
Mâu thuẫn ngày một lớn
Một trong những lý do được phân tích khiến U22 Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam, trong trận chung kết SEA Games 33, nằm ở vấn đề thể lực. Nhiều chuyên gia bóng đá thuộc đất nước chùa vàng chỉ ra rằng, việc nhiều trụ cột của đội tuyển phải căng mình thi đấu cả SEA Games lẫn Thai League trong thời gian Đại hội diễn ra đã khiến họ xuống sức thấy rõ. Vấn đề này bộc lộ trong hiệp 2 trận chung kết, khi cầu thủ Thái Lan thường xuyên bị hụt hơi khi đeo bám Đình Bắc, Văn Thuận cùng các đồng đội.
HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng ám chỉ các CLB Thai League thiếu sự ủng hộ cho thành tích chung của đội tuyển trẻ Thái Lan tại SEA Games. Khoảng cách quyền lợi giữa hai nhóm càng bị đào sâu khi hướng tới VCK U23 châu Á 2026, ông Ongtrakul thiếu đi những cái tên quan trọng trong đội hình. Dựa trên bản danh sách được vị chiến lược gia này công bố, U23 Thái Lan không thể có Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Waris Chuthong, Chanon Thamma và thủ môn Sarawat Pothisaman. Lý do đằng sau thiếu hụt này rất cố hữu. Đó là CLB Thai League tiếp tục không “nhả” người.

Chuyện “cái tôi” của các CLB Thai League đặt cao hơn so với hệ thống các ĐTQG vốn đã được đề cập nhiều năm qua, với hai luồng quan điểm ủng hộ và phản đối diễn ra song hành. Mới nhất, Chủ tịch Tanawat Nitikanchana của CLB Ratchaburi (đội tham dự vòng 1/8 AFC Champions League sắp tới) cũng phải thừa nhận nhiều đội bóng Thái Lan quá chú trọng vào lợi ích riêng, thay vì có tính xây dựng vì thành công ở cấp độ đội tuyển.
Con gà, quả trứng
Theo ông Tanawat, Thai League đang thu hút người hâm mộ bản địa và khu vực nhờ đẳng cấp cao. Nhưng đánh đổi cho điều đó, các CLB phải ưu tiên sử dụng cầu thủ nước ngoài. Hoặc một số trụ cột quan trọng phải dồn toàn lực cho lịch trình đội bóng, thay vì tập trung cho các giải đấu không thuộc FIFA Days ở cấp độ các ĐT Thái Lan.
Điều này dẫn đến vấn đề. Đó là các CLB Thái Lan mạnh hơn ở nhiều giải đấu. Thai League thu hút được bản quyền truyền hình và nhà tài trợ nhờ tính hấp dẫn và cạnh tranh. Nhưng các ĐT Thái Lan lại không có được thành tích cao ở đấu trường khu vực. “Đây là một vấn đề đầy tranh cãi. Khi bên nào cũng có lý do của bản thân mình”, ông Tanawat Nitikanchana đưa ra quan điểm trên báo chí Thái Lan. “Theo tôi, giải pháp mang tính dài hạn để thoả mãn vấn đề ở cả đội tuyển lẫn CLB chỉ có thể là đào tạo thật nhiều cầu thủ xuất sắc ở mọi lứa tuổi. Khi đó, nếu như các CLB không nhả một vài người thì cũng không sao, bởi chúng ta luôn có sẵn lực lượng thay thế”.

“Nếu không giải quyết tận gốc là đào tạo trẻ một cách có hệ thống, chúng ta sẽ tiếp tục cãi nhau về vấn đề nhả người cho đội trẻ ở thời điểm không phải FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA)”, ông Tanawat nhấn mạnh.
Vấn đề kể trên cũng được trang báo uy tín của Thái Lan là Siam Sports phân tích. Tờ báo này đưa ra quan điểm: “Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột từng giữ vai trò dẫn dắt khiến đội hình thiếu kinh nghiệm, thiếu thủ lĩnh và khó duy trì tính ổn định trong lối chơi. Các mảng miếng từng được xây dựng ở SEA Games gần như bị phá vỡ, trong khi nhóm cầu thủ mới chưa có đủ va chạm ở sân chơi lớn. Trong bối cảnh mục tiêu của LĐBĐ Thái Lan là vào tứ kết, những xáo trộn về nhân sự có thể trở thành lực cản lớn, khiến U23 Thái Lan đối mặt nguy cơ hụt hơi ngay từ vòng bảng trước các đối thủ mạnh ở châu Á”.
|
Madam Pang tổ chức họp khẩn Thất bại của U22 Thái Lan tại SEA Games 33 khiến cho LĐBĐ quốc gia này nói chung và Madam Pang (Chủ tịch liên đoàn) nói riêng chịu sức ép của dư luận. Theo tờ Matichon, nữ tỷ phú Thái Lan cần phải nhanh chóng có cuộc cải tổ sâu rộng, cũng như làm việc với các chuyên gia nhằm cứu vãn tình thế. Tờ Thairath, Siam Sports và Khaosod cũng chung quan điểm cho rằng LĐBĐ Thái Lan đang thiếu sát sao với hiện trạng bóng đá quốc gia này. Riêng Thairath cho rằng Madam Pang phải đối diện với sự thờ ơ của một bộ phận lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan. Được biết ngay sau khi quan điểm của giới truyền thông được đưa ra, LĐBĐ Thái Lan đã tiến hành họp khẩn, với sự điều hành trực tiếp của Madam Pang. Nội dung chủ đạo của cuộc họp là tái cấu trúc toàn bộ phận kỹ thuật, nhằm đưa bóng đá Thái Lan thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng, HLV trưởng Anthony Hudson của ĐT Thái Lan sẽ tham gia hỗ trợ lựa chọn tân Giám đốc kỹ thuật, ưu tiên ứng viên nước ngoài. Vị giám đốc này sẽ đóng vai trò hoạch định chiến lược, trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống phát triển cầu thủ hiện đại, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HLV Anthony Hudson nhằm thống nhất triết lý thi đấu, phương án đào tạo từ đội tuyển trẻ đến ĐTQG. LĐBĐ Thái Lan cũng sẽ sớm bổ nhiệm HLV trưởng U20 Thái Lan. Đây là lực lượng kế thừa trực tiếp U23 và ĐTQG Thái Lan. Đội U20 Thái Lan sẽ hướng đến tham vọng tại các giải như U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U19 châu Á 2026. |




















-ngay-30-12-20.jpg)


