
Khoa Ngô gia nhập CLB CA.TPHCM từ giai đoạn 2 mùa giải 2025/26 theo hợp đồng cho mượn từ Perth Glory. Trong màu áo đội chủ sân Thống Nhất, chân sút sinh năm 2006 để lại dấu ấn. Anh ra sân 14 trận trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo, góp phần giúp đội bóng giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26.
Dù còn rất trẻ, Khoa Ngô cho thấy sự tự tin, khả năng di chuyển thông minh và lối chơi tốc độ. Những màn trình diễn tích cực giúp anh lọt vào kế hoạch lâu dài của CLB Công an TP.HCM. Đội bóng ngành Công an sau đó gia hạn hợp đồng với cầu thủ Việt kiều và tiến thêm một bước khi hoàn tất việc mua đứt anh từ Perth Glory.
Trên trang chủ, Perth Glory xác nhận thương vụ nhưng không tiết lộ mức phí chuyển nhượng. Giám đốc bóng đá Stan Lazaridis đánh giá Khoa Ngô đã hòa nhập rất tốt trong thời gian thi đấu tại Việt Nam. Theo ông, ở giai đoạn hiện tại, điều quan trọng với cầu thủ trẻ là được ra sân thường xuyên để phát triển và chứng minh năng lực.
Khoa Ngô sinh ngày 30/6/2006 tại Perth, Australia, có cha mẹ là người Việt. Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Perth Glory, được đôn lên đội một năm 2024 và trước khi sang Việt Nam đã có 26 lần ra sân tại A-League. Cầu thủ cao 1m65, thuận chân trái và có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Việc được thi đấu thường xuyên tại Việt Nam được xem là cơ hội để Khoa Ngô tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, đồng thời mở ra khả năng trở thành nhân tố đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Một bước ngoặt quan trọng đến vào ngày 13/5/2026, khi Khoa Ngô chính thức có quốc tịch Việt Nam với tên Ngô Đăng Khoa. Trước đó, CLB Công an TP.HCM đã hỗ trợ anh hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch. Tháng 6/2026, Khoa Ngô lần đầu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Tuy nhiên, chấn thương khiến cầu thủ trẻ phải rút lui tiếc nuối.
























