Khó khăn đón đầu

Lịch trình dành cho ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2026 không hề dễ chịu. Sau khởi đầu rất suôn sẻ trên sân khách trước Timor Leste với thắng lợi 7-0, thầy trò HLV Kim Sang Sik có tới 6 ngày không ra sân. Về lý thuyết, quãng thời gian này giúp tất cả các cầu thủ Việt Nam hồi phục thể trạng để sẵn sàng bước vào trận đấu thứ 2 gặp Singapore (31/7). Nhưng thực tế, điều này vô hình trung giảm đi tinh thần hứng khởi cũng như cảm giác thực chiến, vốn vừa hình thành sau kết quả tích cực tại lượt ra quân.
Ngoài ra, mật độ giữa trận thứ 2 gặp Singapore (31/7) và thứ 3 làm khách tại Indonesia (3/8) là thử thách lớn với thầy trò Kim Sang Sik. Về khách quan, thứ nhất, Singapore thu về 6 điểm cần thiết trước Timor Leste cùng Campuchia. Điều đó mang tới thêm sự tự tin cho đại diện đảo quốc sư tử khi hành quân tới Mỹ Đình. Bên cạnh đó, guồng quay trung bình 3 ngày/trận có thể ảnh hưởng đến thể lực cầu thủ Singapore. Nhưng ở chiều ngược lại, họ duy trì thói quen hoạt động liên tục trên mọi phương diện, qua đó sẵn sàng tâm thế bước vào so tài Việt Nam.

Thứ hai, Indonesia đủ khả năng tích luỹ trọn vẹn 6 điểm nhờ đấu 2 đội dưới cơ là Campuchia, Timor Leste. Họ có thêm ưu thế cực lớn là tiếp đón Việt Nam trên sân nhà tại lượt 3. Tinh thần hứng khởi từ kết quả cộng thêm nhận sự cổ vũ từ hàng chục nghìn khán giả nhà, thầy trò HLV John Herdman quả nhiên được đánh giá trội hơn Quang Hải cùng các đồng đội.
Sẵn sàng xoay tua đội hình
Ngoài yếu tố khách quan đến từ đối thủ, như đề cập kể trên, ĐT Việt Nam cũng gặp thách thức chủ quan nơi lịch thi đấu. Ngay sau trận đấu tại Mỹ Đình trước Singapore, thầy trò Kim Sang Sik tức tốc di chuyển đến Indonesia. Đội phải bay từ Hà Nội đến Jakarta, trước khi di chuyển bằng ô tô đến huyện Bogor (Tây Java) - cách thủ đô Indonesia 50 km. Hành trình ấy đủ khiến ĐT Việt Nam khó có buổi tập chất lượng cao vào ngày 1/8. Đồng nghĩa, “Những chiến binh sao vàng” chỉ có 1 ngày rèn quân đúng nghĩa trên sân Pakansari hôm 2/8, trước khi chạm mặt Indonesia.
Để đối phó với chặng tourmalet, nhiều khả năng, HLV Kim Sang Sik sẽ hươngs đến xây dựng 2 đội hình cho 2 trận đấu với Singapore, Indonesia. Thực tế trong chuyến tập huấn Hàn Quốc, ông thầy này đã thiết lập các bộ khung khác nhau cho từng hiệp đấu, trước Yongin FC, Siheung FC và Gangwon. Ở trận giao hữu gặp Myanmar, nhiều cầu thủ dự bị cũng được tung vào sân trong hiệp 2.

Chiều sâu đội hình có chất lượng khá tương đương đủ sức để Việt Nam nghĩ đến kịch bản này. Thứ nhất, Singapore không phải một đội tuyển quá mạnh. Việc dùng dàn quân tập hợp Hai Long, Việt Cường, Gia Hưng, Thành Long, Tài Lộc, Văn Vĩ, Tuấn Tài,… vẫn đủ để Việt Nam nghĩ về một thắng lợi vừa phải. Điều này đồng nghĩa, nhiều cầu thủ chủ lực trong đội hình chính sẽ giữ sức cho trận gặp Indonesia. Mặt khác, điều này khiến cho các trinh sát bên phía “Garuda” gặp khó khăn trong việc xác định quân bài tẩy của Việt Nam trước trận đánh lớn.
HLV Kim Sang Sik cũng đóng cửa truyền thông trong 2 buổi tập diễn ra ngày 27 và 28/7. Đây có thể là nút thắt chuyên môn quan trọng để ông sẵn sàng cho thử thách phía trước, từ đối thủ đến lịch trình!






















-ngay-30-7-202.jpg)


