Điều này đồng nghĩa với việc hơn 1/4 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên của FIFA sẽ có cơ hội tham dự. Ý tưởng này được đưa ra trong cuộc họp Hội đồng FIFA hôm thứ Tư vừa qua như một phần của các vấn đề khác.
Theo New York Times, người đề xuất là Ignacio Alonso, chủ tịch LĐBĐ Uruguay. Uruguay là một trong ba quốc gia Nam Mỹ sẽ tổ chức trận đấu kỷ niệm 100 năm World Cup vào năm 2030. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đã đồng ý xem xét ý tưởng này một cách sâu rộng hơn.
Người phát ngôn của FIFA nói với tờ Guardian rằng, tổ chức này có trách nhiệm cân nhắc tất cả các đề xuất từ các thành viên Hội đồng: "Một đề xuất phân tích khả năng tổ chức World Cup 64 đội để kỷ niệm 100 năm FIFA World Cup vào năm 2030 đã được một thành viên Hội đồng FIFA nêu ra một cách tự phát trong phần 'các vấn đề khác' vào cuối cuộc họp Hội đồng FIFA ngày 5/3/2025. Ý tưởng này đã được ghi nhận vì FIFA có trách nhiệm xem xét mọi đề xuất từ các thành viên Hội đồng".
Kể từ khi đắc cử chủ tịch FIFA năm 2016, ông Infantino luôn tìm cách mở rộng và gia tăng tầm ảnh hưởng của giải đấu danh giá nhất thế giới. Đề xuất tổ chức World Cup hai năm một lần trước đây đã bị hủy bỏ, nhưng kỳ World Cup 2026 tại Mexico, Canada và Mỹ sẽ chứng kiến số đội tham dự tăng từ 32 lên 48, với tổng số trận đấu tăng từ 64 lên 104.
World Cup 2030 sẽ do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng tổ chức, trong khi các trận đấu kỷ niệm 100 năm sẽ diễn ra tại Uruguay, Argentina và Paraguay. Nếu giải đấu mở rộng thêm 16 đội, điều này sẽ tạo ra những thách thức lớn về mặt hậu cần cho các nước chủ nhà, đặc biệt là thời gian tổ chức, nhiều khả năng sẽ kéo dài ít nhất 6 tuần. Ngoài ra, các vấn đề về lượng khí thải carbon của một sự kiện có quy mô lớn như vậy cũng sẽ trở thành mối quan ngại.
Khía cạnh chính trị của một kỳ World Cup mở rộng phản ánh sự khác biệt về ưu tiên giữa các khu vực và liên đoàn thành viên. Ở Nam Mỹ, việc tăng số đội tham dự có thể khiến vòng loại gần như không còn ý nghĩa, ảnh hưởng đến nguồn thu từ các trận đấu vòng loại của các liên đoàn bóng đá quốc gia.
Trong khi đó, gần một nửa trong số 55 quốc gia thành viên UEFA có thể đủ điều kiện tham dự. Ở châu Á, châu Phi và châu Đại Dương, việc mở rộng số đội được kỳ vọng sẽ được đón nhận tích cực, khi nhiều đội tuyển có thể lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó có cả Việt Nam.