
Từ “đôi cánh” lựa chọn cách chơi
U23 Việt Nam đang sở hữu một hàng phòng ngự đầy sự tin cậy, với thủ môn Nguyễn Trung Kiên trong khung gỗ. Ngay phía trên là bộ ba trung vệ gồm Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh. Đương nhiên, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến vai trò của bộ đôi chạy cánh Minh Phúc (phải) và Phi Hoàng (trái). HLV Kim Sang Sik rất linh hoạt trong cách bố trí lối chơi.
U23 Việt Nam có thể đá với sơ đồ 5-3-2 quen thuộc nhưng cũng có thể chuyển hướng sang sơ đồ 3-4-3. Chọn cách tiếp cận trước các đối thủ tất nhiên là quyết định của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Như trong bóng đá, “có bột mới gột nên hồ”, tức chất lượng con người ở từng vị trí mới tạo ra ý tưởng chiến thuật. Điều đó được thể hiện khá rõ ở U23 Việt Nam khi Minh Phúc và Phi Hoàng đang đóng vai trò quan trọng trong lối chơi.
Thực tế, U23 Việt Nam thể hiện lối chơi khá đa dạng. Những hạt nhân trên hàng tấn công như Đình Bắc, Văn Khang, Viktor Lê hay những “siêu dị biệt” như Văn Thuận, Thanh Nhàn… đều có tiếng nói lớn. Dù vậy, gần như tất cả đều khởi nguồn từ hai cánh, nơi có sự hiện diện của Minh Phúc và Phi Hoàng.

Niềm cảm hứng từ Hoàng và Phúc
Minh Phúc đã có một kỳ SEA Games 33 tuyệt hay. Cầu thủ người Hưng Yên cho thấy khả năng để lại dấu giày sâu đậm không chỉ ở khâu phòng ngự mà còn cả trong tấn công. Ngoài một bàn thắng, Minh Phúc còn trở thành một “mũi khoan” quan trọng bên hành lang phải. Ấn tượng nhất ở cầu thủ này là khả năng xâm nhập vòng cấm địa và phối hợp với các đồng đội. Tuy nhiên, Minh Phúc vẫn cần cải thiện hơn nữa khả năng phối hợp bọc lót với các trung vệ, bởi cánh của anh là nơi các đối thủ tại SEA Games đã khai thác khá nhiều.
Nếu Minh Phúc là một “mũi khoan” bên phải thì ở hành lang trái, Phi Hoàng giống như một “khối bộc phá”, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ từ giải U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026 cho đến SEA Games 33. Thực sự, ở vị trí của Phi Hoàng, rất khó để chạm tay vào những giải thưởng cá nhân. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc “sao mai” của SHB Đà Nẵng không được ghi nhận như một tài năng của bóng đá Việt Nam.
Ở Phi Hoàng, người ta thấy một cầu thủ chạy cánh toàn năng với nền tảng thể lực bền bỉ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ bứt phá tốt, khả năng đột phá và tạt bóng xuất sắc. Trong cả hai lần gặp nhau ở 2 trận bán kết tại giải Đông Nam Á và SEA Games 33, chính Phi Hoàng đã gieo “ác mộng” cho U23 Philippines khi thực hiện 3 cú tạt giúp đồng đội ghi 3/4 bàn thắng. Sự nguy hiểm của Phi Hoàng khiến Thái Lan phải tập trung toàn lực phong tỏa cánh trái của U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33.
Thực tế cho thấy, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã gặp rất nhiều khó khăn khi “điểm nổ” này bị khóa chặt. Chỉ khi có những điều chỉnh ở khu vực giữa sân, khi các cầu thủ tấn công được tung vào sân để phối hợp, Phi Hoàng mới dần trở lại là chính mình. Nhìn từ trận chung kết SEA Games 33, hẳn HLV Kim Sang Sik đã rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm trong trường hợp đôi cánh bị phong tỏa thì đội bóng của ông cần phải làm gì.
Rõ ràng sẽ phải có những tính toán và sắp đặt hợp lý hơn, nhưng dù thế nào đi nữa, U23 Việt Nam vẫn đặt nhiều hy vọng vào sự tỏa sáng của đôi cánh Minh Phúc và Phi Hoàng.





















-ngay-30-12-20.jpg)


