Tay đua F1 Max Verstappen: 'Càng có nhiều đối thủ, tôi càng hưng phấn'

Trên tờ Guardian, Max Verstappen tin rằng năm 2020 là thời cơ tốt để anh lật đổ Lewis Hamilton. Tay đua tuổi trẻ tài cao của đội Red Bull này cũng nói về đam mê tốc độ và khát vọng chiến thắng trên đường đua Công thức 1.
Tay đua F1 Max Verstappen: 'Càng có nhiều đối thủ, tôi càng hưng phấn'

“Ý chí chiến thắng của tôi. Nó luôn đập dồn dập, mỗi ngày. Tôi không cần phải lo lắng về việc nguội lạnh đam mê. Dòng máu đua xe đã cuộn chảy trong người từ khi tôi sinh ra. Chỉ khi nào từ giã đường đua tôi mới có thể thư giãn”, Verstappen chia sẻ trên tờ Guardian (Anh).

Max Verstappen được thừa hưởng năng khiếu đua xe từ cha anh. Mới 4 tuổi rưỡi, Verstappen đã được huấn luyện ngồi sau vô-lăng. 18 tuổi, anh lập kỷ lục tay đua trẻ nhất thế giới chiến thắng ở một giải Grand Prix. Còn lúc này ở tuổi 22, tay đua người Hà Lan được đánh giá là ngôi sao đầy triển vọng có khả năng lật đổ sự thống trị của Lewis Hamilton.

“Tôi muốn có 5 chức vô địch thế giới. Tôi sẵn sàng chấp nhận chỉ kiếm được một nửa số tiền hiện có để được trở thành nhà vô địch thế giới. Tiền không làm tôi hạnh phúc nếu chỉ đứng hạng 10”, tay đua xếp hạng 3 thế giới trong năm 2019 cho biết. Trong năm vừa qua, Verstappen giành chiến thắng tại 2 chặng Grand Prix trên tổng số 21 chặng. Tay đua sinh năm 1997 có tổng điểm 278 trong năm 2019, xếp thứ ba sau Lewis Hamilton (413 điểm) và Valtterri Botttas (326 điểm). Thành tích thuyết phục giúp Verstappen kiếm được bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2023 với đội đua Red Bull.  

Mục tiêu lớn nhất của tay đua 22 tuổi là vượt qua tượng đài Lewis Hamilton để trở thành ông vua mới của làng F1: “Tôi không cần phải đưa Lewis ra khỏi vùng thoải mái của anh ấy. Là một tay đua bạn phải tin vào chính mình. Đó không phải là kiêu ngạo mà là tự tin vào chính mình. Và đó cũng không phải áp lực nếu chiến thắng là khát vọng bền bỉ trong bạn. Tôi thích sự cạnh tranh khốc liệt trên đường đua. Tôi tin rằng Lewis cũng thích như vậy. Càng có nhiều đối thủ trên đường đua, tôi càng hưng phấn”.

Max Verstappen được  kỳ vọng có thể thách thức Lewis Hamilton (trái)

Giải Grand Prix Áo khởi tranh vào hôm nay (5/7) làm sôi động đường đua F1 sau nhiều tháng trời đình trệ vì đại dịch Covid-19. Giải đua tại Áo thường có lượng người xem đông đảo đến từ Hà Lan nhưng lần này Verstappen phải làm quen với việc đua xe giữa những khán đài trống vắng. “Tôi sẽ nhớ họ, những CĐV người Hà Lan. Nhưng chúng ta phải thích nghi với hoàn cảnh mới nhằm đối phó với Covid-19. Tôi rất thèm khát được trở lại đường đua. Khi ngồi trong xe, tôi tự động tìm được trạng thái phấn khích mà không cần tiếng hò reo của NHM”, Verstappen cho biết.

Trong thời gian nghỉ dịch vừa qua, Verstappen giải quyết nỗi nhớ đường đua F1 bằng việc chơi đua xe giả lập. Thậm chí, tay đua người Hà Lan còn tham gia giải đua giả lập Team Redline Esporte và giành chiến thắng tại 6/10 chặng đua đầu tiên. Tiếc rằng Verstappen lại bỏ lỡ chiến thắng ở chặng đua thứ 7 vì…máy tính trục trặc giữa chừng.

