ĐT Brazil: Xứng tầm ứng viên số một

Minh Anh
Từ 11:46 ngày 28-06-2018
Việc Đức bị loại, Pháp và Argentina sớm gặp mặt nhau giúp Brazil trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, nhất là sau những gì họ đã thể hiện ở vòng bảng.

Hơn một giờ trước khi trận đấu giữa Brazil và Serbia diễn ra, nhà ĐKVĐ Đức đã nhận thất bại tủi hồ trước Hàn Quốc, dù Die Mannchaft có quyền tự quyết về số phận của mình trong việc tìm kiếm tấm vé vào vòng 1/8. Chỉ cần thắng, Đức sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương, nhưng đáng tiếc thầy trò HLV Joachim Loew đã không làm được và trở thành nhà vô địch thứ 3 liên tiếp dừng chân ngay vòng bảng.

Trận đấu giữa Brazil và Serbia cũng diễn ra trong hoàn cảnh tương tự. Brazil chỉ cần hòa là tự quyết định được số phận của mình, nhưng nếu thua, họ cũng theo chân Đức rời cuộc chơi. Selecao đã không đi theo vết xe đổ của Đức, thậm chí làm được hơn những gì họ cần làm, đó là dễ dàng đánh bại đối thủ vốn cũng rất khát chiến thắng. Không còn là hình ảnh căng cứng của Neymar và các đồng đội giống như hai trận đấu trước đó tại vòng bảng với Thụy Sỹ và Costa Rica. Đêm qua, các vũ công Samba thi đấu thoải mái, xử lý bóng thanh thoát và việc có được chiến thắng 2-0 cho thấy đẳng cấp cũng như vị thế của Brazil trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Dưới triều đại của HLV Tite, ông đang cố gắng xây dựng một đội bóng xuất sắc trong phòng ngự, sẵn sàng có các tình huống phản công chớp nhoáng vào những thời điểm thích hợp. 8 trận đấu gần đây trên tất cả các mặt trận, Brazil chỉ để lọt lưới 1 bàn (trong trận mở màn vòng bảng World Cup với Thụy Sỹ), thể hiện sự chắc chắn nơi hậu phương, qua đó làm bàn đạp để tuyến trên thảnh thơi trong việc triển khai thế trận tấn công.

Brazil sở hữu những mũi tấn công rất nguy hiểm
Brazil sở hữu những mũi tấn công rất nguy hiểm

Brazil cũng tự hào về việc sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật siêu việt, lối chơi sáng tạo. Chính điều này giúp Selecao luôn tạo ra được rất nhiều những cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Tại World Cup 2018, Brazil chỉ thua Tây Ban Nha và Bỉ ở các tình huống dứt điểm chính xác.

Thực tế, ngay từ thời điểm mới tiếp quản băng ghế huấn luyện ĐT Brazil thay Carlos Dunga, HLV Tite đã thực hiện triết lý này và đang dần đi tới cảnh giới cao nhất.

"Tôi đã mất nhiều đêm không ngủ khi mới tiếp quản ghế huấn luyện viên. Tôi tự hỏi làm thế nào để hài hòa được đội bóng này, làm thế nào để tôi có thể biến một nhóm cầu thủ thành một tập thể trong một thời gian ngắn. Đó là một thách thức, chắc chắn là thế", HLV Tite chia sẻ.

Một thời gian dài, Brazil bị mắc kẹt trong di sản của "Jogo Bonito" (trường phái bóng đá đẹp của Brazil) những năm 1950 & 1960 và sự hồi sinh của nó dưới quyền Tele Santana những năm 1980. Sau đó là một số ít văn hóa của Sebastian Lazaroni, Felipe Scolari và Carlos Dunga, được cho là "phong cách châu Âu".

Tite biến Brazil thành một đội bóng cân bằng giữa công và thủ
Tite biến Brazil thành một đội bóng cân bằng giữa công và thủ

Với Tite, sự kiên định với lập trường của mình giúp Brazil của ông ngày càng ổn định và đáng sợ qua từng trận đấu. Cả 3 trận đấu tại vòng bảng, Brazil là đội không xoay vòng cầu thủ mà dùng một đội hình duy nhất (ngoại trừ Danilo vắng mặt vì chấn thương, Fagner được sử dụng thay thế). Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi đó là bộ khung ưng ý nhất, phù hợp với triết lý chiến thuật của Tite, giúp đội hình hoạt động linh hoạt, sẵn sàng chuyển từ thế phòng ngự sang phản công nhờ tận dụng khả năng phất bóng của tuyền giữa và tốc độ của những cầu thủ tấn công như Willian, Neymar hay Gabriel Jesus.

Có một chi tiết đáng chú ý, hầu hết những cầu thủ tuyến trên của Brazil đều đang ở độ chín của sự nghiệp, nhưng ở khu vực hàng phòng ngự, kinh nghiệm của các lão tướng là điều mà HLV Tite tin dùng. Fagner (29 tuổi), Marcelo (30 tuổi) và sau đó là Filipe Luís (32 tuổi) vào thay ở trận đấu với Serbia đêm qua. Chưa kể, ở vị trí trung vệ, Thiago Silva (33 tuổi) và Miranda (33 tuổi) cũng đang cháy hết mình cho kỳ World Cup rất có thể là cuối cùng của họ. Nếu Brazil lên ngôi vô địch, Silva và Miranda sẽ trở thành bộ đôi trung vệ già nhất lịch sử được vinh dự nâng cúp thế giới.

Chia sẻ sau chiến thắng trước Serbia, HLV Tite khẳng định: "Không chỉ bây giờ, mà từ trước khi World Cup khởi tranh, Brazil là một trong những ứng cử viên hàng đầu, cùng Đức, Tây Ban Nha và Argentina. Bây giờ Đức đã bị loại, bóng đá là vậy. Còn Brazil chắc chắn là một trong những ứng cử viên hàng đầu".

Hành trình lên ngôi còn nhiều gian nan, nhưng với những gì đã và đang thể hiện, Brazil cho thấy họ xứng đáng được nhìn nhận là ứng cử viên sáng giá nhất, trong bối cảnh những cái tên như Pháp, Tây Ban Nha, Argentina vẫn chưa cho thấy bóng dáng của một quân vương mới.

Những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch (theo WilliamHill)

Brazil - 3/1 (đặt 1 ăn 3)
Tây Ban Nha - 4/1
Bỉ - 6/1
Anh - 7/1
Pháp 8/1
Croatia - 12/1
Argentina - 14/1
Uruguay - 20/1
Bồ Đào Nha - 25/1
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x