
Trong ngày thi đấu cuối, các "kình ngư" Việt Nam giành thêm 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ để hoàn tất giải đấu với thành tích ấn tượng.
Hai tấm HCV thuộc về Trần Văn Nguyễn Quốc ở nội dung 50m tự do nam nhóm tuổi 17-18 và Nguyễn Khả Nhi ở nội dung 1.500m tự do nữ nhóm tuổi 17-18. Khả Nhi về nhất với thành tích 17 phút 14 giây 69, bỏ xa VĐV về nhì là Thitirat Charoensup (Thái Lan), người đạt 17 phút 39 giây 94.
Ngoài ra, Nguyễn Thúy Hiền giành HCB nội dung 50m tự do nữ nhóm tuổi 17-18, trong khi đội tiếp sức Việt Nam đoạt HCĐ ở nội dung 4x100m hỗn hợp.

Trước đó, các VĐV Dương Văn Hoàng Quy, Phan Quốc Khánh, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Khả Nhi và Nguyễn Ngọc Thủy Tiên đã mang về những tấm HCV quan trọng, góp phần giúp đội tuyển kết thúc giải với 14 danh hiệu vô địch.
Trên bảng tổng sắp huy chương, đội Trung Quốc dẫn đầu với 35 HCV, 25 HCB và 5 HCĐ. Nhật Bản xếp thứ hai với 23 HCV, 11 HCB và 5 HCĐ. Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ ba với 14 HCV, 13 HCB và 20 HCĐ, nhiều hơn Việt Nam về số HCB nên giành vị trí cao hơn. Đội tuyển bơi Việt Nam xếp thứ tư với 14 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ.
Giải vô địch thể thao dưới nước các nhóm tuổi châu Á lần thứ 12 quy tụ những VĐV trẻ hàng đầu khu vực, đồng thời là dịp để các quốc gia đánh giá lực lượng kế cận trước các đấu trường quốc tế trong những năm tới.

























