Ở bảng A, Jordan và Turkmenistan đều giành chiến thắng cả 2 trận vừa qua để cùng có 6 điểm và tạm thời chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Hai đội bóng này sẽ gặp nhau ở lượt cuối cùng. Với hiệu số bàn thắng bại khá tốt nên Jordan (6 điểm, hiệu số +17) và Turkenistan (6 điểm, +6) chỉ cần hòa nhau là rất nhiều khả năng sẽ cùng dự vòng chung kết.
Tại bảng B, Nhật Bản đang dẫn đầu khi có 6 điểm trong lúc Kuwait đứng nhì với 4 điểm. Myanmar (1 điểm) và Afghanistan (0 điểm) nên không còn cơ hội để tranh vé. Nhật Bản và Kuwait sẽ chạm trán nhau ở lượt cuối. Nhật Bản chỉ cần hòa là đảm bảo ngôi nhất bảng trong lúc Kuwait buộc phải thắng. Nếu hòa để kết thúc vòng bảng với 5 điểm, Kuwait sẽ đối diện với nguy cơ bị loại sớm.
Ở bảng C, Việt Nam (6 điểm, +3) và Yemen (6 điểm, +1) cùng có 6 điểm và nếu hòa nhau ở lượt cuối cùng cũng nhiều khả năng, hai đội sẽ góp mặt ở vòng chung kết. Tương tự, Australia (6 điểm, +20) và Trung Quốc (6 điểm, +11) ở bảng D và UAE (6 điểm, +15), Iran (6 điểm, +10) ở bảng I có thể sẽ dắt tay nhau đến Saudi Arabia nếu cầm chân nhau ở trận cuối cùng.
Uzbekistan (4 điểm, +4), Kyrgyzstan (4 điểm, +1), Palestines (3 điểm, +3), ở bảng E và Thái Lan (4 điểm, +6) và Lebanon (4 điểm, +1), Malaysia (3 điểm, +6) sẽ phải căng sức để chiến đấu ở lượt cuối cùng bởi sẽ có nguy cơ bị loại nếu đứng nhì với 5 điểm.
Iraq (6 điểm) và Campuchia (4 điểm) ở bảng G, Hàn Quốc (6 điểm) và Indonesia (4 điểm) ở bảng J sẽ chạm trán nhau ở lượt cuối để xác định ngôi nhất nhì. Còn ở bảng H, Qatar (6 điểm), Ấn Độ (3 điểm) và Bahrain (3 điểm) đang tạo nên cuộc đua “tam mã” rất hay cấn. Ở lượt cuối, Ấn Độ sẽ dễ dàng khi chỉ gặp Brunei trong lúc Qatar và Bahrain phải chạm trán lẫn nhau.
Tương tự là ở bảng K khi Syria (6 điểm), Philippines (3 điểm) và Tajikistan (3 điểm) cũng sẽ phải quyết chiến ở lượt cuối cùng, trong đó, Philippines dễ thở khi chỉ gặp Nepal trong lúc 2 đội còn lại sẽ giáp mặt nhau.
Với việc cả 15 vé từ vòng loại chưa xác định được chủ nhân, lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra gay cấn và hấp dẫn.