
Nhận định bóng đá Việt Nam vs Singapore, 20h00 ngày 31/7: 3 điểm cho chủ nhà!
“Sẽ chẳng có gì lạ nếu đội tuyển Singapore vẫn còn ám ảnh bởi tiền đạo cắm có thể hình vạm vỡ cao 1,85m này – người đã dập tắt hy vọng vào chung kết Giải vô địch Đông Nam Á 2024 của họ bằng cú hat-trick qua hai lượt trận trong chiến thắng 5-1 của Việt Nam tại vòng bán kết”, tờ Straits Times mở đầu bài viết về Nguyễn Xuân Son rất chi tiết. “Trong mùa giải ra mắt đầy ấn tượng, chân sút gốc Brazil đã góp công lớn giúp ‘Những chiến binh Sao Vàng’ giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba, đồng thời ẵm luôn các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới với 7 bàn thắng”, Straits Times viết tiếp và cho rằng, rất có thể anh sẽ tiếp tục khiến cho mục tiêu tiến xa của Singapore tan thành mây khói.
“Hai năm sau, cầu thủ 29 tuổi này có thể một lần nữa cản bước tham vọng tiến xa tại giải đấu của Singapore, khi anh lĩnh xướng hàng công của nhà đương kim vô địch trong cuộc đối đầu với đội tuyển đang xếp hạng 148 thế giới tại lượt trận bảng A, diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 31 tháng 7. Những chú Sư tử đang dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng sau hai lượt trận, trong khi Việt Nam (hạng 99 thế giới) và Indonesia (hạng 118 thế giới) xếp sau do mới chỉ thi đấu và thắng một trận”, Straits Times tỏ ra lo lắng.

Tờ báo của Singapore cũng đưa ra con số thống kê trong chiến thắng hủy diệt trước Timor Leste vừa qua, giúp cho Xuân Son “nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 12 chỉ sau 10 lần ra sân ở đấu trường quốc tế”. Với sức mạnh thể chất vượt trội cùng khả năng dứt điểm sắc bén, người ta dễ dàng liên tưởng anh với biệt danh ‘Haaland của Hà Nội’ – thậm chí, hiệu suất ghi bàn của anh còn ấn tượng hơn cả tiền đạo người Na Uy, Erling Haaland”, Straits Times so sánh.
“Trong chiến thắng trước Timor Leste, ‘Haaland của Hà Nội’ đã hóa thân thành Harry Kane khi lùi sâu về phần sân nhà để kiến tạo cho đồng đội, hoặc tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc – người đã lập một cú hat-trick”, cơ quan truyền thông của Singapore liên tưởng.
Tờ báo của Singapore cũng đã nhìn lại sự nghiệp thi đấu của Xuân Son, bắt đầu từ Brazil, rồi đến Nhật Bản, sau đó sang Đan Mạch trước khi đến Việt Nam qua các CLB Nam Định, Đà Nẵng, Bình Định… cùng với những con số bàn thắng, pha kiến tạo cụ thể ghi được một cách chi tiết như một thông điệp “đáng sợ” khác gửi đến ĐT Singapore.





















-ngay-30-7-202.jpg)


