn HLV Andy vì những nỗ lực, niềm vui và sự ủng hộ trong sáu tháng qua ở trong và ngoài sân đấu. Những buổi làm việc cùng nhau thật thú vị và tất cả đã giúp tình bạn của chúng ta trở nên khăng khít hơn".