
Sau khi được bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea trong mùa hè này, Alonso có quyền kiểm soát lớn hơn đối với chính sách chuyển nhượng. Điều đó nhanh chóng được thể hiện qua hàng loạt thương vụ đình đám của The Blues.
Chelsea đã đưa về Danny Welbeck và Jordan Henderson để bổ sung kinh nghiệm, trong khi Marco Palestra cập bến với giá 47 triệu bảng. Pep Chavarria cũng chuẩn bị gia nhập Chelsea từ Rayo Vallecano với mức phí 16,3 triệu bảng cộng phụ phí.
Đáng chú ý nhất là Morgan Rogers. Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng dành cho một cầu thủ Anh khi chi 117 triệu bảng cho ngôi sao Aston Villa. Rogers được kỳ vọng đá cạnh Cole Palmer trong hệ thống hai số 10 của Alonso.
Nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Sau khi nhắm tới Martin Zubimendi, Chelsea lại tiếp tục hướng sự chú ý sang một cầu thủ khác của Arsenal: Myles Lewis-Skelly.
Theo football.London, Chelsea đã được “chào mời” cơ hội chiêu mộ Lewis-Skelly trong mùa hè này. MU cũng đang quan tâm cầu thủ 19 tuổi, xem anh như phương án cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với Luke Shaw. Điều khiến thương vụ trở nên đáng chú ý là Arsenal có thể cân nhắc bán Lewis-Skelly nếu nhận được một đề nghị đủ hấp dẫn.

Lewis-Skelly trưởng thành từ học viện Hale End và từng có thời gian tập luyện tại Cobham. Anh mới gia hạn hợp đồng với Arsenal năm ngoái nhưng tương lai lại bất ngờ trở nên thiếu chắc chắn.
Sự đa năng là điểm mạnh lớn nhất của cầu thủ người Anh. Lewis-Skelly có thể chơi hậu vệ trái hoặc tiền vệ trung tâm, đồng thời thích nghi tốt với nhiều hệ thống chiến thuật. Mùa trước, anh đã có 10 lần ra sân tại Champions League.
Trong giai đoạn tiền mùa giải, Lewis-Skelly thậm chí được sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi Declan Rice, Zubimendi, Mikel Merino và Bruno Guimaraes chưa trở lại sau World Cup.
Tuy nhiên, khi các ngôi sao này trở lại, cơ hội đá chính của Lewis-Skelly chắc chắn bị thu hẹp. Ở vị trí hậu vệ trái, anh cũng phải cạnh tranh với Riccardo Calafiori và Piero Hincapie. Đó là lý do Arsenal được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho cầu thủ trẻ này.
Nếu Chelsea thực sự chiêu mộ thành công Lewis-Skelly, thương vụ này sẽ đặc biệt gây chú ý bởi lịch sử chuyển nhượng giữa hai CLB. Olivier Giroud là cầu thủ Arsenal gần nhất chuyển thẳng tới Chelsea vào năm 2018. Trước đó, Ashley Cole từng gây tranh cãi lớn khi rời Arsenal để gia nhập Chelsea với giá chỉ 5 triệu bảng vào năm 2006.
Với Alonso, việc đưa Lewis-Skelly về Stamford Bridge sẽ không chỉ giúp Chelsea bổ sung một cầu thủ trẻ đa năng mà còn có thể tạo ra một đòn đánh đáng kể vào lực lượng của Arsenal.
Sau Zubimendi, Chelsea lại nhắm Lewis-Skelly. Nếu Alonso thực hiện thành công cả hai thương vụ, đây thực sự sẽ là một cuộc “đột kích” đáng gờm vào Arsenal.
























