
Trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc khép lại 90 phút chính thức mà không có bàn thắng, dù thế trận hoàn toàn nghiêng về đại diện Trung Á. Các con số thống kê cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của U23 Uzbekistan khi họ kiểm soát bóng 72%, thực hiện 584 đường chuyền, tung ra 24 cú sút, hưởng 13 quả phạt góc và có 8 lần dứt điểm trúng khung thành, nhưng vẫn bất lực trong việc ghi bàn.
Ngay từ hiệp 1, U23 Uzbekistan nhập cuộc chủ động, đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công liên tục. Có những thời điểm, tỷ lệ kiểm soát bóng của họ lên tới 83%, biến phần sân của U23 Trung Quốc thành khu vực chịu trận. Đội bóng áo trắng thực hiện 302 đường chuyền chỉ trong 45 phút đầu tiên, kiên nhẫn luân chuyển bóng để tìm khe hở. Trong khi, U23 Trung Quốc chỉ có 72 đường chuyền, gần như chấp nhận lùi sâu phòng ngự với số đông cầu thủ trước vòng cấm địa.
Sức ép của Uzbekistan được cụ thể hóa bằng hàng loạt cơ hội. Họ tung ra 11 cú dứt điểm trong hiệp 1, có 5 lần đưa bóng đi trúng đích. Ngay phút đầu tiên, Asilbek Jumayev đã buộc thủ môn Li Hao phải trổ tài. Sau đó Khayrullaev, To'lqunbekov hay Sardorbek Bakhromov liên tục thử vận may bằng những cú sút xa, song tất cả đều không thể đánh bại “người gác đền” bên phía Trung Quốc.
Nếu phải chỉ ra điểm sáng hiếm hoi của U23 Trung Quốc trong hiệp 1, đó chính là Li Hao. Thủ môn này đã thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, từ những cú sút xa đầu trận cho tới tình huống cản phá xuất thần ở phút 42 khi bay người đẩy cú đá của Khayrullaev. Trái ngược hoàn toàn, mặt trận tấn công của U23 Trung Quốc gần như tê liệt. Họ chỉ có 2 cú sút trong hiệp đấu đầu tiên.
Lối chơi chủ yếu của đội bóng áo đỏ là phòng ngự số đông, tranh chấp quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi để cắt nhịp tấn công của đối thủ. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, Uzbekistan tiếp tục ép sân. Nhịp độ trận đấu được đẩy cao, buộc các cầu thủ Trung Quốc phải liên tục phạm lỗi ở khu trung tuyến. Dù có thêm những cơ hội từ sút xa, bóng bổng và phạt góc, các chân sút đến từ Trung Á vẫn thiếu sự chính xác cần thiết. Li Hao tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy khi cản phá nhiều cú sút nguy hiểm của đối thủ đến từ Trung Á.
Những thay đổi nhân sự của U23 Trung Quốc nhằm gia cố hàng thủ khiến trận đấu trở nên vụn vỡ, giảm đáng kể nhịp tấn công. Phút 75, To'lqunbekov bỏ lỡ cơ hội mười mươi, còn trong những phút bù giờ, các cú dứt điểm của Fomin và Rizakulov vẫn không thể mang về bàn thắng.
Hoà nhau sau 90 phút chính thức và hai hiệp phụ, trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc buộc phải phân xử bằng loạt đá 11m. Và trên chấm luân lưu, U23 Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỉ số 4-2. Như vậy, U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam ở trận bán kết U23 châu Á 2026 vào lúc 22h30 ngày 20/1.
Đội hình thi đấu U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
U23 Uzbekistan: Muratbaev; Khamidov, Rizakulov, Karimov, Abdullaev; Khayrullaev, Bakhromov, Saidnurullaev, Jumayev, To'lqunbekov (Rustambek Fomin 87’); Saidov (Abdug'afur Khaydarov 116’).
U23 Trung Quốc: Li Hao; Hu Hetao, He Yiran, Umidjan Yusup, Xu Bin (Bao Shengxin 79’); Mutellip Iminqari (Wang Bohao 66’), Peng Xiao, Li Zhenquan (Yang Haoyu 66’); Behram Abduweli (Xiang Yuwang 66’), Wang Yudong (Kuai Jiwen 99’), Yang Xi.'
LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT (20/1)
18h30 U23 Nhật Bản vs U23 Australia/U23 Hàn Quốc
22h30 U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc






















