
Trong ngày thi đấu cuối, các võ sĩ Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ để khép lại giải với 16 chức vô địch. Những tấm HCV thuộc về Trần Thị Kim Loan (45kg nữ), Dương Thị Hải Quyên, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Lê Quỳnh Chi, Phạm Thị Phương Thùy, Trần Thị Diệp, Lê Quỳnh Anh, Nguyễn Quang Linh, Vũ Văn Kiên, Võ Thanh Hiếu, Nguyễn Tấn Sang, Đinh Tiến Cửu, Cao Văn Quý, Lê Văn Toàn, Lê Ngọc Vũ và Nguyễn Thị Yến Linh.
Đáng chú ý, Nguyễn Tấn Sang bảo vệ thành công HCV hạng 80kg sau chiến thắng trước Afiq Aniq Binn Fazly của Malaysia trong trận chung kết. Võ sĩ TP.HCM kiểm soát thế trận và ghi điểm vượt trội để tiếp tục giữ ngôi số một châu Á.
Ngoài 16 HCV, đội tuyển Việt Nam còn giành thêm 7 HCB và 2 HCĐ, qua đó dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.
Indonesia xếp thứ hai với 6 HCV và 4 HCB, trong khi Malaysia đứng thứ ba với 5 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Thái Lan, Philippines, Kazakhstan, Singapore, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa.
Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam đăng cai Giải vô địch pencak silat châu Á. Thành tích nhất toàn đoàn tiếp tục khẳng định vị thế của pencak silat Việt Nam ở đấu trường châu lục.























-ngay-23-7-202.jpg)