Verstappen thừa nhận anh không thích nói quá nhiều về mình, về công thức 1. “Nếu bạn không chiến thắng trên đường đua, sẽ chẳng có đối thủ nào tôn trọng bạn. Tôi đã học được điều này từ khi còn rất nhỏ và đối với tôi đó là điều quan trọng nhất. Việc nói chuyện hàng giờ về môn thể thao này là điều vô nghĩa. Khác với các môn thể thao khác, một tay đua giỏi sẽ không tốn thời gian ngồi phân tích về công thức 1. Những gì anh ta nói là trên đường đua. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống cũng vậy, hành động quan trọng hơn lời nói”, tay đua 22 tuổi chia sẻ.

Ở tuổi 22, Verstappen sẽ có mùa giải F1 thứ 6. Tay đua mang hai dòng máu Bỉ và Hà Lan này có thành tích khá ấn tượng với 8 lần chiến thắng ở các chặng đua Grand Prix. Verstappen hiện là một trong những tay đua được trả lương cao nhất trong làng F1 với 10 triệu USD/năm chưa tính các khoản tiền tài trợ, quảng cáo.

Dù sự nghiệp thăng hoa ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng Verstappen hiểu rằng anh còn phải học hỏi và rèn luyện rất nhiều. Một trong những điểm yếu của tay đua 22 tuổi là việc đưa xe vào các điểm dừng kỹ thuật trên đường đua, một kỹ năng căn bản và ảnh hưởng lớn tới thành tích. Ngoài ra Verstappen cũng phải giảm bớt tính nóng nảy khiến anh không ít lần va chạm với các tay đua khác.  

Max Verstappen là con nhà nòi
Thành công của Max Verstappen có dấu ấn rất lớn từ ông bố Jos Verstappen, một cựu tay đua F1. Ông Jos từng vô địch giải đua xe Kart trẻ Hà Lan năm 12 tuổi, 2 lần vô địch giải trẻ châu Âu và từng khoác áo các đội đua F1 như Benetton, Simtek, Footwork Arrows, Tyrrell, Stewart, Honda và Minardi trước khi giải nghệ và hướng cậu con trai nối nghiệp. Jos Verstappen vẫn được coi là tay đua F1 thành công nhất của Hà Lan, nhưng sớm muộn gì vị trí ấy cũng sẽ thuộc về Max.

Mê đua, mê cả xe
Giống những tay đua F1 đàn anh như Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen hay Daniel Ricciardo, Max Verstappen cũng có sở thích sưu tập xe. Rời vô-lăng của chiếc xe F1, tay đua 22 tuổi người Hà Lan có thể chọn một trong ba chiếc siêu xe Renault R.S.01, Aston Martin Vantage và Porsche 911 GT3 RS mỗi khi ra đường. Nhưng ít ai biết rằng, chiếc xe đầu tiên mà Max Verstappen sở hữu chỉ là Renault Clio mà anh mua từ khi còn... chưa đủ tuổi lái xe.

XEM THÊM

Pokimane: Nữ streamer duyên dáng sở hữu kỹ năng chơi game đỉnh cao

Giải mã 5 giai thoại Boxing ly kỳ nhất

Cuộc sống 'bình dân' hậu giải nghệ của giới thể thao

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định bóng đá Fiorentina vs Plzen, 23h45 ngày 18/4: Thắng nhẹ đi tiếp 23h45 ngày 18/4: Fiorentina vs Plzen

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Fiorentina vs Plzen trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết Conference League sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 18/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Messi lần đầu nhận giải thưởng cao quý tại MLS Messi lần đầu nhận giải thưởng cao quý tại MLS

    Siêu sao Lionel Messi của Inter Miami đã lần đầu giật giải Cầu thủ hay nhất vòng ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

  • Liverpool đã mệt đến mức nào? Liverpool đã mệt đến mức nào?

    Có một điểm chung trong giai đoạn cuối của Jurgen Klopp tại Dortmund và Liverpool, đó là các cầu thủ đều kiệt sức. Hiện tại, tình hình ở Anfield tệ đến mức nào?

  • Thánh Quang Thiên Sứ chính thức ra mắt Thánh Quang Thiên Sứ chính thức ra mắt

    Hôm nay 16/4, người chơi đã có thể trải nghiệm Thánh Quang Thiên Sứ, bước vào hành trình trở thành một chiến binh dũng mãnh tại thế giới của các vị thần.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x