Thông tin xung quanh trận đấu
- Sau 2 lượt trận, U23 Thái Lan mới chỉ có 1 điểm. Dù vậy, đại diện của Đông Nam Á vẫn còn hy vọng để tiến vào tứ kết, với điều kiện tiên quyết là đánh bại U23 Trung Quốc. Nhìn lại chặng đường vừa qua, đoàn quân của HLV Thawatchai đã chơi khá ổn. U23 Thái Lan thậm chí đã dẫn trước U23 Australia, chỉ tiếc là thẻ đỏ vô duyên của hậu vệ Phon-Ek Jensen đã khiến đội bóng xứ Chùa vàng bị mất người để rồi thua ngược. Khi đầy đủ nhân sự, U23 Thái Lan đã chơi rất hay trước đối thủ có chuyên môn cao hơn là U23 Iraq và giành lại 1 điểm quý giá.
- So với SEA Games 33, U23 Thái Lan mất một số quân bài chủ chốt nên thiếu hẳn sự đột biến khi tấn công. Đơn cử, tiền đạo Yotsakorn Burapha không thể tham dự VCK U23 châu Á 2026, nên những quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm địa của U23 Thái Lan không còn là “vũ khí sát thương” lớn. Dứt điểm cũng là nhược điểm của đội bóng xứ Chùa vàng trong 2 trận qua, khi các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy. Bằng chứng là trước U23 Iraq, U23 Thái Lan tung đến 9 cú sút so với 3 pha dứt điểm của U23 Iraq, nhưng cũng chỉ ghi được 1 bàn như đối thủ.
- Ở 2 trận đấu vừa qua, U23 Trung Quốc đã trình diễn lối đá tự tin, chủ động khi buộc đối thủ phải chơi theo cách họ đã xây dựng sẵn. Đặc biệt, hàng thủ của đội bóng này được ví như “hòn đá tảng” khó vỡ. Đến trước cuộc đọ sức với U23 Thái Lan, Pen Xiao và đồng đội đã giữ sạch lưới liên tiếp 5 trận, trong đó có 180 phút trước U23 Australia và U23 Iraq.
Đội hình dự kiến U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
- U23 Thái Lan: Boonloet, Noiwong, Inaram, Sienkrthok, James, Thiangkham, Saelao, Boonlha, Sanron, Puethong, Wandee.
- U23 Trung Quốc: Hao Li, Yiran He, Peng Xiao, Yusup Umidjan, Alex Yang, Mutellip Iminqari, Xu Bin, Li Zhenquan, Shengxin Bao, Yudong Wang, Abduweli Behram.
























