
Trải qua vòng loại U23 châu Á 2026, giải U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33, thủ môn Trung Kiên cùng bộ ba trung vệ gồm Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh là những người gần như không thể thay thế của U23 Việt Nam. Chính “bộ tứ” này đóng góp lớn trong thành tích thi đấu 20 trận nhưng chỉ để lọt lưới 5 bàn. Ấn tượng hơn cả, tại vòng loại U23 châu Á 2026 gặp Yemen, Bangladesh và Singapore, các học trò của HLV Kim Sang Sik thắng cả 3 trận và không để thủng lưới.
Thậm chí, một trung vệ như Lý Đức còn đóng góp 3 trong số 20 bàn thắng cho U23 Việt Nam trong các chiến dịch vừa qua từ những pha tham gia tấn công. Nhật Minh và Lý Đức cũng để lại dấu ấn với những tình huống băng lên hoặc xâm nhập vòng cấm địa.
Ở khu vực Đông Nam Á, hàng phòng ngự U23 Việt Nam thực sự rất khó đánh bại. Có chăng, trong trận chung kết SEA Games 33, các học trò của HLV Kim Sang Sik mới bị Thái Lan chọc thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1. Nhưng ở phần còn lại, khối bê tông được tạo ra đã khiến đối thủ gặp vô vàn khó khăn. U23 Việt Nam xứng danh là “ông vua” của bóng đá trẻ Đông Nam Á, nhưng ở đấu trường châu Á, mọi chuyện có thể rất khác.
Chắc chắn, chúng ta không thể lấy Yemen, Bangladesh và Singapore làm hệ quy chiếu, bởi thực tế cả 3 đối thủ này có chất lượng không cao. Nếu có thể, U23 Việt Nam cần lấy những thất bại trong các trận giao hữu để đúc rút kinh nghiệm, xem đó là bài học trước thềm VCK U23 châu Á 2026. Cụ thể, chúng ta từng để thua U22 Qatar trong cả hai trận giao hữu tại Dubai (0-1 và 2-3). Tại giải CFA Team China – Panda Cup 2025, Minh Phúc là người ghi bàn giúp U22 Việt Nam (do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt) đánh bại đội chủ nhà. Tuy nhiên, ở hai trận còn lại khi chạm trán những tên tuổi lớn của châu Á, U22 Việt Nam đều để thua với cùng tỷ số 0-1 trước Uzbekistan và Hàn Quốc.

Cần lưu ý rằng Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức và Nhật Minh đều góp mặt trong hai trận thua trước Uzbekistan và Hàn Quốc. Đây thực sự là những trải nghiệm quý báu, bởi không loại trừ khả năng U23 Việt Nam sẽ gặp lại một trong hai đối thủ này tại giải đấu sắp tới ở Saudi Arabia. Tất nhiên, ở vị trí trung vệ, HLV Kim Sang Sik vẫn còn hai phương án chất lượng khác là Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh. Tuy vậy, bộ tứ nói trên nhiều khả năng vẫn là lựa chọn hàng đầu cho VCK sắp tới. Trước mắt, trận giao hữu với U23 Syria, một đối thủ chất lượng đến từ Tây Á sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho U23 Việt Nam, trong đó hàng phòng ngự phải đối mặt với thử thách không hề nhỏ.
Như đã đề cập, U23 Việt Nam đã trải qua một quãng thời gian đầy tươi đẹp. Trong đó, hệ thống phòng ngự mang đến sự tin cậy và nhiều hy vọng trước thềm VCK U23 châu Á. Trung Kiên và các đồng đội sở hữu nhiều điểm mạnh, nhưng họ cũng cần cải thiện những hạn chế như khả năng phối hợp tác chiến, năng lực ứng phó với các đối thủ có kỹ năng 1vs1 tốt, hay khả năng chọn vị trí chính xác, nhằm tránh những sai số từ phía sau lưng.... Sau trận đấu với U23 Syria, ít nhiều chúng ta sẽ có được cái nhìn tổng thể hơn.
Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026
18h00 ngày 6/1: Việt Nam vs Jordan
21h00 ngày 9/1: Kyrgyzstan vs Việt Nam
23h30 ngày 12/1: Saudi Arabia vs Việt Nam






















-ngay-30-12-20.jpg)


