Tổng hợp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Anh, Italia gây ấn tượng, Đức tang thương

Quang Minh
Từ 11:16 ngày 01-04-2021
Vòng loại World Cup 2022 đã đi qua được 3 lượt trận, trong đó những đội bóng lớn như Anh, Italia hay Pháp phần nào đó đã khẳng định được đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nỗi thất vọng tới từ Hà Lan và đặc biệt là Đức.
#1
Anh, Italia thị uy sức mạnh

Bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại đang sở hữu rất nhiều tài năng sáng giá. Dù ở đợt tập trung này HLV Gareth Southgate không có sự phục vụ của nhiều ngôi sao như Marcus Rashford, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Aaron Wan-Bissaka, Jordan Pickford... nhưng với làn gió mới từ các cầu thủ trẻ và lớp cựu binh còn lại, Tam sư tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội.

ĐT Anh mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng màn hủy diệt nhược tiểu San Marino 5-0 dù tung ra sân đội hình 2. Tiếp đó, trước những đối thủ mạnh hơn, HLV Southgate sử dụng nhiều cầu thủ trụ cột và dễ dàng có được chiến thắng trước Albania (2-0) và mới nhất là Ba Lan (2-1). Toàn thắng sau 3 lượt trận, Tam sư thị uy sức mạnh bằng việc độc chiếm ngôi đầu, hơn đối thủ cạnh tranh chính là Ba Lan tới 5 điểm và hơn hiện tượng Hungary 2 điểm.

Italia toàn thắng cả 3 trận đấu đầu tiên cùng với tỷ số 2-0

Ngoài ĐT Anh, một ông lớn khác là Italia cũng tiếp tục cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong triều đại của HLV Roberto Mancini. Sau khi có được thành tích toàn thắng 10 trận ở chiến dịch vòng loại EURO 2020, đoàn quân áo thiên thanh đang hướng đến mục tiêu tái hiện kỳ tích này ở vòng loại World Cup 2022.

Dù không triệu tập đội hình mạnh nhất, nhưng Azzurri vẫn có được thành tích toàn thắng bằng việc vượt qua Bắc Ireland (2-0), Bulgaria (2-0) và Lithuania (2-0). Có vẻ như bảng C của Italia sẽ chỉ là màn tranh tài giữa họ và Thụy Sỹ, đội mới thi đấu 2 trận và cũng duy trì mạch toàn thắng.

#2
Đan Mạch, Armenia sắm vai ngựa ô

Giai đoạn từ 2008 đến 2018, bóng đá Đan Mạch chìm trong màu u ám, khi không dự EURO 2008, 2016, bị loại ở vòng bảng EURO 2012, đồng thời vắng mặt ở World Cup 2014. Tuy nhiên, kể từ thời điểm lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018 tới nay, Đan Mạch dần lấy lại vị thế của mình tại đấu trường quốc tế, khi giành vé thăng hạng League A ở UEFA Nations League, có suất dự EURO 2020.

Tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 này, Đan Mạch tiếp tục đà hồi sinh, khi toàn thắng cả 3 lượt trận để độc chiếm ngôi đầu bảng. Không quá khi nói rằng Đan Mạch là đội có màn trình diễn ấn tượng nhất tại châu Âu, bởi họ ghi tới 14 bàn thắng, không để thủng lưới bàn nào, trong đó vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Áo ngay trên sân khách với tỷ số 4-0.

Đan Mạch đang là đội bóng chơi ấn tượng nhất

Ngoài Đan Mạch, một cái tên cũng tạo được tiếng vang lớn là ĐT Armenia. Dù đội trưởng Henrikh Mkhitaryan vắng mặt ở đợt tập trung này, nhưng Armenia đã thể hiện phong độ ấn tượng, khi lần lượt vượt qua Liechtenstein (1-0), Iceland (2-0) và đối thủ khó chơi Romania (3-1). Với 9 điểm tuyệt đối, Armenia dẫn đầu bảng đấu có sự góp mặt của ĐT Đức.

#3
Đức, Hà Lan gây thất vọng

Trước thời điểm chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khởi tranh, HLV Joachim Loew tuyên bố sẽ chia tay ĐT Đức sau EURO 2020. Để chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm chức vô địch, chiến lược gia người Đức đã gọi những nhân tố tốt nhất tham dự các trận đấu vòng loại World Cup 2022.

Ngoài việc hướng đến chiến thắng để có vé tới Qatar, những trận đấu này cũng là cơ hội để Loew thử nghiệm nhân sự nhằm có bộ khung tốt nhất tại EURO 2020. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của ĐT Đức đang không như ý. Die Mannschaft khởi đầu bằng chiến thắng hoành tráng trước Iceland (3-0), nhưng sau đó là trận thắng nhọc nhằn trước Romania. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là thất bại ngay trên sân nhà trước Bắc Macedonia. Đáng chú ý, đây là trận thua đầu tiên của ĐT Đức tại vòng loại World Cup sau 20 năm.

Đức thua sốc Bắc Macedonia ngay trên sân nhà

Cùng chung số phận với ĐT Đức, bóng đá Hà Lan sau sự ra đi của HLV Ronald Koeman lại đang bắt đầu sống trong những ngày tháng ảm đạm cùng người kế nhiệm Frank de Boer. Cơn lốc màu da cam mở đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 bằng thất bại tan nát 2-4 trước Thổ Nhĩ Kỳ. May mắn cho Hà Lan là 2 trận đấu tiếp theo họ đã kịp trở lại để trút giận vào những nhược tiểu Latvia (2-0) và Gibraltar (7-0).

Ngoài hai ông lớn trên, những cái tên như Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha dù đang dẫn đầu BXH và duy trì thành tích bất bại nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng của NHM.

Bảng xếp hạng bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng bảng D vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng bảng E vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng bảng F vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng bảng H vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng bảng I vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng bảng J vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x