Cùng giành chiến thắng để bỏ túi 6 điểm sau 2 trận, hiệu số bàn thắng-bại của hai đội cũng rất tốt khi U23 Australia có +20 bàn thắng trong lúc U23 Trung Quốc có +11 bàn thắng. Nếu chia điểm nhau trong cuộc đối đầu này, hai đội sẽ có 7 điểm qua đó, U23 Australia sẽ đứng nhất bảng D và giành vé dự VCK. Đứng nhì với 7 điểm nhưng với hiệu số +11, U23 Trung Quốc cũng sẽ cầm vé cho 1 trong 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất.
Yếu thế hơn nên U23 Trung Quốc chơi chậm chắc bên phần sân nhà, giao quyền kiểm soát bóng cho U23 Australia. Suốt trận, đội chủ nhà chỉ cầm bóng 39% trong lúc đội bóng trẻ xứ Chuột túi kiểm soát bóng đến 61%. Dù vậy, sức tấn công của U23 Australia cũng khá yếu ớt khi dường như, họ cũng không muốn thắng. Trong lúc đó, U23 Trung Quốc cũng không muốn “chọc giận” đối phương nên không mặn mà tấn công. Suốt trận, đội chủ nhà không có một pha dứt điểm nào trong lúc đội khách chỉ có 5 cú sút.
Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0, qua đó chia nhau 2 vị trí đầu bảng D. Như đã đề cập, U23 Australia vào vòng chung kết với tư cách nhất bảng. U23 Trung Quốc cũng tiếp bước với tư cách là 1 trong 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất.