7 chuyện điên rồ nhất trong đời Mike Tyson

Tùng Lâm
08:59 ngày 17-10-2020
Vào cuối tháng 11 tới, huyền thoại quyền Anh Mike Tyson, 54 tuổi, sẽ có màn tái xuất rất được chờ đợi với Roy Jones Jr trong một trận đấu biểu diễn. Nhân sự kiện này, hãy cùng nhìn lại những khoảng khắc điên rồ và gây tranh cãi nhất trong cuộc đời đầy rẫy biến cố của “Mike Thép”.
#1
Vào tù ra tội

Tyson sinh ra và lớn lên trong một khu phố nghèo ở Brooklyn, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi ngay từ nhỏ anh đã bập vào đủ thứ tệ nạn. Thường xuyên bị bắt nạt vì thể hình khiêm tốn và tật nói ngọng, Tyson tìm kiếm sự khẳng định bằng cách... ăn trộm, đánh nhau và chơi thuốc. Trong cuốn tự truyện Undisputed Truth (Sự thật trần trụi, NXB Văn học), Tyson kể là ông lần đầu hít ke khi 11 tuổi. Tới năm 13 tuổi, Tyson đã bị bắt tổng cộng... 38 lần. “Mike bé” dành phần lớn thời gian của tuổi niên thiếu ra ra vào vào một trung tâm giáo dưỡng trẻ vị thành niên ở Bronx tên là Spofford. Phải tới năm 14 tuổi, khi Tyson gặp được HLV huyền thoại Cus D’Amato, cuộc đời ông mới bước sang một trang mới.

#2
Kẻ bị đào mỏ?

Khi Tyson trở thành một trong những ngôi sao thể thao nổi tiếng và giàu có nhất trên thế giới, không có gì lạ khi vây quanh ông luôn có hàng tá phụ nữ đẹp sẵn sàng làm tất cả để có được một mối quan hệ với ông. Trong số những cuộc tình mà Tyson đã trải qua, dữ dội nhất có lẽ là cuộc tình với người vợ cũ Robin Givens.

11 tháng sau cuộc hẹn đầu tiên, cả hai trở thành vợ chồng trong một lễ cưới mà Tyson mô tả là “vội vã”. Lý do của sự vội vã này là Givens thông báo cô đã mang thai.

Quá hạnh phúc vì sắp được làm bố, Tyson đã chi luôn 3 triệu bảng mua nhà cho mẹ con Robins, rồi chuyển thêm 6,5 triệu bảng nữa vào tài khoản của họ. Để rồi sau đó ít lâu, Givens thông báo cô đã bị sảy. Trong một cuộc phỏng vấn, Robin nói rằng Tyson nhiều lần làm cô chết khiếp. Không lâu sau, họ ly hôn.

#3
Vào tù vì tội hiếp dâm

Vào năm 1991, Tyson bị bắt với cáo buộc hiếp dâm người mẫu 18 tuổi Desiree Washington, cựu hoa hậu Đảo Black Rhode, trong một khách sạn ở Indianapolis. Sau nhiều phiên tòa, vào năm 1992, Tyson bị tuyên án tù 4 năm, dù ông một mực phản đối, khẳng định đã nhận được sự đồng thuận của Desiree trước khi quan hệ. Ở tuổi 25, sự nghiệp đầy triển vọng của Tyson có nguy cơ đứt gãy.

#4
Máy sex ở trong tù

Tyson thú nhận ông có những sở thích khá “khác người” về tình dục. Ông luôn thích thú với những cuộc làm tình tập thể và thường xuyên quan hệ với nhiều người phụ nữ cùng lúc. Ngay cả khi vào tù, Tyson vẫn không thể ngừng sex. Rất nhiều phụ nữ đăng ký vào thăm Tyson chỉ để được quan hệ với ông và tất nhiên là ông thấy chẳng có lý do gì phải từ chối.

Tyson thậm chí còn quan hệ với cả một chuyên gia tư vấn về ma túy sau khi giúp cô 8.000 bảng để sửa mái nhà. “Tôi làm tình nhiều tới mức không còn đủ sức đến phòng gym nữa,”, Tyson viết trong tự truyện. “Tối ngày tôi cứ ở lỳ trong phòng giam.”

#5
Hàm răng thép

Sau ba năm thụ án, Tyson được trả tự do và bắt đầu hành trình chinh phục trở lại đai vô địch quyền Anh hạng nặng. Ông dễ dàng đánh bại Peter McNeeley, Buster Mathis Jr, Frank Bruno và Bruce Seldon để giành cả WBC lẫn WBA. Tuy nhiên, sau đó Tyson đã gặp phải một đối thủ thực sự nặng ký, Evander Holyfield.

Trong trận đấu đầu tiên giữa hai người, Tyson đã bị Holyfield đánh bại. Đến trận đánh lại, một chuyện hi hữu đã xảy ra. Ở cuối hiệp thứ 3, Tyson đã chuyển từ chiến thuật đấm sang... cắn. Cả hai tai của Holyfield đều bị cắn, trong đó tai bên phải bị cắn mạnh tới mức một mảng thịt còn rớt cả xuống sàn đấu. Sau scandal này, Tyson đã bị tước giấy phép thi đấu và phải nộp phạt khoảng 2 triệu bảng.

#6
Dương vật... giả

Tyson nhiều lần thừa nhận ông bị nghiện chất kích thích, chủ yếu là cocaine nặng. Ông chơi thuốc ngay cả trước những trận đánh lớn. “Lịch sử chiến tranh là lịch sử chơi thuốc,” Tyson tuyên bố, “Mọi vị tướng và chiến binh vĩ đại đều “phiêu” ngay từ đầu.” Để có thể thoát được các cuộc kiểm tra doping trước trận, Tyson và bầu đoàn đã nghĩ ra một chiêu trò có một không hai.

Họ sử dụng một chiếc dương vật giả trong chứa nước tiểu của người khác và phần nước tiểu này sẽ được mang đi test. Họ gọi nó là “whizzer”. Tuy nhiên, vào năm 2000, không hiểu “whizzer” hoạt động thế nào mà Tyson vẫn dương tính với cần sa và bị phạt 150.000 bảng.

#7
Từ chơi thuốc tới... bán thuốc

Sau khi cả sự nghiệp lần cuộc đời đều chệch hướng, Tyson quyết định phải làm lại cuộc đời. Ông bắt đầu được chú ý trở lại khi tham gia một số bộ phim của Hollywood, trong đó có The Hangover. Tuy nhiên, nguồn thu nhập chính của Tyson không phải từ đóng phim, mà là từ... bán cỏ.

Vào năm 2016, ông thành lập công ty Tyson Holistic chuyên bán các sản phẩm làm từ cần sa. Công ty đặt trụ sở tại California, nơi hoạt động trồng và bán các sản phẩm từ cần sa được xem là hợp pháp. Được biết, mỗi tháng công ty mang về cho Tyson tới 500.000 bảng.

Hiện tại, Tyson cũng đã bắt đầu cho triển khai xây dựng một công viên chủ đề... cần sa có tên là “Tyson Ranch”. Được mô tả là “thiên đường của cỏ”, khách vào công viên có thể hút cần ở bất kỳ đâu trong công viên, trừ nơi... bán rượu.

XEM THÊM

9 chấn thương khủng khiếp nhất lịch sử quyền Anh

Toàn cảnh về tình trạng của Schumacher

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x